bất động sản Sa Đéc

Sa Đéc và định hướng trở thành hòn ngọc Mekong vào năm 2050

Sa Đéc và định hướng trở thành hòn ngọc Mekong vào năm 2050

Dự án

Với vị trí địa lý đắc địa nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, Sa Đéc là đầu mối giao thương thuận lợi cả đường thủy lẫn đường bộ và đang trở thành tâm điểm phát triển của tỉnh Đồng Tháp hiện nay.

Đồng Tháp – Vị trí vàng vùng đô thị đồng bằng sông Cửu Long

Đồng Tháp – Vị trí vàng vùng đô thị đồng bằng sông Cửu Long

Dự án

Là tỉnh đầu nguồn của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Đồng Tháp đang trở thành tâm điểm của giới đầu tư khi bộ mặt đô thị đang từng bước hoàn thiện, nền kinh tế ngày một phát triển.

Hạ tầng thương mại, đòn bẩy phát triển đô thị Sa Đéc

Hạ tầng thương mại, đòn bẩy phát triển đô thị Sa Đéc

Nhận định thị trường

Sa Đéc hiện nay là một trong hai thành phố của tỉnh Đồng Tháp, địa phương được đánh giá là “ngôi sao” đang lên của Tây Nam Bộ với tốc độ phát triển ấn tượng.

Kinh tế khởi sắc, thị trường bất động sản Sa Đéc đón vận hội mới

Kinh tế khởi sắc, thị trường bất động sản Sa Đéc đón vận hội mới

Dự án

Từ sự chú trọng vào quy hoạch cùng kết quả tích cực trên nhiều mặt kinh tế - xã hội, TP. Sa Đéc (Đồng Tháp) đang có những bước chuyển mình vững chắc, gia tăng sức hút đối với các nhà đầu tư.

FLC La Vista Sadec – điểm đầu tư xứng tầm tại miền Tây Nam Bộ

FLC La Vista Sadec – điểm đầu tư xứng tầm tại miền Tây Nam Bộ

Dự án

Dự án đầu tiên tại miền Tây Nam Bộ – khu đô thị FLC La Vista Sadec của Tập đoàn FLC đã tạo ra một sân chơi mới xứng tầm cho các nhà đầu tư.

FLC La Vista Sadec – Tinh túy đắp bồi, thịnh vượng chắp cánh

FLC La Vista Sadec – Tinh túy đắp bồi, thịnh vượng chắp cánh

Dự án

Được khởi công vào tháng 7/2019, khu đô thị FLC La Vista Sadec đã đem đến cho thành phố Sa Đéc nhiều giá trị lần đầu tiên xuất hiện.

Sa Đéc trong hành trình vươn mình trở thành “hòn ngọc Mekong”

Sa Đéc trong hành trình vươn mình trở thành “hòn ngọc Mekong”

Dự án

Vùng đất Sa Đéc giàu nội lực đang từng ngày thay da đổi thịt, xứng đáng với vị trí là trái tim của tỉnh Đồng Tháp. Không phải là không có cơ sở khi Sa Đéc đặt mục tiêu trở thành “hòn ngọc Mekong” vào năm 2050.

Lên đầu trang
Top