Aa

6 đột phá đưa Phú Yên đến phú cường và yên bình

Thứ Hai, 19/10/2020 - 14:20

“Trên tất cả, việc phát triển phải hướng tới một Phú Yên phú cường và yên bình, một Phú Yên giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh...", Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương nhấn mạnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 13 - 16/10/2020 đã bầu Tỉnh ủy khóa mới gồm 49 người, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 15 người. Ông Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy khóa 16, Chủ tịch UBND tỉnh tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên.

Phú Yên tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: Quyền Khanh)

6 nhiệm vụ đột phá

Báo cáo chính trị của Đại hội nêu trong giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh này phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 8,5%/năm, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 95.000 tỷ đồng, thu ngân sách đến năm 2025 khoảng 11.000 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 1,5 - 2%/năm, tỷ lệ thất nghiệp đến năm 2025 dưới 2%...

“Trên tất cả, việc phát triển phải hướng tới một Phú Yên phú cường và yên bình, một Phú Yên giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh, một Phú Yên mà ở đó, sự phát triển không để lại ai ở phía sau”.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương

Đặc biệt, Phú Yên xác định có 6 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong 5 năm tới.

Một là triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện.

Hai là xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện, gắn phát triển tri thức với phát triển thể chất, đạo đức và kỹ năng xã hội.

Ba là đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư.

Bốn là khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, trọng tâm là kinh tế biển gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển, nhất là khu kinh tế phía Nam Phú Yên.

Năm là phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, phát triển sản phẩm theo chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế cao.

Sáu là quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài nguyên, khoáng sản; bảo vệ môi trường; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

4 nền móng, 3 trụ cột

Tại họp báo ngay sau bế mạc Đại hội, ông Phạm Đại Dương cho hay, có 4 nền móng và 3 trụ cột để đi đến định hướng phát triển cho Phú Yên.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương. (Ảnh: Quyền Khanh)

Cụ thể, 4 nền móng gồm những nội dung liên quan đến tăng cường công tác đối ngoại, liên kết vùng. “Liên kết vùng hết sức quan trọng, Bình Định với Phú Yên, Khánh Hòa với Phú Yên, Gia Lai và Đắk Lắk với Phú Yên. Đó là nền móng về thu hút. Khi có liên kết này thì chúng ta sẽ thu hút được những kinh nghiệm, nguồn lực và công nghệ. 

Nền móng thứ hai là bộ máy chính quyền phải tinh gọn, hiệu quả, môi trường đầu tư kinh doanh thân thiện. Nền móng thứ ba là phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường. Nền móng thứ tư là đảm bảo quốc phòng an ninh. Nếu sắp xếp đúng thứ tự là quốc phòng an ninh là nền móng gốc, sau đó là phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường, bộ máy hành chính tinh gọn rồi đến sự liên kết”, ông Phạm Đại Dương nói.

Ông cũng chia sẻ 3 trụ cột chính là: Xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện, phát huy nhân cách, lối sống đẹp, gắn phát triển tri thức với phát triển thể chất, đạo đức và kỹ năng xã hội. 

Trụ cột thứ hai là phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiệu quả, thu hút các nguồn lực ngoài xã hội đầu tư, phát triển Cảng hàng không Tuy Hòa, cảng biển Vũng Rô, Bãi Gốc và hạ tầng kỹ thuật. 

Trụ cột thứ ba là khuyến khích hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể và các mô hình như là hợp tác xã tập thể...

Ông Phạm Đại Dương nhấn mạnh: “3 trụ cột này dựa trên 4 nền móng thì đi đến định hướng phát triển: du lịch và nông nghiệp. Nông nghiệp ở đây tập trung là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển sản phẩm theo chuỗi và những chuỗi có giá trị cao; công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo và phát triển đô thị”.

Có 4 nền móng và 3 trụ cột để đi đến định hướng phát triển cho Phú Yên

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên cũng cho hay, hiện nay quy hoạch phát triển tỉnh Phú Yên 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2050 đang được triển khai theo Luật Quy hoạch. “Nhiệm vụ quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chúng tôi đang tổ chức đấu thầu, chọn đơn vị tư vấn có kinh nghiệm để thực hiện quy hoạch này. Phú Yên mong đợi quy hoạch này có một định hướng phát triển cho tỉnh với tầm nhìn dài hạn như cái tên của quy hoạch là đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050”, ông Phạm Đại Dương thông tin thêm.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top