Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 316/TB-VPCP ngày 24/6/2025 kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tại cuộc họp rà soát tiến độ các dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.
Cụ thể, văn bản nêu rõ, Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ khẩn trương tổ chức đàm phán với phía Nga theo đúng chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, đặc biệt làm rõ trách nhiệm của các bên trong việc bảo đảm thực hiện dự án, bảo đảm hoàn thành trong tháng 7 năm nay để tổ chức ký Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 trong tháng 8/2025.

Khu vực sẽ xây nhà máy điện hạt nhân. Ảnh: Hữu Long
Với Nhà máy điện Ninh Thuận 2, các cơ quan đang làm việc chặt chẽ với phía Nhật Bản, phải báo cáo tiến độ trong tháng 7/2025.
Về giải phóng mặt bằng và tái định cư, Thông báo giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với NHNN, EVN và PVN, đàm phán cơ chế cấp vốn từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024, trình Thủ tướng trước ngày 30/6/2025. Các Bộ ngành cũng được yêu cầu làm rõ phương thức thanh toán tín dụng phục vụ dự án trong tháng 7/2025.
Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam chủ động phối hợp với Bộ Công thương và các cơ quan liên quan làm việc với phía Nhật Bản về khả năng tiếp tục hợp tác trong dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2 theo đúng chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 7/2025.
Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận là dự án điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam. Dự án này đang từng bước quay trở lại bản đồ chiến lược năng lượng quốc gia, sau gần một thập kỷ tạm dừng. Theo PVN, Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, với mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, là một dự án trọng điểm có ảnh hưởng lớn đến chiến lược phát triển năng lượng trung và dài hạn của Việt Nam.
Con số ước tính cụ thể về suất đầu tư cho các nhà máy điện hạt nhân: Từ 2,7 đến hơn 6 tỷ USD cho mỗi 1.000MW, tùy thuộc vào khả năng làm chủ công nghệ của quốc gia. Với quy mô lên tới 2.400MW cho mỗi nhà máy tại Ninh Thuận, tổng mức đầu tư có thể lên tới 22 tỷ USD - một con số khổng lồ so với các dự án nguồn điện truyền thống.