Aa

Bình Định phấn đấu tăng trưởng nhóm đầu miền Trung, tự cân đối ngân sách

Thứ Hai, 19/10/2020 - 14:05

Đó là những chỉ tiêu quan trọng trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được biểu quyết thông qua.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 14 - 16/10/2020 và được đánh giá thành công tốt đẹp.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định khóa 20 ra mắt đại hội. (Ảnh: Quyền Khanh)

Phấn đấu tự cân đối ngân sách địa phương

Báo cáo chính trị của Đại hội nêu rõ, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ 19 đã đạt được những kết quả rất quan trọng: kinh tế tăng trưởng khá, quy mô kinh tế không ngừng mở rộng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ; sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện và đạt mức tăng trưởng cao; thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của tỉnh; bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc; các hoạt động giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa - thể thao, thông tin - truyền thông, chăm sóc sức khỏe nhân dân... có nhiều tiến bộ. 

5 trụ cột tăng trưởng của tỉnh Bình Định

Đó là phát triển công nghiệp: Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tạo động lực phát triển nhanh nền kinh tế của tỉnh.

Du lịch: Tiến hành đồng bộ từ quy hoạch địa điểm, quy hoạch sản phẩm để đầu tư, quản lý hoạt động du lịch hướng đến phát triển bền vững.

Dịch vụ cảng và logistics, bao gồm cảng biển và cảng hàng không: Tập trung khai thác hiệu quả cụm cảng Quy Nhơn hiện có gắn với phát triển hệ thống cảng cạn và hiện đại hóa dịch vụ cảng. Nghiên cứu xác định địa điểm và kêu gọi đầu tư xây dựng cảng mới có công suất lớn và đa năng.

Phát triển nông, lâm nghiệp - thủy sản dựa trên công nghệ cao, chuyển từ số lượng sang chất lượng.

Phát triển kinh tế đô thị gắn với quá trình đô thị hóa: Tiếp tục phát triển khu đô thị mới Nhơn Hội và các đô thị trên địa bàn theo quy hoạch; quy hoạch phát triển các khu đô thị mới, các khu dân cư gắn với các khu công nghiệp và việc mở rộng giao thông như khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Becamex Bình Định, đường ven biển, đường nối sân bay Phù Cát - Nhơn Hội…; quy hoạch đường sắt nội đô nối Cát Tiến với trung tâm Quy Nhơn.

An sinh xã hội cơ bản được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo. 

Công tác xây dựng hệ thống chính trị đạt được kết quả tích cực. So với các tỉnh khu vực miền Trung, Bình Định nằm trong nhóm các tỉnh phát triển khá.

Trong 5 năm tới, Bình Định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống, ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh và môi trường xã hội ổn định.

Đẩy nhanh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chú trọng đổi mới sáng tạo; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm đẩy nhanh tốc độ, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phấn đấu xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực miền Trung, phấn đấu tự cân đối ngân sách địa phương.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định cũng đề ra 3 khâu đột phá tạo động lực của Bình Định trong thời gian tới, bao gồm: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào Bình Định; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo định hướng phát triển của tỉnh, nhất là nhân lực công nghệ thông tin, kỹ thuật công nghệ, du lịch, công nghiệp công nghệ cao, thực hiện chính sách thu hút lao động chất lượng cao đáp ứng nhu cầu nền kinh tế; tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông cho vùng phía Bắc tỉnh Bình Định nhằm thúc đẩy cực tăng trưởng về phía này.

Tạo một lớp cán bộ có khát vọng, dám nghĩ, dám làm

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ 20 đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới gồm 54 người, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 người. Ông Hồ Quốc Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 19, Chủ tịch UBND tỉnh, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; hai ông: Lê Kim Toàn, Nguyễn Phi Long được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Hồ Quốc Dũng (đứng giữa) là tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trả lời Reatimes tại cuộc họp báo ngay sau khi đại hội kết thúc về nội dung Bình Định có những kế hoạch nào để tự tin đặt mục tiêu vào nhóm dẫn đầu các tỉnh miền Trung và tự chủ ngân sách, ông Hồ Quốc Dũng, tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nói: “2 mục tiêu đó là khát vọng lớn lao mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định hướng tới. Với những gì mà Bình Định đã, đang làm, chúng tôi tin tưởng những thành quả đã đạt được sẽ đặt nền móng cho Bình Định tự tin, đủ điều kiện để thực hiện 2 mục tiêu lớn đó”.

"Bình Định hiện đứng thứ 24 toàn quốc trong danh sách địa phương có nguồn thu cao nhất nước. Đến năm 2025, thu ngân sách của tỉnh đạt 16.000 tỷ đồng thì có thể tự cân đối được", ông Hồ Quốc Dũng nói thêm.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cho hay, khu công nghiệp - đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định đã khởi công, với tổng diện tích thực hiện là 2.380ha và hiện có rất nhiều nhà đầu tư đăng ký, Bình Định hy vọng dự án này sẽ tạo được sự đột phá trong phát triển công nghiệp.

Tỉnh cũng đã quy hoạch không gian phát triển du lịch, dịch vụ gắn với bán đảo Phương Mai, chuyển hết diện tích của bán đảo thuộc khu kinh tế Nhơn Hội này làm tổ hợp đô thị dịch vụ lớn tầm cỡ cả nước.

Bên cạnh đó, Bình Định còn tập trung phát triển logistics gắn với cảng Quy Nhơn, đưa cảng biển này trở lại là cảng hàng hóa hàng đầu miền Trung. “Cùng với phát triển đô thị và nông nghiệp, chúng tôi nhận thấy hoàn toàn đủ khả năng đưa Bình Định thành địa phương phát triển trong tốp đầu miền Trung”, ông Hồ Quốc Dũng chia sẻ thẳng thắn.

Bình Định xác định mục tiêu quy hoạch, đầu tư, phát triển mạnh mẽ không gian đô thị. ẢNH: DŨNG NHÂN

“Tôi từ là người đứng đầu chính quyền và làm công tác Đảng, chắc chắn giai đoạn đầu cũng có nhiều bỡ ngỡ. Nhưng tôi tin tưởng rằng Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí đi trước ủng hộ, sự đồng lòng của nhân dân thì chúng tôi sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Cá nhân tôi cũng như từng Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Tỉnh ủy sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ Đảng bộ, nhân dân giao phó”.

Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Ông Hồ Quốc Dũng cũng bộc bạch rằng, ông sinh ra, lớn lên và gắn bó với Bình Định nên hiểu rất rõ những gì người dân quê hương đang kỳ vọng. “Ngay sau Đại hội, với cương vị Bí thư Tỉnh ủy, tôi sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới xây dựng ngay chương trình hành động cụ thể. Việc đầu tiên sắp tới đây Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện là xây dựng hoàn thiện các chương trình hành động, sớm kiện toàn tổ chức bộ máy.

Nếu không có bộ máy đủ mạnh, không có những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thì sẽ không hoàn thành được những mục tiêu đề ra. Chúng tôi cố gắng tạo một lớp cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm để gánh vác nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội 20 của tỉnh đề ra”, ông Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top