Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Chí Cường vừa ký ban hành quyết định công bố danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030. Danh mục gồm 219 dự án trải rộng trên nhiều lĩnh vực trọng điểm như giáo dục, y tế, hạ tầng - phát triển đô thị, khoa học công nghệ và công nghệ thông tin, thương mại - dịch vụ, khu thương mại tự do, phát triển khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, giao thông - logistics, môi trường, du lịch và an sinh xã hội.
Trong số các dự án được giới thiệu, đáng chú ý là kế hoạch phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng với 5 vị trí quy hoạch khác nhau.

TP. Đà Nẵng nhìn từ trên cao. Ảnh: C.X
Cụ thể, vị trí thứ nhất nằm tại các khu đất A12, A13, A14, A15 và A* trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (phường An Hải), với diện tích khoảng hơn 63.000m2. Khu vực này được định hướng xây dựng tổ hợp trung tâm tài chính - thương mại kết hợp vui chơi giải trí, casino và khu căn hộ cao cấp.
Vị trí thứ hai đặt tại Khu công viên phần mềm số 2 (phường Hải Châu), quy mô khoảng 1.200m2, dự kiến phát triển tòa nhà công nghệ thông tin cao 20 tầng.
Vị trí thứ ba là khu đất phía Tây Bắc đường dẫn lên cầu Thuận Phước (phường Hải Châu), diện tích khoảng 970.000m2, được quy hoạch phát triển trung tâm tài chính quốc tế quy mô lớn.
Hai vị trí còn lại gồm khu đất tại trục đường Như Nguyệt – Xuân Diệu (phường Hải Châu) với diện tích khoảng 198.000m2 và khu vực dự kiến lấn biển đối diện đường Nguyễn Tất Thành, quy mô gần 100.000m2. Các khu đất này đều được định hướng phát triển các hợp phần của Trung tâm tài chính quốc tế với hình thức đầu tư bằng nguồn vốn của nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, thành phố cũng kêu gọi đầu tư vào hệ thống hạ tầng thuộc khu thương mại tự do với nhiều dự án quy mô lớn.
Đáng chú ý là dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu chức năng tại vị trí 1 của khu thương mại tự do với quy mô khoảng 102ha, hướng tới hình thành trung tâm logistics và hậu cần phục vụ cảng Liên Chiểu, tập trung các kho bãi thông minh và trung tâm phân phối.

Đà Nẵng kêu gọi đầu tư vào 5 vị trí trung tâm tài chính quốc tế. Ảnh minh họa
Tại vị trí 3, khu đất khoảng 500ha ven sông Cu Đê được định hướng phát triển khu phức hợp logistics, sản xuất và thương mại dịch vụ sinh thái, kết nối trực tiếp với cảng Liên Chiểu và các khu công nghiệp công nghệ số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo.
Vị trí 4 có quy mô khoảng 559ha, được quy hoạch thành hệ sinh thái sản xuất – logistics hỗ trợ công nghệ cao, nằm liền kề Khu công nghệ cao Đà Nẵng và Khu công nghệ thông tin tập trung.
Ngoài ra, vị trí 6 với diện tích khoảng 154ha được định hướng xây dựng khu phức hợp thương mại, dịch vụ, nghỉ dưỡng và công nghiệp hỗ trợ, kết nối với khu du lịch Bà Nà Hills và các khu công nghiệp công nghệ cao lân cận.
Vị trí 7 quy mô khoảng 401ha sẽ phát triển khu phức hợp khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, tập trung các viện nghiên cứu, trung tâm R&D, các doanh nghiệp công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp.
Ngoài các dự án hạ tầng lớn, danh mục kêu gọi đầu tư của Đà Nẵng cũng dành nhiều dư địa cho lĩnh vực giáo dục và y tế. Thành phố dự kiến thu hút đầu tư 5 dự án giáo dục, bao gồm các trường phổ thông liên cấp song ngữ quốc tế, cơ sở đào tạo đại học và hệ thống trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chất lượng cao.
Trong lĩnh vực y tế, thành phố khuyến khích đầu tư xây dựng các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa chất lượng cao, trung tâm chẩn đoán và điều trị quốc tế cũng như các cơ sở chăm sóc người cao tuổi nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng.
Đối với lĩnh vực khoa học công nghệ và công nghệ thông tin, nhiều dự án quy mô lớn cũng được đưa vào danh mục như trung tâm dữ liệu khu vực, khu nghiên cứu - phát triển, các dự án sản xuất chip bán dẫn, robot, linh kiện điện tử cùng các dự án trong Khu công nghệ cao và Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng.
Song song với đó, thành phố cũng kêu gọi đầu tư các trung tâm đổi mới sáng tạo, công viên khoa học và không gian sáng tạo nhằm thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ và khởi nghiệp, qua đó từng bước xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực miền Trung.
Theo báo cáo Expat Insider 2022 của tổ chức InterNations, Việt Nam xếp hạng 7 trong danh sách 52 quốc gia lý tưởng nhất cho người nước ngoài sinh sống, trong đó Đà Nẵng là một trong những lựa chọn hàng đầu. Trước đó, vào năm 2018, tạp chí du lịch Live and Invest Overseas cũng đã vinh danh Đà Nẵng là 1 trong 10 địa điểm đáng sống nhất thế giới.