Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đang bước vào đợt cải tạo lớn nhất kể từ sau SEA Games 31, với tổng kinh phí khoảng 10 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước, nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp kéo dài và từng bước khôi phục vị thế "thánh địa bóng đá Việt Nam".

Sân vận động Mỹ Đình từng là "thánh địa bóng đá Việt Nam". Ảnh: Internet
Công tác nâng cấp bắt đầu từ tháng 9/2025, tập trung cải thiện toàn diện mặt sân và một số hạng mục phụ trợ. Theo Cục Thể dục Thể thao, dự án đặt mục tiêu hoàn thành trong khoảng ba tháng, tùy điều kiện thời tiết, nhằm bảo đảm chất lượng thảm cỏ mới đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong quá trình "hồi sinh" sân vận động quốc gia – công trình văn hóa, thể thao trọng điểm của cả nước.
Dự án cải tạo sân Mỹ Đình được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, với kinh phí 8 tỷ đồng, tập trung xử lý cốt nền, đào bóc và làm mới toàn bộ mặt sân, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025. Giai đoạn 2, kinh phí 2 tỷ đồng, dành cho việc trải thảm cỏ Zeon Zoysia – giống cỏ cao cấp đang được sử dụng tại nhiều sân vận động hàng đầu của giải Ngoại hạng Anh như Old Trafford hay Anfield. Theo kế hoạch, đến tháng 2/2026, mặt sân Mỹ Đình sẽ được phủ xanh hoàn toàn bằng loại cỏ này.
Song song với cải tạo mặt sân, hệ thống ghế ngồi cũng được sơn sửa, thay thế các hạng mục hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao trải nghiệm cho khán giả.
Theo ghi nhận của báo Lao Động sáng 27/12, mặt sân Mỹ Đình đang trong giai đoạn ủi phẳng, san nền, chuẩn bị cho công đoạn trồng cỏ mới. Trên công trường, các phương tiện cơ giới hoạt động liên tục, lớp đất cũ đã được bóc tách, tạo bề mặt bằng phẳng trước khi bước vào khâu xử lý nền và gieo trồng cỏ theo đúng quy trình kỹ thuật.
Đây là công đoạn có ý nghĩa quyết định, nhằm bảo đảm độ phẳng, độ nén và khả năng thoát nước cho mặt sân. Sau khi hoàn tất việc san nền, đơn vị thi công sẽ tiếp tục xử lý nền sâu, bổ sung các lớp vật liệu kỹ thuật, trước khi gieo trồng cỏ đồng loạt.
Hiện tại, sân Mỹ Đình đang ở bước hoàn thiện mặt nền, sẵn sàng cho giai đoạn trồng cỏ mới theo kế hoạch đề ra.

Sân vận động Mỹ Đình đang được san nền. Ảnh: Báo Lao động
Nếu tiến độ cải tạo được duy trì và hoàn thành trong khoảng 2 tháng tới, nhiều khả năng các trận đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam sẽ được đưa trở lại tổ chức tại sân vận động quốc gia, thay vì phải di chuyển sang các địa điểm khác như thời gian vừa qua.
Việc nâng cấp lần này không chỉ nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp mà còn là bước đi chiến lược để khôi phục vị thế biểu tượng của Mỹ Đình. Khi hoàn thiện, sân sẽ đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế, đủ điều kiện đăng cai các giải đấu khu vực và châu lục.
Khánh thành năm 2003 với 40.000 chỗ ngồi, sân Mỹ Đình từng là niềm tự hào của thể thao Việt Nam, gắn liền với nhiều dấu mốc lịch sử như AFF Cup 2008, SEA Games 31 hay các trận đấu vòng loại World Cup. Tuy nhiên, nhiều năm khai thác với tần suất cao, cùng việc cho thuê tổ chức sự kiện, đã khiến mặt sân xuống cấp nghiêm trọng. Đỉnh điểm là tại AFF Cup 2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) không lựa chọn Mỹ Đình làm sân nhà, buộc phải chuyển các trận đấu về Việt Trì (Phú Thọ) và một số sân khác.
Trong bối cảnh thể thao Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, Bộ Công an vừa khởi công tổ hợp sân vận động PVF đa năng tại Hưng Yên, quy mô 60.000 chỗ ngồi, nằm trong quần thể thể thao – dịch vụ rộng 920.000m2. Trước đó, ngày 19/12, Vingroup cũng chính thức khởi công Khu đô thị thể thao Olympic, trong đó có sân vận động Trống Đồng sức chứa 135.000 chỗ ngồi – được giới thiệu là lớn nhất thế giới.
Khi hoàn thành, Mỹ Đình – PVF – Trống Đồng sẽ tạo thành bộ ba biểu tượng hạ tầng thể thao mới, đáp ứng đồng thời nhu cầu thi đấu quốc tế, đào tạo và huấn luyện tầm khu vực.
Dự án "hồi sinh" sân Mỹ Đình vì vậy mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ phục vụ nhu cầu trước mắt của các đội tuyển quốc gia, mà còn thể hiện quyết tâm đầu tư bài bản, nghiêm túc vào hạ tầng thể thao, hướng tới mục tiêu nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ thể thao châu Á.