Aa

Khám phá căn hộ 110m2 mang đậm phong cách Indochine vừa hoài cổ, vừa lãng mạn hiện đại

Chủ Nhật, 23/01/2022 - 06:12

Sự kết hợp tinh tế, nổi bật giữa niềm hoài cổ của truyền thống Á Đông và sự lãng mạn, hiện đại của kiến trúc Pháp theo phong cách Indochine và luxury đã mang tới sự giao thoa bản sắc tuyệt vời cho căn hộ.

Căn hộ có diện tích 110m2, với 2 phòng ngủ sắc màu trung tính như vàng kem, vàng nhạt, trắng... cùng nội thất gỗ tối màu mang đậm nét đặc trưng của phong cách Indochine được chị Trương Ngọc Hằng chia sẻ trên mạng xã hội cách đây không lâu khiến nhiều người ấn tượng. 

Phòng khách Indochine

Chia sẻ với Reatimes về căn hộ, chị Hằng cho biết, Indochine luôn là một phong cách thiết kế khiến chị mê mẩn và trầm trồ mỗi khi được ngắm nhìn. Một vẻ đẹp mang đầy tính nghệ thuật, trầm mặc và trường tồn với thời gian.

"Khi tôi quyết tâm đưa phong cách này vào tổ ấm của mình, tôi đã phải đắn đo và tốn rất nhiều thời gian và tâm huyết”, chị Hằng chia sẻ. 

 Phong cách Indochine truyền thống kết hợp với phong cách luxury cổ điển đã tạo nên điểm nhấn mới mẻ cho ngôi nhà nhưng vẫn giữ được những hơi thở truyền thống.

“Hằng đã phải rất vất vả để chọn lựa từng đồ trang trí nội thất, từng bảng màu sơn, đến những vật dụng nho nhỏ trong mỗi góc nhà cũng là cả một quá trình tìm tòi học hỏi. Cảm giác được thở, được sống trong chính không gian mình đam mê, tự tay mình làm nên ngôi nhà mơ ước thật sự vô cùng hạnh phúc”, chị Hằng bật mí. 

Tiền sảnh
Tiền sảnh của căn nhà

Theo chị Hằng, điểm nhấn của căn hộ chính là phần sảnh tách biệt. “Khi mình đến mua căn hộ này, mình khá là bất ngờ vì mình chưa từng thấy một căn hộ nào ở Times City Park Hill có phần tiền sảnh lớn như vậy. Mình quyết định bố trí tấm gương lớn ở đây, để mọi người có thể ngắm được dung mạo của mình lúc đến và lúc đi. Bên cạnh đó mình cũng đặt nhiều tủ giày ở đây, phục vụ sở thích sưu tầm giầy của mình”, chị Hằng chia sẻ. 

Điểm nổi bật tiếp theo của căn hộ chính là gian bếp ấm cúng được chị Hằng rất tâm đắc. Diện tích khu bếp ban đầu khá hẹp, mà phong cách Indochine lại đòi hỏi không gian rộng nên chị Hằng quyết định thu hẹp diện tích phòng ngủ phụ để mở rộng không gian bếp. Phần gạch lát cũng được chị Hằng chọn màu xanh lá, màu sắc đặc trưng của phong cách Indochine để tạo nét cho căn bếp. Ngoài ra, một ô cửa sổ tròn gần bếp nấu cũng giúp cho căn bếp sáng sủa, thoáng đãng hơn. 

Phòng bếp
Căn bếp được bố trí những tone màu Indochine chủ đạo

Chị Hằng chia sẻ, điều khó khăn nhất khi hoàn thiện căn hộ này, đó là phong cách Indochine khi áp dụng vào xây dựng căn hộ rất khó vì không gian hạn chế.

“Để có thể đáp ứng được chiều sâu cũng như độ rộng của phong cách Indochine, mình đã phải tái cấu trúc lại căn hộ để không gian trở nên rộng hơn, thể hiện được rõ nét đặc trưng của phong cách Indochine”, chị Hằng cho hay. 

