Báo Bắc Ninh thông tin, hiện tỉnh Bắc Ninh đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, trong đó công trình Sân vận động huyện Tiên Du là một trong những dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện tiêu chí đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Dự án có tổng mức đầu tư 169,38 tỷ đồng, quy mô xây dựng trên diện tích 4,97ha. Công trình được thiết kế với khán đài có mái che 5.500 chỗ ngồi, sân bóng đá đạt tiêu chuẩn, cùng các sân phục vụ tập luyện và thi đấu các môn điền kinh như đẩy tạ, nhảy xa, nhảy cao.

Ảnh minh họa
Khởi công từ cuối tháng 8/2024, dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2025. Tuy nhiên, với quyết tâm cao từ chủ đầu tư và nhà thầu, đến nay sau 9 tháng thi công, công trình đã đạt 85% khối lượng xây lắp và đặt mục tiêu hoàn thành vào cuối tháng 6/2025 – sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch.

Sân vận động huyện Tiên Du đã đạt 85% khối lượng xây lắp và đặt mục tiêu hoàn thành vào cuối tháng 6/2025 – sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch. Ảnh: Báo Bắc Ninh
Chủ tịch UBND huyện Tiên Du, ông Nguyễn Đại Đồng, cho biết sân vận động là hạng mục hạ tầng quan trọng nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân, đồng thời góp phần vào chiến lược phát triển thể dục thể thao và thúc đẩy du lịch, dịch vụ địa phương. Khi hoàn thành, sân vận động sẽ không chỉ phục vụ các hoạt động thể thao quần chúng và chuyên nghiệp, mà còn là địa điểm tổ chức các giải đấu, sự kiện lớn, tạo ra không gian sinh hoạt văn hóa – thể thao hiện đại cho người dân, thu hút du khách và kích thích các ngành dịch vụ phát triển.
Đại diện liên danh nhà thầu, anh Bùi Trần Quân – cán bộ kỹ thuật – cho biết ngay từ đầu, dự án đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo tỉnh và huyện, trong đó công tác giải phóng mặt bằng nhận được sự đồng thuận cao của người dân, tạo điều kiện để các nhà thầu có mặt bằng sạch, triển khai thi công thuận lợi.
Nhằm đạt mục tiêu “về đích sớm”, nhà thầu đã huy động 80 kỹ sư, công nhân chia thành các tổ thi công 3 ca liên tục, triển khai đồng loạt các hạng mục. Chủ đầu tư cũng duy trì họp giao ban công trường hàng tuần để cập nhật tình hình thực tế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.
Bên cạnh tiến độ, dự án đặc biệt chú trọng chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh công trường. Tất cả vật tư đưa vào sử dụng đều được kiểm định, nghiệm thu và có chứng chỉ bảo đảm chất lượng. Người lao động được trang bị đầy đủ bảo hộ và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn công trường không xảy ra vụ việc mất an toàn nào.
Tuy nhiên, quá trình thi công vẫn gặp một số thách thức như thời tiết bất lợi, công tác phối hợp giữa các bên liên quan và năng lực không đồng đều của một số nhà thầu phụ. Dù vậy, chủ đầu tư và đơn vị thi công vẫn đang nỗ lực bám sát công trường, duy trì kỷ luật thi công và quyết tâm hoàn thành công trình vượt tiến độ, đáp ứng kỳ vọng của chính quyền và người dân địa phương.
Với tổng diện tích tự nhiên chỉ 822,7km2, Bắc Ninh hiện là tỉnh có diện tích nhỏ nhất cả nước. Tuy nhiên, với dự án sân bay quốc tế quy mô lớn cùng tầm nhìn phát triển rõ ràng, Bắc Ninh đang khẳng định vị thế là một đầu tàu mới của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.