Tham dự Lễ kỷ niệm có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huế Hoàng Khánh Hùng; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Huế Phan Xuân Toàn; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế Phạm Thị Minh Huệ; các lãnh đạo HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các quận, huyện, thị xã; các đại biểu đến từ các Sở, ban, ngành TP. Huế; Sở Y tế; Đại học Y Dược Huế, Đại học Duy Tân, Đại học Đông Á Đà Nẵng, các bệnh viện, trung tâm y tế trong toàn thành phố. Bên cạnh đó, Lễ kỷ niệm cũng có sự góp mặt của nguyên lãnh đạo bệnh viện qua các thời kỳ, các lãnh đạo khoa, phòng, trung tâm và các cán bộ viên chức của bệnh viện.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Trung ương Huế.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới ngành Y tế. 70 năm trước, vào ngày 27/2/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi bức thư lịch sử cho cán bộ ngành Y tế. Người từng căn dặn: "Lương y phải như từ mẫu" - thầy thuốc phải như mẹ hiền, luôn đặt y đức lên hàng đầu, lấy tình thương và trách nhiệm để chăm sóc người bệnh. Lời dạy thiêng liêng ấy đã trở thành kim chỉ nam cho biết bao thế hệ thầy thuốc Việt Nam, trong đó có các thế hệ thầy thuốc của Bệnh viện Trung ương Huế.
Bệnh viện Trung ương Huế là bệnh viện Tây y đầu tiên của Việt Nam, được thành lập theo sắc lệnh của vua Thành Thái năm thứ 6 (1894). Trải qua 130 năm hình thành và phát triển, Bệnh viện không ngừng lớn mạnh, ngày càng hiện đại cùng đội ngũ thầy thuốc có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề. Năm 2000, Bệnh viện được phong tặng danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới, được xếp bệnh viện hạng đặc biệt năm 2009, là một trong 3 bệnh viện Trung ương lớn nhất Việt Nam.
Từ một bác sĩ người Pháp và một số nhân viên y tế khi mới thành lập, đến nay Bệnh viện có gần 4.000 cán bộ, viên chức. Đội ngũ y bác sỹ đại học và sau đại học gần 2.000 người, bao gồm 11 Thầy thuốc Nhân dân, 164 Thầy thuốc Ưu tú; gần 200 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II và trên 500 cán bộ sau đại học khác. Ngoài ra, Bệnh viện tiếp nhận hơn 200 cán bộ đến làm việc từ các trường đại học và cao đẳng y dược trong cả nước và một số quốc gia trên thế giới.
Tại buổi lễ, GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã đọc thư của Bác Hồ gửi cho ngành Y tế vào ngày 27/2/1955, bức thư đã thể hiện ba nội dung hết sức quan trọng của ngành Y tế, đó là: Phải thật thà đoàn kết; Thương yêu người bệnh và Xây dựng nền y học nước nhà.
GS.TS. Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Là bệnh viện hạng đặc biệt với 3 cơ sở, quy mô trên 5.000 giường bệnh, gồm 15 trung tâm và hơn 100 khoa lâm sàng, cận lâm sàng, 14 phòng chức năng, hàng năm, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận gần 1 triệu lượt bệnh nhân trong và ngoài nước đến khám và điều trị. Bệnh viện luôn khẳng định vị trí đầu ngành trong lĩnh vực khám, chữa bệnh cũng như công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật cho nhiều bệnh viện trong nước và quốc tế.
Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) và các tổ chức nước ngoài, Bệnh viện đã đưa vào sử dụng nhiều công trình như: Trung tâm Kỹ thuật cao ODA, Trung tâm Truyền máu khu vực, Trung tâm Tim mạch, Trung tâm Nhi khoa, Trung tâm Đào tạo - Trung tâm Mắt, Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế, Trung tâm Ung bướu, Trung tâm Sản phụ khoa, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.
Cùng với hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế cũng được đầu tư hiện đại, đồng bộ trong chẩn đoán và triển khai các kỹ thuật tiên tiến như: Hệ thống xét nghiệm tự động hoàn toàn; hệ thống chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng hiện đại nhất Việt Nam như hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính phổ 512 Revolution, CT 128, 32 dãy, CT Big board trong mô phỏng xạ trị, các hệ thống máy cộng hưởng từ (GE - Hoa Kỳ), DSA 2 bình diện… mang lại chất lượng hình ảnh vượt trội, Fibroscan, phẫu thuật nội soi 3D, 4K, nội soi Spy Glass, nội soi - siêu âm phát hiện sớm ung thư, máy xạ trị kỹ thuật mới 160 lá… là những bước đột phá trong công tác chẩn đoán chính xác, kịp thời, điều trị và triển khai các dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao.
Bệnh viện Trung ương Huế là đơn vị luôn đi đầu trong việc triển khai các kỹ thuật cao, mang tầm cỡ quốc tế. Bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật mới và áp dụng thành công trong các chuyên ngành. Nhiều kỹ thuật mũi nhọn đã đươc Bệnh viện triển khai thực hiện thành công như: ghép tạng, ghép tế bào gốc, ghép tuỷ đồng loại, điều trị ung thư đa mô thức, xạ trị trẻ em; tim mạch, đột quỵ, hỗ trợ sinh sản - sơ sinh, phẫu thuật nội soi và nội soi can thiệp, chấn thương chỉnh hình… đã giúp cứu sống hàng ngàn bệnh nhân nặng, nguy kịch.
Bệnh viện đã đạt nhiều giải thưởng cao quý về khoa học công nghệ trong nước như: Vifotec, Nhân tài Đất Việt, Cố đô... và xếp hạng Kim cương của Hội Đột quỵ thế giới; giải nhất khu vực Đông Nam Á về phẫu thuật nội soi, đạt Huy chương Bạc của Hội Tim mạch Hoa Kỳ…
Riêng năm 2024, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng. Sự kiện đáng chú ý là Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập Bệnh viện Trung ương Huế (1894 - 2024). Bệnh viện vinh dự đón tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; cùng với lãnh đạo các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương và khách mời quốc tế đến tham dự và chúc mừng.
Bệnh viện cũng khởi công xây dựng Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế 2, vinh dự được đón tiếp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng với lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, địa phương đến tham dự buổi lễ. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng và gần 100 tỷ đồng hạng mục trang thiết bị y tế.
Bệnh viện Trung ương Huế được Chính phủ và Bộ Y tế chọn là 1 trong 6 bệnh viện được ưu tiên nâng cấp ngang tầm quốc tế tại Quyết định số 1576 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và là 1 trong 3 bệnh viện trong cả nước được chọn lập Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Xạ trị Proton.
Năm 2024, Bệnh viện đưa vào hoạt động nhiều trang thiết bị y tế hiện đại. Khai trương máy xạ trị gia tốc tuyến tính Synergy 160 lá thế hệ mới của hãng Elekta, Vương quốc Anh; đây là một trong những hệ thống xạ trị tiên tiến nhất hiện nay, giúp kiểm soát và bảo đảm chất lượng xạ trị tốt nhất. Khai trương hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền DSA tại Trung tâm Tim mạch, vinh dự được Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan tham dự buổi lễ khai trương. Triển khai hệ thống Full Automation của Roche và hệ thống Automation Backman Coulter.
Bệnh viện khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực ghép tạng. Với gần 2.100 ca ghép tạng được thực hiện thành công, Bệnh viện đã trở thành một trong những trung tâm lớn thực hiện thành công bộ ba ghép tạng "tim, gan, thận", đưa Việt Nam có tên trên bản đồ ghép tim thế giới và đứng đầu cả nước về số ca ghép tạng xuyên Việt. Năm 2024 đã thực hiện thành công 04 ca ghép tim, 263 ca ghép thận, 06 ca ghép giác mạc, 11 ca ghép tế bào gốc, 1 ca ghép gan xuyên Việt. Đã triển khai thực hiện ghép tạng trẻ em (ghép gan, ghép thận).
Trong ghép tế bào gốc đồng loài, Bệnh viện thực hiện thành công 04 ca ghép tủy đồng loại do bệnh lý Thalassemia và 06 ca ghép tế bào gốc tự thân điều trị u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao. Với sự phát triển vượt bậc của nền y tế hiện đại cùng sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội, "cánh cửa" hy vọng cho những bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Trung ương Huế ngày càng rộng mở.
