Aa

Bức tranh tương phản của thị trường căn hộ

Thứ Sáu, 12/01/2018 - 06:00

Trong quý IV/2017, nếu như thị trường căn hộ tại Hà Nội ghi nhận hoạt động tốt nhất của phân khúc hạng A thì tại TP.HCM, hạng C lại có sự tăng nhanh về giao dịch.

Theo báo cáo của Savills, trong quý IV/2017, tại Hà Nội có 19 dự án mới và 19 dự án mở bán thêm cung cấp ra thị trường 7.010 căn hộ, tăng 14% theo quý nhưng giảm 32% theo năm. Nguồn cung sơ cấp đạt 25.260 căn, tăng 6% theo quý và 17% theo năm.

Tỷ lệ hấp thụ đạt 27%, tăng 3 điểm % theo quý nhưng giảm 4 điểm % theo năm. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 1.240 USD/m2, giữ ổn định theo quý nhưng giảm 12% theo năm.

Savills cho biết, trong năm 2017, 63 dự án mới đã mở bán ra thị trường. Nguồn cung mới không thay đổi, tuy nhiên nguồn cung sơ cấp tăng 14% theo năm. Hạng A ghi nhận hoạt động tốt nhất, tăng gấp 3 lần lượng căn bán được so với năm ngoái.

Hà Nội ghi nhận sự phát triển của căn hộ cao cấp trong khi TP.HCM ghi dấu ấn bởi căn hộ hạng C.

Hà Nội ghi nhận sự phát triển của căn hộ hạng A trong khi TP.HCM ghi dấu ấn bởi căn hộ hạng C.

Dự kiến, trong năm 2018, khoảng 26.300 căn sẽ được mở bán ra. Hạng B mong đợi sẽ tiếp tục dẫn đầu nguồn cung thị trường.

Trong khi đó, tại TP.HCM, quý IV/2017 ghi nhận sự xuất hiện của 13 dự án mới và giai đoạn tiếp theo của 6 dự án hiện hữu cung cấp hơn 8.500 căn, giảm 20% theo quý. Nguồn cung sơ cấp đạt hơn 32.000 căn, giảm 8% theo quý và 27% theo năm.

Tổng căn bán ra đạt hơn 15.100 căn, tăng 32% theo quý và 44% theo năm. Gần 30% trong số đó đến từ các dự án mới. Lượng căn hạng C bán ra rất tốt, tăng 55% theo quý trong khi hạng A giảm 46%. Tỷ lệ hấp thụ đạt 46%, tăng 14 điểm phần trăm theo quý và 23 điểm phần trăm theo năm.

Giai đoạn 2018 - 2019, thị trường dự kiến có thêm 68.000 căn hộ của 65 dự án. Trong đó, quận 2 chiếm đa số với 46% thị phần.

 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top