Aa

Cận cảnh những khu chung cư chờ sập của thủ đô

Thứ Bảy, 06/08/2016 - 07:30

Sau hơn 10 năm khởi động, chủ trương cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội vẫn chưa được quá 2%. Điều này đồng nghĩa với việc hàng chục ngàn hộ dân vẫn phải "sống trong sợ hãi" tại những chung cư cũ nát, chờ sập.

Thống kê của Sở Xây dựng TP. Hà Nội cho thấy, 4 quận nội thành cũ có 935 nhà chung cư cũ, còn lại phân bố rải rác 8 quận còn lại và các huyện Đông Anh, Gia Lâm. Trong đó có 42 chung cư liệt vào danh sách xuống cấp.  

Theo kết quả đánh giá mức độ nguy hiểm của 42 chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn TP Hà Nội thì các tòa nhà G6A Thành Công (phường Thành Công, quận Ba Đình) và tòa nhà A Ngọc Khánh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) thuộc vào mức độ nguy hiểm D (D là mức nguy hiểm cao nhất).

Khu nhà G6A Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội) có mức độ nguy hiểm hạng D, phải khẩn cấp di dời.

Tòa nhà G6A Thành Công (Ba Đình, Hà Nội), gồm 3 đơn nguyên, nhà xây gạch cao 5 tầng. 

Tầng nào của khu nhà A Ngọc Khánh (quận Ba Đình, Hà Nội) cũng phải gia cố thêm sắt chống đỡ tạm. 

Chung cư xuống cấp tại Hà Nội: “Xới” lên rồi lại... “đắp chiếu”!

Ở cấp độ cảnh báo nguy hiểm C, nhà A1 và A2 Giảng Võ cũng rất sập xệ khi phải “oằn” mình “đeo” balô, chuồng cọp. 

14 hộ gia đình (hơn 30 nhân khẩu) tại tầng 4 nhà A2 Giảng Võ nhưng chỉ có 6 buồng vệ sinh. Chung cư A2 do Trung Quốc xây dựng từ năm 1961, nằm trong số 39 chung cư (khoảng 100 đơn nguyên) xếp hạng C về mức độ nguy hiểm. 

Tại khu C8 Thành Công (quận Ba Đình), tình trạng sụt lún, nứt vỡ tường, trần khiến chính quyền phải lắp khung sắt để gia cố, chống đỡ.
Những mảng tường, bê tông trong khu tập thể Quỳnh Mai (Hai Bà Trưng) có thể rơi bất cứ lúc nào ảnh hưởng tới cuộc sống cư dân
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top