Dự kiến vào tháng 10/2025, Tổng công ty Viglacera - CTCP (mã chứng khoán: VGC) sẽ chính thức mở bán dự án nhà ở xã hội Kim Chung tại huyện Đông Anh, Hà Nội. Dự án gồm 1.104 căn hộ thuộc ô đất CT3, nằm trong khu đô thị Thăng Long Green City – đánh dấu bước đi đầu tiên trong lộ trình triển khai nhà ở xã hội tập trung của Thủ đô.
Thông tin trên được lãnh đạo Viglacera chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 10/6 tại Hà Nội. Đây là dự án nhà ở xã hội tập trung đầu tiên của Hà Nội được khởi công ngay sau khi Chính phủ ban hành Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 27/2/2025, nhằm thúc đẩy phát triển phân khúc nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân.
Điểm nhấn của dự án Kim Chung
Dự án nhà ở xã hội Kim Chung do liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và Viglacera triển khai, đã chính thức khởi công ngày 3/3/2025. Hiện tại, công trình đang được thi công phần móng và dự kiến sẽ đủ điều kiện mở bán vào tháng 10 năm nay. Các thông tin chi tiết về sản phẩm, giá bán và đối tượng mua sẽ được công bố khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý.

Phối cảnh công trình CT3 gồm hơn 1.100 căn hộ nhà ở xã hội tại Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Internet
Dự án đã thu hút sự quan tâm lớn của người dân và thị trường nhờ vị trí thuận lợi tại cửa ngõ phía Bắc Thủ đô, quy mô lớn và sự tham gia của những chủ đầu tư uy tín. Trước đó, liên danh Handico – Viglacera đã có kinh nghiệm triển khai thành công dự án nhà ở xã hội CT4 cùng khu vực, đã đưa vào sử dụng từ quý IV/2021.
Thị trường khởi sắc, Viglacera tăng tốc
Phát biểu tại Đại hội cổ đông, ông Trần Ngọc Anh – Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị Viglacera cho biết: "Tổng công ty dự kiến đưa vào sử dụng hơn 2.000 căn hộ cho thuê tại các khu công nghiệp, nhằm thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất. Cùng đó, Viglacera sẽ đẩy mạnh tham gia đấu thầu các dự án nhà ở xã hội, đặc biệt ở Hà Nội".
Bên cạnh dự án Kim Chung, Viglacera vừa trúng thầu dự án nhà ở xã hội quy mô 40ha tại Tiên Dương (cũng thuộc huyện Đông Anh), mở ra kỳ vọng về việc hình thành chuỗi nhà ở xã hội quy mô lớn, đồng bộ tại khu vực đang phát triển nhanh chóng của Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Viglacera – CTCP (mã chứng khoán: VGC) diễn ra ngày 10/6 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: BNews.vn
Cùng với định hướng phát triển nhà ở xã hội, Viglacera đang tập trung đầu tư mở rộng các khu công nghiệp xanh và thông minh tại nhiều địa phương như Bắc Ninh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Bình, Yên Bái, Khánh Hòa…, hướng tới mục tiêu nâng tổng quỹ đất khu công nghiệp lên từ 6.000 đến 7.000ha.
Chiến lược đồng bộ: nhà ở xã hội gắn với phát triển công nghiệp
Không chỉ tại Hà Nội, Viglacera hiện đang phát triển các khu nhà ở xã hội và nhà ở công nhân tại các địa phương như Hà Nam, Bắc Ninh, Phú Thọ, Quảng Ninh… Trong giai đoạn tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng tại các tỉnh có nhu cầu phát triển gắn với các khu công nghiệp hiện có do Viglacera đầu tư.
Chiến lược kết hợp phát triển nhà ở xã hội với hệ sinh thái công nghiệp không chỉ giúp cải thiện điều kiện sống cho người lao động mà còn góp phần gia tăng sức hút cho các khu công nghiệp do Viglacera quản lý, đặc biệt trong bối cảnh các nhà đầu tư quốc tế đang tìm kiếm môi trường sản xuất thuận lợi và ổn định tại Việt Nam.
Kỳ vọng lớn từ cổ đông và thị trường
Tại Đại hội cổ đông 2025, nhiều chỉ tiêu tài chính quan trọng của Viglacera đã được thông qua: doanh thu thuần hợp nhất 14.437 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.743 tỷ đồng, chi trả cổ tức 22% vốn điều lệ. Điều này cho thấy tiềm lực tài chính vững mạnh, sẵn sàng triển khai các dự án quy mô lớn trong năm 2025 và các năm tiếp theo.
Ngoài ra, công tác nhân sự cũng ghi nhận thay đổi đáng chú ý khi ông Trần Mạnh Hữu – trước đây là Trưởng ban kiểm soát – được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay ông Nguyễn Văn Tuấn theo lộ trình chuyển giao đã định trước.
Với bước đi chiến lược tại dự án Kim Chung và định hướng phát triển dài hạn, Viglacera đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội tại Hà Nội, góp phần hiện thực hóa mục tiêu an cư cho người dân và phát triển đô thị bền vững.