Aa

Chương trình nghệ thuật "Mãi mãi tuổi 20" - khắc sâu niềm tự hào dân tộc

Thứ Bảy, 25/07/2026 - 17:26

Chương trình nghệ thuật “Mãi mãi tuổi 20” không chỉ góp phần lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc mà còn bồi đắp truyền thống cách mạng và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Tối 24/7, tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long), tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mãi mãi tuổi 20” nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947-2026). 

Chương trình mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn, tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, những người có công với cách mạng. Chương trình thu hút hơn 40.000 khán giả trực tiếp theo dõi và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam; Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh.

Tới dự chương trình có bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Quảng Ninh có ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành; lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết Quảng Ninh tự hào là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” đã trở thành biểu tượng cho ý chí đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của con người Vùng mỏ.

Ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu khai mạc chương trình.

Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm thực hiện đồng bộ các chính sách cũng như chăm lo toàn diện cả về vật chất lẫn tinh thần cho các gia đình chính sách. Đặc biệt, hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước về xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, chỉ trong 50 ngày đêm, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính trong các nghĩa trang liệt sĩ gửi Trung ương phục vụ xét nghiệm ADN.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh Quảng Ninh luôn nhận thức sâu sắc rằng cuộc sống hòa bình, hạnh phúc và những thành quả đất nước có được hôm nay được đánh đổi bằng sự hy sinh vô cùng to lớn của biết bao thế hệ đã chiến đấu, lao động và cống hiến vì độc lập, tự do và sự thống nhất, toàn vẹn của Tổ quốc.

Chương trình "Mãi mãi tuổi 20" là dịp để tưởng nhớ và tri ân sâu sắc hàng triệu thanh niên Việt Nam đã mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi, đã hiến dâng trọn tuổi xuân, sức trẻ và khát vọng cho độc lập, tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được sống trong hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc. Đồng thời, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đồng thời khẳng định chăm lo cho người có công luôn là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và là đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại chương trình.

Nhiều hoạt động tri ân, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thực hiện chính sách ưu đãi người có công và tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ tiếp tục được triển khai, góp phần bồi đắp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, hun đúc lòng yêu nước, ý chí tự cường và khát vọng cống hiến cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, tên gọi “Mãi mãi tuổi 20” gợi nhớ một thế hệ thanh niên Việt Nam đã hiến dâng những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ cho Tổ quốc. Có những người mãi mãi ở lại tuổi đôi mươi, nhưng lý tưởng, lòng yêu nước và tinh thần cống hiến của họ vẫn sống mãi cùng đất nước. Những giá trị cao đẹp ấy đã góp phần hun đúc, bồi tụ sức mạnh tinh thần cách mạng của dân tộc, tiếp thêm niềm tin, ý chí và trách nhiệm cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mãi mãi tuổi 20” được tổ chức trên quê hương Quảng Ninh mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, vừa lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy lòng biết ơn và trách nhiệm tiếp nối thế hệ cha anh; đồng thời truyền đi thông điệp về một Quảng Ninh đã không ngừng phát huy truyền thống của vùng đất anh hùng, truyền thống của tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”.

Chương trình nghệ thuật “Mãi mãi tuổi 20” gồm 3 chương, thể hiện hành trình xuyên suốt từ những năm tháng chiến đấu, hy sinh của các thế hệ cha anh đến sự tri ân, đoàn tụ và khát vọng dựng xây đất nước trong thời bình. Mở đầu chương trình, chương “Thanh xuân dành cho đất nước”, với các tiết mục: Kỷ luật, Đồng tâm - Sức mạnh đất mỏ; Tình ca người thợ mỏ; Mãi mãi tuổi 20; Mẹ ơi con đã về… đã tái hiện hình ảnh những người con Việt Nam đã gửi trọn tuổi trẻ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. 

Chương trình nghệ thuật “Mãi mãi tuổi 20” gồm 3 chương, thể hiện hành trình xuyên suốt từ những năm tháng chiến đấu, hy sinh của các thế hệ cha anh đến sự tri ân, đoàn tụ và khát vọng dựng xây đất nước trong thời bình.

Từ phong trào cách mạng, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của Vùng mỏ Quảng Ninh đến những năm tháng chiến đấu gian khổ, mỗi con người, mỗi cuộc đời đã góp phần viết nên bản hùng ca bất diệt của dân tộc. Đó là thanh xuân của lý tưởng, lòng yêu nước và sự hy sinh, để hôm nay đất nước được sống trong hòa bình, độc lập và phát triển.

Tiếp nối là chương “Hành trình của ký ức và lòng biết ơn”, với các tiết mục: Tự nguyện; Còn gì đẹp hơn, Người lính già và hoa hồng thắm; phóng sự truyền thống "Uống nước nhớ nguồn",... là khúc tưởng niệm dành cho các Anh hùng liệt sĩ và những người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc. 

Qua những câu chuyện của người mẹ, người thân, đồng đội và hành trình đưa các anh trở về với quê hương, chương trình khắc họa sâu sắc sự chờ đợi, nỗi nhớ thương và lòng tri ân của những người đang sống đối với những người đã khuất. Qua đó khẳng định, thời gian có thể lùi xa, nhưng sự hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc sẽ mãi được khắc ghi, gìn giữ và tiếp nối.

Các tiết mục góp phần lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc; đồng thời bồi đắp truyền thống cách mạng và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Chương “Đoàn tụ và khát vọng tương lai” với nhiều tiết mục: Màu hoa đỏ; Giữa hòa bình; Một đời người, một rừng cây; Ai về quê hương tôi Quảng Ninh... đã khép lại chương trình bằng những câu chuyện về sự trở về của những người con đã ngã xuống với gia đình, quê hương và Tổ quốc. Đó cũng là sự hội tụ của lòng biết ơn, của đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và trách nhiệm của những người đang sống đối với những người đã hy sinh. 

Trên nền hòa bình được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ, chương trình hướng tới khát vọng tương lai - khát vọng về một đất nước hùng cường, phồn vinh, nơi mỗi người Việt Nam tiếp tục viết tiếp bản hùng ca dân tộc bằng tri thức, bản lĩnh và tinh thần cống hiến, để sự hy sinh của các anh mãi mãi được tôn vinh và tiếp nối.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, như: NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Hồng Nhung, Hồ Quỳnh Hương, Đức Phúc, Viết Thu, Dương Hoàng Yến, Anh Tú, Ly Ly, rapper Rica cùng nhiều nghệ sĩ, ca sĩ tiêu biểu trong tỉnh và cả nước. Những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp giữa âm nhạc, phóng sự và các câu chuyện nhân vật có thật đã tạo nên một không gian nghệ thuật lắng đọng, xúc động.

40.000 khán giả theo dõi trực tiếp chương trình.

Thông qua những câu chuyện chân thực, nhân vật có thật được thể hiện bằng các phóng sự trình chiếu và những trường đoạn nghệ thuật giàu cảm xúc, chương trình đưa khán giả đi qua hành trình của sự chờ đợi và khát vọng đoàn tụ; từ những người mẹ, gia đình liệt sĩ mòn mỏi chờ đợi suốt hàng chục năm đến những người đồng đội vẫn miệt mài tìm kiếm hài cốt đồng đội nơi chiến trường xưa. 

Đặc biệt, chương trình làm nổi bật ý nghĩa của Chiến dịch 500 ngày đêm thần tốc - một cuộc hành quân đặc biệt trong thời bình, thể hiện quyết tâm chính trị và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top