áp lực lãi suất cho vay cao

Người thu nhập thấp khó tìm chốn an cư dù lãi vay đã giảm

Người thu nhập thấp khó tìm chốn an cư dù lãi vay đã giảm

Tài chính bất động sản

Người mua nhà ở xã hội được vay với lãi suất 8,2%/năm trong 5 năm với gói hỗ trợ 120 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, người lao động có thu nhập thấp vẫn rất khó tìm chốn an cư, vì sau 5 năm lãi suất có thể tăng lên.

Gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng đang gặp lực cản nào?

Gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng đang gặp lực cản nào?

Tài chính bất động sản

Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội có nơi an cư ổn định cho hàng vạn người dân, tuy nhiên nếu lãi vay vẫn neo cao thì chương trình này khó phát huy hết tác dụng.

Lãi suất “hạ nhiệt” nhưng người mua nhà vẫn như “ngồi trên lửa”

Lãi suất “hạ nhiệt” nhưng người mua nhà vẫn như “ngồi trên lửa”

Tài chính bất động sản

Câu chuyện lãi vay cao làm “chùn chân” những giấc mơ an cư đã trở thành đề tài nóng hổi suốt nhiều tháng qua. Đến thời điểm hiện tại, tuy lãi suất đã "hạ nhiệt" nhưng người mua nhà vẫn như "ngồi trên lửa".

Áp lực trên thị trường tiền tệ đã hạ nhiệt

Áp lực trên thị trường tiền tệ đã hạ nhiệt

Ngân hàng

Sức nóng trên thị trường lãi suất các ngân hàng đang có dấu hiệu giảm nhiệt. Dự báo, đà tăng sẽ chậm lại trong năm 2023, đem lại cơ hội cho doanh nghiệp và các ngành kinh tế.

Lên đầu trang
Top