Sáng 25/8, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc; Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Công an các địa phương, đơn vị thuộc Bộ Công an; Công an tỉnh Sêkông, Công an tỉnh Chămpasak nước bạn Lào.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an thành phố Đà Nẵng.
Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao những chiến công, thành tích xuất sắc của Công an thành phố Đà Nẵng trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.
Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, việc Đảng và Nhà nước quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an thành phố Đà Nẵng là sự ghi nhận xứng đáng, là phần thưởng cao quý dành cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố đã cống hiến, hy sinh suốt những chặng đường lịch sử vẻ vang.
Phát huy truyền thống anh hùng
Để xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Công an thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; gắn nhiệm vụ này với các định hướng, chiến lược phát triển đất nước, thành phố trong thời kỳ mới và tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIV về chiến lược An ninh Quốc gia.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là sự ghi nhận xứng đáng, là phần thưởng cao quý dành cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng
Trong đó, lấy ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội làm nền tảng, lấy phục vụ phát triển và Nhân dân làm mục tiêu cao nhất; xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu lực lượng Công an thành phố nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ; đồng thời đổi mới tư duy, nâng tầm công tác dự báo, tham mưu chiến lược, gắn chặt nhiệm vụ bảo vệ với kiến tạo phát triển.
"An ninh phải đi trước một bước, đồng hành với phát triển, mở đường cho phát triển và bảo vệ thành quả phát triển", Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.
Công an thành phố cần tiếp tục tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy, tham nhũng và tội phạm xuyên quốc gia; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, mang lại cuộc sống bình yên thực sự cho Nhân dân và du khách khi đến với Đà Nẵng.
Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn vào các mặt công tác Công an; bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu phục vụ quản trị của thành phố, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, để thủ tục hành chính nhanh hơn, minh bạch hơn, thuận tiện hơn.
Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố luôn khắc ghi và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân bằng hành động tự giác, xuyên suốt; giữ vững tinh thần tận tụy, lễ phép, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.
Đồng thời, phải luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân, dựa vào dân để làm việc, giữ vững phẩm chất "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ", "Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an", qua đó củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân và "thế trận lòng dân".
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tin tưởng, với truyền thống anh hùng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết tâm cao, Công an thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục lập nhiều chiến công mới, thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng với danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, vì sự phát triển phồn vinh, văn minh, hiện đại của thành phố Đà Nẵng, của đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân.
"Gần dân nhất - Kỷ luật nhất - Trung thành nhất"
Theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an thành phố, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ngày càng cao, đòi hỏi lực lượng Công an thành phố không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, bản lĩnh và chất lượng, hiệu quả công tác.
Trước vinh dự lớn lao mà Đảng, Nhà nước trao tặng, Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng; giữ vững đoàn kết, kỷ cương; xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; "Gần dân nhất - Kỷ luật nhất - Trung thành nhất".
Công an thành phố tiếp tục phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trong mọi hoạt động của thành phố; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng phát triển nhanh, hiện đại, giàu bản sắc, nhân văn, an bình và đáng sống.
"Công an thành phố xin hứa tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, truyền thống quê hương trung dũng, kiên cường; nêu cao tinh thần 'Vì nước quên thân, vì dân phục vụ', không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh, năng lực công tác; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, xứng đáng với danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp nói.
Những chiến công làm nên danh hiệu Anh hùng
Trong giai đoạn 2015-2025, lực lượng Công an thành phố lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm; chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự ngày càng được nâng cao.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an thành phố phát biểu tại buổi lễ.
Với những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, từ năm 2015 đến năm 2025, Công an thành phố Đà Nẵng vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhì, 4 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, hàng trăm Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh.
Liên tục các năm từ 2015-2025, Công an thành phố đều đạt danh hiệu Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an.
Hằng năm, Đảng bộ Công an thành phố, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ luôn được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có 8.224 lượt tập thể, 20.195 lượt cá nhân thuộc Công an thành phố được các cấp, các ngành khen thưởng.
Trong đó, 27 tập thể, 285 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và Huân chương Chiến công các hạng; 33 tập thể, 61 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 749 tập thể, 3.381 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an, các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh tặng Bằng khen; 7.401 tập thể, 16.450 cá nhân được các cấp, các ngành tặng Giấy khen.
Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là sự ghi nhận xứng đáng đối với những chiến công, cống hiến và hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng. Đây cũng là động lực để lực lượng Công an thành phố tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, lập thêm những chiến công mới, giữ vững bình yên cho Nhân dân, góp phần xây dựng Đà Nẵng phát triển nhanh, hiện đại, an bình và đáng sống.