Năm 2024, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức thành công Hội nghị câu lạc bộ giám đốc khu vực miền Trung, nhằm trao đổi các nội dung cấp bách, hữu ích trong lĩnh vực y tế, chia sẻ kinh nghiệm quản lý của các nhà lãnh đạo bệnh viện. Bệnh viện cũng đăng cai tổ chức nhiều hội nghị khoa học ngang tầm quốc gia, quốc tế như: Hội nghị khoa học Phòng chống Ung thư lần thứ 12, Hội nghị khoa học Điều dưỡng toàn quốc lần thứ XI, Hội nghị Nội khoa toàn quốc, Hội nghị khoa học Lão khoa Bệnh viện Trung ương Huế mở rộng, Hội nghị Phát triển mạng lưới tư vấn viên vận động hiến tặng mô, tạng tại khu vực miền Trung, được các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá cao.
Các dự án nâng cấp bệnh viện giai đoạn 2025 - 2030 đã được khởi động, trong đó có sự hợp tác với KOFIH Hàn Quốc hỗ trợ xây dựng Viện Đào tạo và Nghiên cứu Y Dược lâm sàng. Bệnh viện Trung ương Huế vinh dự đón Đoàn Đại biểu Quốc hội Hàn Quốc đến thăm và tham dự Lễ cắm mốc mở rộng Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.
Bệnh viện còn chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Năm 2024, Bệnh viện có thêm 01 Phó Giáo sư, 05 Tiến sĩ, 05 BSCKII, 03 BSCKI, 38 Thạc sĩ, 02 BSNT. Số nghiên cứu sinh hiện tại đang học là 46 người (nhiều nhất từ trước đến nay), được bệnh viện hỗ trợ 100% chi phí đào tạo Tiến sĩ.
Với những nỗ lực không ngừng và thành tích xuất sắc đạt được trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, Bệnh viện Trung ương Huế là đơn vị xuất sắc duy nhất của ngành Y tế được vinh danh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2024 về phát triển các kỹ thuật cao: Ghép tạng, ghép tế bào gốc tạo máu tự thân, điều trị ung thư vú và ung thư buồng trứng.
Bên cạnh đó, nhiều cá nhân và tập thể trong Bệnh viện đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, bao gồm Huân chương Lao động hạng Nhất cho GS.TS. Phạm Như Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế; Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 đơn vị: Khoa Ngoại Nhi - Cấp cứu bụng, Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu. Tập thể cán bộ viên chức Bệnh viện Trung ương Huế cũng vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế. GS.TS.BS. Phạm Như Hiệp - Thầy thuốc Nhân dân, Giám đốc Bệnh viện được vinh danh "Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế"; vinh danh Tri thức tiêu biểu của Tổng hội Y Dược học.
Bệnh viện đạt được các giải thưởng cao về nghiên cứu khoa học trong nước và khu vực: Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ XIV, năm 2024, Bệnh viện Trung ương Huế xuất sắc nhận được 1 giải nhì, 2 giải ba và 4 giải khuyến khích; nhiều cá nhân tiêu biểu được vinh danh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu lần thứ VII của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024. Những thành công này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe mà còn giúp Bệnh viện Trung ương Huế trở thành điểm sáng trong hệ thống y tế Việt Nam.
Toàn thể cán bộ, viên chức sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, năng động, sáng tạo để phát triển Bệnh viện Trung ương Huế.
Tại buổi Lễ kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam, 31 cá nhân của Bệnh viện vinh dự được trao tặng danh hiệu "Thầy thuốc Ưu tú"; 06 tập thể Khoa, Phòng, Trung tâm nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 29 tập thể Khoa, Phòng, Trung tâm nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế. Các tập thể, cá nhân của Công an TP. Huế, Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài được trao tặng Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế về các thành tích xuất sắc trong phối hợp, hỗ trợ Bệnh viện trong công tác ghép mô tạng.
Bệnh viện Trung ương Huế, với bề dày lịch sử hơn 130 năm, đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển bền vững của ngành Y tế Việt Nam. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Lương y phải như từ mẫu", tập thể đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ nhân viên Bệnh viện Trung ương Huế luôn nỗ lực không ngừng nghỉ, tận tâm, tận lực với người bệnh, không ngừng học hỏi và đổi mới để mang lại chất lượng điều trị tốt nhất cho người bệnh.
Trong thời gian tới, toàn thể cán bộ viên chức Bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, năng động, sáng tạo; quyết tâm xây dựng Bệnh viện Trung ương Huế trở thành Trung tâm Y học cao cấp, Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, tiến tới đạt chuẩn các bệnh viện khu vực Đông Nam Á và quốc tế; và đặc biệt, phát triển Bệnh viện trở thành một trong 6 bệnh viện công của Việt Nam ngang tầm quốc tế theo Quy hoạch mạng lưới y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng, Chính phủ và nhân dân./.