Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định được xây dựng trên diện tích 9,25ha tại khu đô thị Mỹ Trung, phường Lộc Hạ, TP Nam Định. Chủ đầu tư của dự án là UBND tỉnh Nam Định và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.
Công trình có tổng mức đầu tư hơn 1.755 tỷ đồng, quy mô 700 giường bệnh, với thiết kế bao gồm các khoa và phòng chức năng đáp ứng tiêu chuẩn của bệnh viện đa khoa cấp tỉnh. Dự án được thực hiện tại khu đất có diện tích 9,25ha tại phường Lộc Hạ (TP. Nam Định).

Quang cảnh bệnh viện đang thi công. Ảnh: Internet
Khối công trình chính 5 tòa, được thiết kế hợp khối gồm: Khoa Cấp cứu, nghiệp vụ kỹ thuật và hành chính; Khoa Chẩn đoán hình ảnh; Khoa Xét nghiệm và các khoa nội trú; Khoa Khám và điều trị ngoại trú và các khoa nội trú; Khoa Truyền nhiễm; Nhà đại thể.
Hiện tại, các tòa đã hoàn thiện xong phần xây dựng, hiện nay đang tiếp tục thi công nội thất bên trong. Hạ tầng kỹ thuật bên ngoài nhà như: sân, đường, bãi xe, bể cảnh, hồ nước, cây xanh, trạm biến áp và máy phát; xử lý nước thải; cổng, tường bao, nhà thường trực cũng đang được thi công.

Bệnh viện đã hoàn thành một số hạng mục. Ảnh: Báo Lao Động
Phần hồ nước và công viên đi bộ đã hoàn thiện phần đường, các công nhân đang hoàn thiện mặt bằng và các hạng mục khác.
Dự án bệnh viện này được khởi công xây dựng năm 2006 với mục tiêu đầu tư là bệnh viện đa khoa cấp vùng, phục vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tỉnh Nam Định và các tỉnh lân cận. Thế nhưng, vì nhiều lý do khác nhau, dự án đã tạm dừng thực hiện từ năm 2012 khi đã xây dựng hoàn thành cơ bản phần kết cấu công trình chính và một số hạng mục phụ trợ.

Phối cảnh bệnh viện sau khi hoàn thành. Ảnh: Internet
Đến năm 2021, dự án được tái khởi động lại, tiếp tục thực hiện giai đoạn 2. Giai đoạn 2 của dự án đang có khoảng 450 công nhân làm việc giờ hành chính ban ngày và hơn 120 công nhân tăng ca làm đêm.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định, công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định khi đi vào hoạt động sẽ giúp nâng cao, phát triển ngành y tế của địa phương. Đồng thời, thu hút được nguồn nhân lực y, bác sĩ có chuyên môn tốt hơn để phục vụ, chăm sóc sức khỏe người dân.
Ngày 17/10/1921, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định thành lập Thành phố Nam Định, được hưởng quy chế thành phố cấp III. Ngày 1/7/1954, Thành phố Nam Định là thành phố đầu tiên trong cả nước được hoàn toàn giải phóng.