Ngày 18/12, tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Binh đoàn 20 - Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (TP. HCM) phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố chính thức đưa cảng cạn Tân Cảng - Mộc Bài vào hoạt động.
Theo đó, Cảng cạn Tân Cảng - Mộc Bài do CTCP Tân Cảng - Tây Ninh, đơn vị thành viên thuộc hệ thống Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, làm chủ đầu tư và khai thác.
Cảng cạn có tổng diện tích 16,52ha, được thiết kế với công suất 247.000TEUs/năm, bao gồm bãi container rộng hơn 82.000m2, kho gom hàng, khu kiểm soát, bãi đỗ và lưu xe cùng hệ thống thiết bị phục vụ hoạt động cảng.

Cảng cạn Tân Cảng - Mộc Bài tại tỉnh Tây Ninh chính thức được đưa vào vận hành. Nguồn ảnh: Báo Tây Ninh
Phát biểu tại lễ công bố, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết, đơn vị đang tập trung nguồn lực phát triển cảng cạn Tân Cảng - Mộc Bài trở thành cảng cạn và địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan tập trung đầu tiên của tỉnh Tây Ninh, cung cấp trọn gói các dịch vụ logistics.
Cũng theo lãnh đạo doanh nghiệp, dự án được định hướng kết hợp vận tải đường bộ với hệ thống cảng thủy nội địa làm hậu phương, kết nối hàng hóa từ cảng biển đến vùng chân hàng, qua đó giảm chi phí logistics, mở rộng quy mô dòng hàng, phù hợp với định hướng xanh hóa chuỗi logistics và tăng cường kết nối Tây Ninh với các vùng kinh tế lân cận trong hệ sinh thái cảng - logistics của Tân Cảng Sài Gòn.
Ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, Mộc Bài là cửa khẩu quốc tế trọng điểm, nằm trên hành lang kinh tế xuyên Á, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối giao thương giữa Việt Nam với Campuchia và các quốc gia trong khu vực.
Cảng cạn Mộc Bài đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm ùn tắc tại cửa khẩu, tối ưu chi phí vận tải và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng. Đây cũng là giải pháp tăng cường kết nối logistics hai chiều giữa Việt Nam - Campuchia, hướng tới phục vụ khách hàng tại Tây Ninh, TP. HCM, Svay Rieng, Phnom Penh và các khu vực khác của Campuchia.
Trong những năm gần đây, lượng phương tiện, hàng hóa và hành khách tăng nhanh kéo theo nhu cầu hạ tầng kỹ thuật và kiểm soát biên giới ngày càng lớn.