Aa

Các loại thực phẩm thường gặp dùng quá liều gây chết người

Thứ Hai, 18/09/2017 - 14:00

Những thực phẩm sau nếu bạn dùng quá liều cho phép cũng có thể dẫn đến cái chết không ngờ.

Nhà giả kim Paracelsus có câu nói “chất độc có trong mọi thứ xung quanh ta cũng như không có chất độc nào cả”, có nghĩa là nếu dùng đúng cách, chất độc cũng có thể thành một loại thuốc chữa bệnh.

Từ câu nói của nhà giả kim, trang báo Brightside đã đưa ra một số loại thực phẩm phố biến mà dùng sai có thể khiến nó trở thành chất độc gây chết người.

Nước

Chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên khi loại thực phẩm này bị liệt vào chất có thể gây độc.

Các nhà khoa học cho rằng, bạn chỉ cần uống 2 lit nước mỗi ngày, nếu như bạn uống nhiều hơn sẽ gây hại đến sức khỏe.

Nếu uống gấp 3 lần cho phép, thận của bạn sẽ không thể xử lý hết chất lỏng này và kết quả các cơ quan nội tạng sẽ bị phù nề, não phù và hô hấp ngưng.

Không phải chưa có ai bị ngộ độc nước. Một người tên là Jennifer Strange, đã chết vì uống 7,5 lít nước trong cuộc thi "Hold Your Wee for a Wii".

Cà phê

Nếu bạn uống ½ ounce cà phê (250ml) sẽ gây tử vong. Cái chết không đến từ việc ngộ độc chất caffein mà là ngộ độc nước.

Bên cạnh đó, bạn tuyệt đối không được trộn caffein với soda hoặc nước tăng lực, nó sẽ làm thay đổi nhịp tim dễ dẫn đến tử vong.

Một cậu bé tuổi teen ở Mỹ đã tử vong trong lớp học sau khi trộn lẫn cà phê, nước tăng lực để uống.

Sô cô la

Sô cô la chứa một lượng nhỏ theobromin. Đây là một chất kích thích mạnh đến hệ thần kinh trung ương.

Nếu ăn vừa phải sẽ không vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu ăn khoảng 10kg socola trong một lần, nó có thể dẫn đến buồn nôn và tiêu chảy, sau đó là phù phổi, sau đó chảy máu nội tạng, nhồi máu cơ tim và tử vong.

Rượu

Đối với một người khỏe mạnh, liều dùng của rượu gây tử vong là 1,25 lít rượu chứa 40% cồn.

Tuy nhiên, nếu dùng lai rai cùng với các loại thực phẩm giải rượu thì không sao. Nếu uống hết lượng này trong 1 giờ đồng hồ và không nôn ra bất cứ cái gì sẽ gây tử vong.

Thuốc lá

Ước tính mỗi điếu thuốc lá chứa khoảng 0,8 mg nicotine, vậy nên khi hút 75 điếu thuốc liên tiếp có thể khiến người ta tử vong.

Hạt táo

Bạn sẽ không chết vì ăn 18 quả táo nhưng nếu ăn hết hạt từ tất cả số táo này thì nguy cơ tử vong rất cao.

Nếu nhai vỡ hạt táo lại càng nguy hiểm vì hạt táo chứa xyanua – Một loại hóa chất cực kỳ độc hại.

Hạt quả anh đào

Cũng giống như hạt táo, hạt quả anh đào cũng chứa chất cyanide nguy hiểm. Chỉ cần ăn 3 hạt này thôi, nguy cơ tử vong là có thật.

Chuối

Nếu bạn ăn 400 quả chuối trong 1 lần sẽ dẫn đến tử vong vì chuối chứa rất nhiều kali.

Muối

Lượng muối cần cho cơ thể mỗi ngày là khoảng 2,8 gram. Và nếu bạn ăn vào khoảng 255 gram (khoảng 48 muỗng cà phê) thì sẽ gây chết người.

Cái chết vì muối sẽ thực sự rất đau đớn vì cơn đau sẽ kéo dài rất lâu.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top