Sau ngày 21/3, sân vận động Thống Nhất – một trong những công trình thể thao lâu đời nhất Việt Nam – sẽ chính thức được bàn giao cho đơn vị thi công để triển khai dự án cải tạo, nâng cấp quy mô lớn với tổng vốn đầu tư gần 320 tỷ đồng từ ngân sách TP. HCM.
Trong thời gian sân Thống Nhất đóng cửa để thi công, CLB Công an TP.HCM sẽ tạm thời chuyển xuống sân vận động Gò Đậu để thi đấu các trận sân nhà còn lại của mùa giải 2025/2026.
Theo kế hoạch, dự án sẽ tập trung cải tạo nhiều hạng mục quan trọng nhằm nâng cấp toàn diện cơ sở vật chất của sân vận động. Các hạng mục bao gồm sửa chữa khán đài A, C, D, cải tạo mặt sân cỏ và đường chạy, đồng thời xây mới khán đài B, C1 và D1 với quy mô 3 tầng.
Ngoài ra, công trình cũng sẽ xây dựng nhà điều hành mới, hệ thống xử lý nước thải, khu tập kết rác, bể nước ngầm cùng nhiều hạ tầng kỹ thuật phục vụ vận hành sân vận động.
Tổng mức đầu tư của dự án cải tạo, nâng cấp sân vận động Thống Nhất là 319,887 tỷ đồng.

Hiện trạng sân vận động Thống Nhất. Ảnh: Báo Dân Việt
Theo tiến độ dự kiến, công trình khởi công trong tháng 3. Đến tháng 9, các hạng mục cải tạo khán đài A, C, D cùng mặt sân cỏ và đường chạy sẽ hoàn thành. Riêng khán đài B dự kiến hoàn tất vào tháng 12, nhằm phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.
Đại diện Trung tâm TDTT Thống Nhất cho biết đơn vị đang đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khán đài B ngay trong đầu tháng 11, để kịp phục vụ 40/48 môn thi đấu mà TP. HCM đăng cai tại đại hội.
Việc nâng cấp sân Thống Nhất được xem là yêu cầu cấp thiết sau nhiều năm công trình rơi vào tình trạng xuống cấp.
Hiện nay, khán đài A, C và D đã hư hỏng nặng, nhiều phòng chức năng xuống cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và tập luyện của vận động viên. Đặc biệt, khán đài B đã mất khả năng chịu lực và phải ngừng khai thác từ năm 2021.
Trên mặt sân, hệ thống thoát nước hoạt động kém hiệu quả do nền cát bị dồn nén và chai cứng, khiến nước khó thoát khi mưa lớn, thường xuyên gây ngập và ảnh hưởng đến chất lượng thi đấu.
Sau khi lắp đặt ghế cố định, sức chứa của sân Thống Nhất hiện chỉ còn khoảng 14.400 chỗ ngồi, khiến TP. HCM hiếm khi được lựa chọn làm địa điểm tổ chức các trận đấu của Đội tuyển Việt Nam.
Ông Trịnh Đức Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm TDTT Thống Nhất, cho biết sau khi hoàn tất giai đoạn nâng cấp khán đài B, sức chứa của sân sẽ tăng lên khoảng 19.000 chỗ ngồi.
“Việc cải tạo sân vận động Thống Nhất nhằm đáp ứng nhu cầu thi đấu, đào tạo và huấn luyện vận động viên thể thao thành tích cao, đồng thời phục vụ nhu cầu tập luyện thể thao của người dân”, ông Thanh cho biết.

Sau cải tạo, sức chứa của sân vận động Thống Nhất sẽ tăng lên khoảng 19.000 chỗ ngồi. Ảnh minh họa
Sân vận động Thống Nhất là sân vận động lâu đời nhất Việt Nam, được xây dựng từ năm 1929 và khánh thành năm 1931 với tên gọi ban đầu là Renault.
Đến năm 1960, công trình được nâng cấp và đổi tên thành sân Cộng Hòa, trước khi chính thức mang tên Thống Nhất sau năm 1975.
Dự án cải tạo sân vận động Thống Nhất không chỉ nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ thi đấu và huấn luyện thể thao, mà còn hướng tới tạo thêm không gian rèn luyện thể chất cho người dân, đồng thời cải thiện cảnh quan và môi trường khu vực trung tâm thành phố.
Đây cũng được xem là một mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng thể thao của TP. HCM, đặc biệt trong bối cảnh thành phố là địa điểm đăng cai chính của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.
Đại hội dự kiến diễn ra từ 14/11 đến 12/12/2026 tại TP. HCM, Đồng Nai và Đồng Tháp, với 48 môn thi đấu và 973 nội dung. Việc nâng cấp sân Thống Nhất được kỳ vọng sẽ góp phần bảo đảm điều kiện tổ chức thành công sự kiện thể thao lớn nhất cả nước.