Ngày 30/4, tại phường Vạn Xuân (tỉnh Thái Nguyên), Công viên cây xanh và hồ điều hòa 2/9 chính thức được khánh thành, đánh dấu sự xuất hiện của một điểm nhấn cảnh quan – kiến trúc mới tại khu vực phía Nam tỉnh.
Buổi lễ có sự tham dự của ông Bùi Văn Lương – Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đinh Quang Tuyên – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và đông đảo người dân địa phương.
Công trình được đầu tư quy mô lớn với diện tích hơn 18ha, tổng vốn trên 300 tỷ đồng. Trong đó, điểm nhấn nổi bật là hồ điều hòa rộng hơn 8,5ha - lớn nhất địa phương, kết hợp hệ thống cầu đi bộ dài gần 600m, tạo nên không gian cảnh quan mở, hiện đại. Các hạng mục như cây xanh, đường dạo bộ, khu vui chơi và khu thể thao ngoài trời cũng được xây dựng đồng bộ, hình thành tổ hợp sinh hoạt cộng đồng đa chức năng.

Công viên cây xanh và hồ điều hòa 2/9. Ảnh: Báo Văn Hóa
Không chỉ mang ý nghĩa về cảnh quan, công trình còn đáp ứng nhu cầu thực tiễn của khu vực phía Nam – nơi được xem là "thủ phủ công nghiệp" của tỉnh, tập trung đông đảo công nhân và người lao động sinh sống. Trong bối cảnh đó, việc bổ sung các không gian công cộng, thiết chế văn hóa trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm phục vụ nhu cầu giải trí, rèn luyện sức khỏe và tổ chức các hoạt động cộng đồng.
Đáng chú ý, công viên nằm gần Quảng trường Vạn Xuân, qua đó hình thành một quần thể không gian công cộng liên hoàn, thuận lợi cho việc tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và lễ hội quy mô lớn. Với vị trí trung tâm, công trình phục vụ trực tiếp khoảng 66.000 cư dân cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lân cận.
Bên cạnh chức năng phục vụ cộng đồng, hồ điều hòa còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết nước mưa, góp phần giảm nguy cơ ngập úng trong điều kiện đô thị hóa nhanh. Đồng thời, hệ thống mặt nước kết hợp cây xanh giúp cải thiện vi khí hậu, giảm nhiệt, mang lại môi trường sống trong lành cho khu vực có mật độ dân cư và công nghiệp cao.
Việc đưa công trình vào sử dụng không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị mà còn thể hiện định hướng phát triển hài hòa giữa kinh tế và chất lượng sống. Từ đây, khu vực phía Nam Thái Nguyên đang dần định hình một không gian văn hóa – du lịch mới, hướng tới diện mạo đô thị xanh, hiện đại và bền vững.
Hồi đầu tháng 2, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó đáng chú ý là nội dung điều chỉnh Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đặt ra các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mang tính đột phá cho giai đoạn tới.
Tầm nhìn dài hạn đến năm 2050, Thái Nguyên hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với mô hình đô thị xanh, thông minh, giàu bản sắc văn hóa, đồng thời giữ vai trò trung tâm công nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu, đào tạo và y tế chất lượng cao của cả nước.
Theo đánh giá, các định hướng phát triển mới sẽ tạo nền tảng để Thái Nguyên chuyển mình thành trung tâm kinh tế - công nghiệp - khoa học công nghệ quan trọng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời mở rộng vai trò kết nối với Vùng Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn phát triển tiếp theo.