Aa

Chỉ 4 năm nữa, Việt Nam sẽ có 11 thành phố trực thuộc Trung ương

Thứ Bảy, 16/05/2026 - 20:49

Theo các định hướng quy hoạch và đề án phát triển đô thị đang được triển khai, Việt Nam có thể sở hữu thêm 4 thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 cùng với 7 thành phố hiện hữu.

Theo định hướng đến năm 2030, cả nước dự kiến có thêm 4 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình và Khánh Hòa. Nếu lộ trình này được hiện thực hóa, cả nước sẽ có 11 thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm 7 đô thị hiện hữu là Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Đồng Nai, Cần Thơ cùng 4 địa phương dự kiến được nâng cấp trong giai đoạn tới.

Theo đề án đang được xây dựng, tỉnh Bắc Ninh dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở nguyên trạng địa giới hành chính hiện tại, đồng thời thành lập thêm 13 phường mới để nâng tổng số đơn vị hành chính cấp xã lên 99 đơn vị, gồm 46 phường và 53 xã.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, hướng tới mô hình đô thị xanh, văn minh và giàu bản sắc vào năm 2045. Với nền tảng là trung tâm công nghiệp điện tử hàng đầu cả nước, Bắc Ninh hiện duy trì tốc độ đô thị hóa cao và đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 11 - 12% mỗi năm trong giai đoạn tới.

Chỉ 4 năm nữa, Việt Nam sẽ có 11 thành phố trực thuộc Trung ương- Ảnh 1.

Bắc Ninh phấn đấu lên thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Ảnh: Internet

Trong khi đó, Quảng Ninh đang được quy hoạch theo mô hình "đô thị biển - biên giới - di sản", hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương hiện đại, thông minh và phát triển bền vững. Theo quy hoạch chung vừa được phê duyệt, địa phương này sẽ là trung tâm kinh tế biển hiện đại, trung tâm du lịch quốc gia và quốc tế, đồng thời giữ vai trò cực tăng trưởng chiến lược của khu vực phía Bắc.

Điểm nổi bật trong quy hoạch Quảng Ninh là phát triển theo chuỗi đô thị hạt nhân thay vì mở rộng dàn trải. Trong đó, Hạ Long tiếp tục là trung tâm du lịch và dịch vụ cao cấp; Vân Đồn, Cô Tô phát triển theo mô hình đô thị biển đảo hiện đại; còn Móng Cái được định vị là cửa ngõ giao thương quốc tế với Trung Quốc. Vịnh Cửa Lục được xác định là trung tâm kết nối phát triển đô thị theo mô hình đa cực, mở rộng lên phía bắc.

Ninh Bình cũng đang xây dựng lộ trình cụ thể để hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I và trình đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trong giai đoạn 2026 - 2029.

Theo dự thảo đề án, tỉnh đặt mục tiêu nâng tỷ lệ đô thị hóa lên khoảng 40% vào năm 2026, 45% vào năm 2027 và khoảng 50% vào năm 2028. Song song với đó là kế hoạch thành lập thêm nhiều phường mới và hoàn thiện các tiêu chí hạ tầng đô thị.

Chỉ 4 năm nữa, Việt Nam sẽ có 11 thành phố trực thuộc Trung ương- Ảnh 2.

Khánh Hòa hiện là tỉnh sở hữu đường bờ biển dài nhất Việt Nam. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Lợi thế lớn nhất của Ninh Bình nằm ở Quần thể danh thắng Tràng An – Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Cùng với vị trí cửa ngõ phía Nam Đồng bằng sông Hồng, địa phương này đang hướng tới phát triển đô thị xanh, du lịch sinh thái và kinh tế dịch vụ chất lượng cao.

Ở khu vực Nam Trung Bộ, Khánh Hòa cũng đang được định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Theo định hướng này, Khánh Hòa sẽ trở thành trung tâm kinh tế biển, du lịch và đổi mới sáng tạo của cả nước.

Hạt nhân phát triển của Khánh Hòa là Nha Trang cùng khu vực Cam Ranh, Vân Phong và Ninh Hòa. Trong đó, Khu kinh tế Vân Phong được định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển tầm quốc tế với hệ thống cảng biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao và đô thị hiện đại.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu