bội chi ngân sách

Năm 2022: Bội chi ngân sách Nhà nước 372.900 tỷ đồng, tương đương 4% GDP

Năm 2022: Bội chi ngân sách Nhà nước 372.900 tỷ đồng, tương đương 4% GDP

Tin tức

Quốc hội vừa ban hành các Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước và phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022.

Nợ công: Cần tính đến huy động từ các quỹ dự trữ tài chính trong nước

Nợ công: Cần tính đến huy động từ các quỹ dự trữ tài chính trong nước

Thời sự

Việc tăng thêm bội chi ngân sách, nợ công sẽ có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ nước ngoài, an toàn tài chính quốc gia như thế nào và có chạm ngưỡng mà Quốc hội cho phép là 65% không?

Giấc mơ Việt về những con đường rẻ nhất hành tinh

Giấc mơ Việt về những con đường rẻ nhất hành tinh

Chúng ta sẽ có bao nhiêu tiền nữa để phát triển hạ tầng giao thông theo cách như vậy ở Hà Nội. Đây cũng chính là nguyên nhân làm ra tình trạng bội chi ngân sách, nợ công cao, và dần dần sẽ tới tình trạng “kiệt sức” trong phát triển.

Lên đầu trang
Top