Aa

15 năm sống trong lòng hồ nguy hiểm, người dân khu vực nhà máy thủy điện lớn nhất Bắc miền Trung sắp có chỗ ở mới

Thứ Sáu, 21/02/2025 - 10:27

Tổng chi phí xử lý các vướng mắc tại dự án này dự kiến lên đến hơn 50,6 tỷ đồng.

Dự án Thủy điện Bản Vẽ được xây dựng tại xã Yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An từ năm 2004 và đưa vào vận hành từ năm 2010. Dự án có tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng, là công trình thủy điện lớn nhất khu vực Bắc miền Trung.

Để thực hiện dự án đã phải di dời, tái định cư 3.022 hộ dân đến các khu tái định cư ở huyện Tương Dương, Thanh Chương; trong đó, có 2.127 hộ phải di dời về các khu tái định cư tập trung ở huyện Thanh Chương để nhường đất thực hiện dự án.

Tuy nhiên, từ ngày 1/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg về việc bồi thường hỗ trợ và tái định cư các dự án thuỷ lợi, thủy điện; trong đó, có quy định về việc bồi thường đất đối với hộ có đất trên cốt ngập phải di chuyển về nơi ở mới xa nơi ở cũ. Vì vậy, người dân tái định cư dự án thủy điện Bản Vẽ đã quay về vùng lòng hồ (nơi ở cũ) do chưa được bồi thường hỗ trợ.

15 năm sống trong lòng hồ nguy hiểm, người dân khu vực nhà máy thủy điện lớn nhất Bắc miền Trung sắp có chỗ ở mới- Ảnh 1.

Nhà máy thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: Internet

Việc người dân quay trở về vùng lòng hồ thủy điện đang kéo theo nhiều hệ lụy xấu, gây khó khăn cho địa phương trong quản lý đất đai, cũng như vấn đề an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh đó, vấn đề thiếu thốn hạ tầng và các công trình công cộng khiến đời sống người dân vùng lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Tỉnh đã nhiều lần đề nghị Chính phủ xem xét, giải quyết kiến nghị của người dân tái định cư về chính sách bồi thường hỗ trợ đất trên cốt ngập công trình thủy điện Bản Vẽ của các hộ dân đã di dời đến nơi ở mới để đảm bảo quyền lợi cho người dân tái định cư.

15 năm sống trong lòng hồ nguy hiểm, người dân khu vực nhà máy thủy điện lớn nhất Bắc miền Trung sắp có chỗ ở mới- Ảnh 2.

Cảnh sống tạm bợ trên lòng hồ. Ảnh: TTXVN

15 năm sống trong lòng hồ nguy hiểm, người dân khu vực nhà máy thủy điện lớn nhất Bắc miền Trung sắp có chỗ ở mới- Ảnh 3.

Một nhà dân sống trong lòng hồ thủy điện. Ảnh: TTXVN

Ngày 10/2 vừa qua, chủ đầu tư là Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1), Ban quản lý dự án Thủy điện 2, UBND huyện Tương Dương đã họp và thống nhất phương án, mức kinh phí để xử lý dứt điểm các vướng mắc, tồn tại kéo dài ở dự án.

Cụ thể, chủ đầu tư dự án đồng ý hỗ trợ bổ sung tái định cư dự án thủy điện Bản Vẽ trên địa bàn huyện Tương Dương với tổng mức đầu tư hơn 30,6 tỷ đồng vào các hạng mục hạ tầng của khu tái định cư tại cụm Xốp Vi, Khe Ò, Khe Chống ra khỏi vùng sạt lở.

UBND huyện Tương Dương sẽ được chủ đầu tư ủy quyền để thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục công trình nêu trên. Dự kiến đầu tháng 3, dự án sẽ được triển khai và hoàn thành trong thời gian 18 tháng.

Tại huyện Thanh Chương, chủ đầu tư hỗ trợ hơn 20 tỷ đồng để xây dựng các công trình công cộng phục vụ người dân các xã Ngọc Lâm, Thanh Sơn. Kế hoạch thực hiện trong thời gian 10 tháng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top