Aa

Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đích danh 196 khu phân lô, bán nền trái phép

Chủ Nhật, 01/09/2019 - 16:30

Sở Tài nguyên Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về 196 trường hợp phân lô, bán nền trái phép trên địa bàn.

Danh sách này do Sở Tài nguyên Môi trường (TN-MT) tỉnh tập hợp từ thống kê của UBND các huyện, thị xã, thành phố. Các cá nhân vi phạm đang trong quá trình tự tháo dỡ hoặc bị cưỡng chế.

Theo Sở TN-MT, tại TP. Vũng Tàu có 2 trường hợp vi phạm, TP. Bà Rịa có 2 trường hợp, huyện Xuyên Mộc 14 trường hợp, huyện Long Điền 17 trường hợp, huyện Đất Đỏ 19 trường hợp. Đặc biệt là tại thị xã Phú Mỹ có 116 trường hợp.

Sở Tài nguyên Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có văn bản về 196 trường hợp phân lô, bán nền trái phép trên địa bàn. Ảnh minh họa

Trong tổng số 196 dự án phân lô trái phép có nhiều dự án được xây dựng trên đất quy hoạch là đất giao thông, xây đường cao tốc, đất văn hóa, đất trường học… Trong đó có nhiều khu đất đã được dựng trụ điện và kéo điện, đang xây dựng móng nhà. Sau khi xác nhận hiện trạng, Sở TN-MT đã yêu cầu các cá nhân tự tháo dỡ và khôi phục lại hiện trạng như ban đầu.

Có thể kể đến một số trường hợp như bà Nguyễn Thị Phương Anh tại phường Mỹ Xuân - Thị xã Phú Mỹ đã tự ý phân lô khu đất rộng 12.828m2 thành 22 thửa, đã dựng trụ điện và kéo diện trên diện tích 10.952m2 mặc dù khu này dính quy hoạch là đất khu công nghiệp.

Trường hợp khác là ông Lê Văn Tùy cũng ở phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ có khu đất hơn 26.000m2 được quy hoạch làm đất khu công nghiệp, cây trồng hằng năm nhưng ông này đã tự phân ra 30 thửa đất, đã xây dựng trụ điện và kéo điện. Tại đây 3 căn nhà cấp 4 cũng đã được xây dựng.

Hay trường hợp của bà Phan Thị Mến tại phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, có khu đất rộng 25.015m2, mặc dù đất này đã được quy hoạch là đất công viên cây xanh nhưng bà Mến đã phân ra thành 37 thửa và làm 250m2 đường đất, chưa xây nhà.

Một trường hợp khác là ông Lưu Ngọc Tư ở xã Tóc Tiên, với khu đất rộng 8.798m2 ông Tư đã phân ra 179 thửa, trong đó 1.378m2 đất đã được rải đá, đổ đường mặc dù khu đất này trong quy hoạch chỉ có một phần lớn là đất ở, còn lại là đất công trình công cộng và đất giao thông.

Trước đó, tại cuộc họp giao ban báo chí 6 tháng đầu năm 2019, từ thông tin Sở TN-MT báo cáo hiện trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu có 196 dự án phân lô bán nền trong đó có 62 trường hợp được chấp thuận chủ trương, số còn lại được coi là dự án "ma", nhiều phóng viên đã đề nghị Bà Rịa - Vũng Tàu cung cấp danh sách các dự án trên để người dân cảnh giác.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top