Aa

Phó Tổng Giám đốc Becamex IDC được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Bình Dương

Trung Hiếu
Trung Hiếu trunghieu.ntdtv@gmail.com
Thứ Sáu, 09/09/2022 - 21:58

Đại hội Hiệp hội Bất động sản Bình Dương đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ II (2022 – 2027). Ông Giang Quốc Dũng được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Bình Dương khóa mới.

Ngày 9/9, Hiệp hội Bất động sản Bình Dương đã tổ chức đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2022-2027 tại Trung tâm hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương. Tham dự đại hội có ông Nguyễn Văn Dành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hùng, nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Becamex IDC; ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam.

Đại hội được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ I (2017 – 2022); đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ II (2022 – 2027), đồng thời bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cùng các chức danh lãnh đạo Hiệp hội Nhiệm kỳ II.

Các đại biểu tham dự tại đại hội Hiệp hội Bất động sản Bình Dương

Kết quả điều hành của Ban chấp hành nhiệm kỳ I (2017 – 2022)

Sau 5 năm hình thành phát triển và được sự chỉ đạo của Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, các thành viên BCH đã chung tay, đoàn kết cùng sáng tạo đưa hoạt động của Hiệp hội BĐS tỉnh Bình Dương đạt được kết quả ban đầu đáng trân trọng, làm nền tảng cho hoạt động của Hiệp hội trong những nhiệm kỳ sau. BCH đã tranh thủ được sự giúp đỡ của các Cơ quan quản lý Nhà nước tạo điều kiện để Hiệp hội thực hiện các tôn chỉ mục đích của mình trong nâng cao kỹ năng hành nghề, thực hiện tốt việc kinh doanh bất động sản theo quy định của Nhà nước... Thường xuyên quan tâm đến hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tại Bình Dương, đặc biệt là Hội viên của Hiệp hội, làm cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và các Sở ban ngành trong tỉnh nhằm giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp.

BCH Hiệp hội cũng đã kêu gọi các doanh nghiệp bất động sản chung tay với Nhà nước ủng hộ vật chất cho công tác chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách...nhất là trong đợt chống dịch covid-19 vừa qua, doanh nghiệp bất động sản là những người đi đầu cùng với tỉnh hỗ trợ rất nhiều về vật chất cũng như tinh thần, góp phần đẩy lùi tác động của nạn dịch vừa qua.

Hiệp hội đã đạt được nhiều thành quả trong công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội, các hoạt động kết nối đầu tư, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển hiệu quả hơn. Hiệp hội phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị như trường Cao đẳng xây dựng TP.HCM, Viện đào tạo Vạn Phúc đào tạo sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề môi giới. Nhìn chung BCH đã chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện đạt được mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Hiệp hội BĐS tỉnh Bình Dương lần thứ I đề ra trong Nghị quyết.

Nhiệm vụ BCH Hiệp hội BĐS Bình Dương giai đoạn (2022-2027)

Tiếp tục triển khai, đẩy mạnh thực hiện tốt Điều lệ Hiệp hội về các nhân tố tích cực của nhiệm kỳ I và các mặt phù hợp trong nhiệm kỳ II.

Phân công cụ thể các ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực nhằm thay mặt BCH chỉ đạo, điều hành giữa hai kỳ họp. Thường xuyên kiểm điểm công việc, trách nhiệm để kịp thời điều chỉnh phân công, tăng cường hiệu quả điều hành. Củng cố vai trò, trách nhiệm của Tổng thư ký để hoạt động của Hiệp hội có hiệu quả hơn.

Hiệp hội tiếp tục công tác tuyên truyền, phát triển hội viên theo nguyên tắc lấy chất lượng đặt lên hàng đầu và đồng hành chặt chẽ cùng hội viên trong các hoạt động. Song song với việc phát triển hội viên, tăng cường tính thống nhất, nâng cao chất lượng hội viên và hiệu quả hoạt động của toàn Hiệp hội.

Định kỳ và thường xuyên làm việc với các Hội viên trực tiếp hoặc trực tuyến để kịp thời nghe, bàn và kiến nghị các cấp, các ngành nhằm tháo gỡ khó khăn cho Hội viên doanh nghiệp. Tạo nguồn thu hợp pháp để triển khai hoạt động của Hiệp hội có hiệu quả hơn.

ông Nguyễn Văn Dành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu tại Đại Hội

Ban Chấp hành Hiệp hội BĐS Bình Dương nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 18 thành viên

Tại đại hội, các đại biểu cũng đã thảo luận về quy hoạch phát triển tỉnh Bình Dương và xu hướng chuyển đổi của thị trường bất động sản; công nghệ BIM trong xây dựng.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Dành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết bất động sản không chỉ là những khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư, bất động sản thực chất là tài sản trường tồn của mỗi địa phương, mỗi quốc gia. Giá trị của bất động sản phản ánh phần nào chiến lược phát triển thông minh của mỗi vùng đất, đặc biệt với những vùng đất không thực sự có nhiều ưu đãi về tự nhiên và lịch sử. Ông bày tỏ tin tưởng với sự đoàn kết, đồng lòng và nhất quán về nhận thức, Hiệp hội bất động sản Bình Dương tiếp tục đóng góp cho sự thịnh vượng và hạnh phúc của Bình Dương.

Ông Nguyễn Văn Dành mong muốn các sở ban ngành, tạo điều kiện để Hiệp hội Bất động sản Bình Dương hoạt động tốt hơn hiệu quả hơn. Ban Chấp hành đủ tài, đức, chuyên môn cao sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ đề ra.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản Bình Dương nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 18 thành viên. Ông Giang Quốc Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Becamex IDC được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Bình Dương nhiệm kỳ mới. Ông Trần Khắc Thạch, Chủ tịch BDR nhiệm kỳ I được bầu làm Chủ tịch Danh dự.

Ông Giang Quốc Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Becamex IDC được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Bình Dương nhiệm kỳ mới

Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản Bình Dương nhiệm kỳ mới đề ra nhiệm vụ: Đoàn kết cùng phát triển; Chuyển đổi số bất động sản theo hướng tối ưu hóa giá trị; Kiến tạo bất động sản thông minh, tuân chủ quy định pháp luật.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết, Bình Dương là tỉnh phát triển mạnh, thu hút đầu tư cao nhất cả nước và là thị trường bất động sản phát triển mạnh. Vì vậy, Hiệp hội BĐS Bình Dương cần đẩy mạnh công tác đối ngoại kết hợp đào tạo nâng cao chuyên môn cho doanh nghiệp hội viên; tích cực các hoạt động phản biện xã hội; tham mưu chính sách kết hợp đẩy mạnh truyền thông, nghiên cứu mang tính định hướng chiến lược phù hợp với quy định của pháp luật và xu hướng phát triển của địa phương./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top