Aa

Chỉ 3 tuần nữa, sân vận động được hình thành từ thời Pháp thuộc của Việt Nam sẽ bị ‘xóa sổ’ hoàn toàn

Thứ Hai, 05/01/2026 - 19:36

Sân vận động đang được cải tạo, chỉnh trang toàn diện để trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng kết hợp không gian văn hóa Hồ Chí Minh, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Sau tác động nặng nề của hai cơn bão số 10 và số 11, nhiều hạng mục tại Sân vận động (SVĐ) Cao Bằng bị xuống cấp nghiêm trọng, không còn đáp ứng yêu cầu sử dụng. Trên cơ sở chủ trương của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, UBND phường Thục Phán đang khẩn trương triển khai dự án cải tạo, chỉnh trang toàn bộ khu đất SVĐ, định hướng chuyển đổi thành không gian sinh hoạt cộng đồng kết hợp không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nhằm sớm đưa công trình vào phục vụ nhân dân.

Chỉ 3 tuần nữa, sân vận động được hình thành từ thời Pháp thuộc của Việt Nam sẽ bị ‘xóa sổ’ hoàn toàn- Ảnh 1.

Sân vận động Cao Bằng trước khi bị phá dỡ. Ảnh: Báo Lao Động

Theo phương án thiết kế được phê duyệt, dự án cải tạo SVĐ Cao Bằng được tổ chức thành các khu chức năng rõ ràng, bao gồm khu tĩnh (không gian văn hóa Hồ Chí Minh), khu động (khu hoạt động cộng đồng), khu cảnh quan hỗ trợ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Các hạng mục chính gồm: khu tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; quảng trường trung tâm; sân bóng cỏ nhân tạo; sân thể thao đa năng; khu tập dưỡng sinh kết hợp vui chơi cho trẻ em; khán đài; hệ thống cây xanh, vườn dạo; ki-ốt dịch vụ và bãi đỗ xe tĩnh. Việc bố trí không gian hướng tới đáp ứng đồng thời nhu cầu sinh hoạt văn hóa, rèn luyện thể chất và tổ chức các hoạt động cộng đồng của người dân địa phương.

Mặc dù kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, trong điều kiện thời tiết rét đậm, mưa nhỏ, song không khí thi công tại khu vực SVĐ Cao Bằng vẫn diễn ra khẩn trương. Hàng chục máy móc, thiết bị cùng đội ngũ công nhân được huy động làm việc liên tục nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.

Trong suốt kỳ nghỉ, các đơn vị thi công tổ chức làm việc cả ngày lẫn đêm. Đến nay, toàn bộ mặt bằng SVĐ đã được giải phóng, các nhà thầu đang triển khai thi công theo phương châm “3 ca, 4 kíp”, tập trung hoàn thiện các hạng mục chính của công trình.

Ông Bế Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Thục Phán cho biết, UBND phường thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị liên quan huy động tối đa máy móc, thiết bị và nhân lực để triển khai đồng bộ các khu chức năng. Ban Quản lý dự án luôn bám sát hiện trường, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn giám sát nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình theo đúng kế hoạch.

Việc cải tạo SVĐ Cao Bằng không chỉ nhằm khắc phục các hư hỏng do thiên tai gây ra, mà còn hướng tới mục tiêu tạo dựng một không gian sinh hoạt cộng đồng chất lượng, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Đặc biệt, dự án góp phần bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử của địa điểm gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chỉ 3 tuần nữa, sân vận động được hình thành từ thời Pháp thuộc của Việt Nam sẽ bị ‘xóa sổ’ hoàn toàn- Ảnh 2.

Đồng chí Nguyễn Thế Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thục Phán kiểm tra tiến độ thi công công trình. Ảnh: Báo Cao Bằng

Theo kế hoạch, toàn bộ các hạng mục sẽ hoàn thành trước ngày 28/1/2026, chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đồng thời đưa công trình vào phục vụ nhân dân trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

SVĐ Cao Bằng nằm trên phố Vườn Cam, phường Hợp Giang cũ (nay là phường Thục Phán), được hình thành từ năm 1925 dưới thời Pháp thuộc, ban đầu là khu giải trí thể thao. Khoảng năm 1940, người Pháp xây dựng một khán đài bê tông nhỏ ở phía Tây với sức chứa 30–40 người, song công trình này bị phá hủy vào năm 1948 để phục vụ mục đích quân sự.

Sau ngày giải phóng Cao Bằng năm 1950, khu vực sân từng được sử dụng trồng thuốc lá, trước khi được khôi phục vào năm 1958. Trên nền khán đài cũ, một khán đài gỗ mái ngói được dựng lại, mang dáng dấp kiến trúc Pháp.

Dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng gắn với SVĐ Cao Bằng diễn ra ngày 21/2/1961, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào tỉnh Cao Bằng tại chính khán đài này. Thời điểm đó, sân có diện tích gần 2.000m2, gồm sân bóng đá, bóng chuyền, hàng rào vầu đan chéo và một cổng duy nhất hướng Nam.

Qua nhiều lần nâng cấp, sân vận động đạt quy mô khoảng 2.400m2, do Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Cao Bằng quản lý. Khán đài A phía Tây có mái che, sức chứa 300–400 người; khán đài B phía Đông không mái, sức chứa 3.000–4.000 người, cùng hệ thống tường rào xi măng cao 3m bao quanh.

Theo quy hoạch cải tạo mới, toàn bộ khu vực SVĐ Cao Bằng sẽ được chuyển đổi thành không gian sinh hoạt cộng đồng gồm vườn hoa, cây xanh, sân luyện tập thể thao và không gian văn hóa Hồ Chí Minh, với điểm nhấn là tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sự kiện lịch sử năm 1961.

Việc chuyển đổi này được xem là bước ngoặt quan trọng sau gần một thế kỷ tồn tại của Sân vận động Cao Bằng – từ một công trình thể thao xuống cấp sau thiên tai trở thành điểm nhấn văn hóa – lịch sử mới của đô thị, vừa gìn giữ ký ức về một “địa chỉ đỏ”, vừa tạo dựng không gian sinh hoạt cộng đồng bền vững cho người dân trong giai đoạn phát triển mới.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top