Gương cầu lồi khu vực bàn ăn
Gương cầu lồi khu vực bàn ăn

Điểm quan trong nhất trong phong cách Indochine là phải nhấn được màu sắc chủ đạo của phong cách này, cũng như chọn lựa những nội thất với họa tiết phù hợp. Chị Hằng bố trí nhiều gương xung quanh nhà để tạo cảm giác không gian được mở rộng, bên cạnh đó, chị chọn một chiếc gương cầu lồi phía trên bàn ăn như một viên ngọc tại khu vực trọng tâm của ngôi nhà, đại diện cho sự phồn thịnh. 

Phòng thay đồ mang đậm màu sắc Indochine
Phòng thay đồ mang đậm màu sắc Indochine

Là một người đứng đầu chuỗi cửa hàng luxury, trong nhà của chị Trương Ngọc Hằng không thể thiếu phòng thay đồ, nơi chứa đựng những món đồ thời trang mà mọi cô gái đều mơ ước. Nội thất trong căn phòng này cũng được sử dụng cùng một loại gỗ công nghiệp với nội thất trong nhà. Theo chị Hằng, đây là loại gỗ công nghiệp đã qua xử lý, tránh được tình trạng cong vênh không đáng có của gỗ tự nhiên, hơn nữa màu sắc của loại gỗ công nghiệp này cũng sẽ hợp với phong cách Indochine mà chị đang hướng tới. 

Phòng ngủ phụ cùng với tone màu xanh lá đặc trưng của phong cách Indochine, được biến đổi để trở nên nhẹ nhàng, phù hợp hơn với không gian phòng ngủ. 

Phòng ngủ phụ với tone màu xanh lá nhẹ nhàng
Phòng ngủ phụ với tone màu xanh lá nhẹ nhàng

Thay vì dùng sơn, chị Hằng dùng giấy dán tường để có thể dễ dàng phối màu tùy theo các phòng khác nhau. 

Đối với tường phòng ngủ chính, chị Hằng sử dụng chất liệu nỉ da để trang trí, làm cho căn phòng trở nên sang trọng hơn mà vẫn phù hợp với phong cách Indochine cổ điển. Hơn nữa, chị Hằng cho biết việc sử dụng chất liệu nỉ da này khiến cho phòng ngủ trở nên thư giãn và ấm cúng hơn so với việc sử dụng sơn. 

Phòng ngủ chính được bài trí với tone màu thư giãn, ấm áp.
Phòng ngủ chính được bài trí với tone màu thư giãn, ấm áp

Điểm nhấn của phòng ngủ chính là bàn trang điểm với chiếc gương hình oval, một loại họa tiết đặc trưng của phong cách Indochine. 

Tiểu cảnh bên ngoài ban công phòng ngủ chính
Tiểu cảnh bên ngoài ban công phòng ngủ chính

Ban công phòng ngủ lớn được chị Hằng thiết kế như một vườn Nhật nhỏ, đem lại cảm giác thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. 

Chị Trương Ngọc Hằng chia sẻ, mình là một người yêu thích giấy dán tường nên toàn bộ tường trong nhà sẽ sử dụng giấy dán chứ không sử dụng sơn. Ngay cả ở không gian phòng khách, chị Hằng cũng sử dụng giấy dán tường sơn mài để trang trí. Chị cho biết đây là giấy dán tường sơn mài được vẽ thủ công theo yêu cầu, nhập khẩu trực tiếp từ Ý. Việc sử dụng giấy dán tường sơn mài để rang trí khiến không gian trở nên rộng và có chiều sâu hơn. 

Phòng khách được trang trí bằng giấy dán tường sơn mài
Phòng khách được trang trí bằng giấy dán tường sơn mài.

Về phần ánh sáng của căn nhà, chị Hằng cũng tỉ mỉ chăm chút theo đúng phong cách Indochine, đó là sử dụng ánh sáng điểm và phải kết hợp độ sáng tối hài hòa. 

Được biết, căn hộ có tổng chi phí đầu tư, thiết kế khoảng 8 tỷ đồng./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top