Aa

Công viên Indira Gandhi: “Lá phổi xanh” đang bị xuống cấp

Thứ Sáu, 30/11/2018 - 20:20

Trước thực trạng Hà Nội đang khan hiếm và cần có nhiều không gian xanh công cộng, công viên Indira Gandhi (quận Ba Đình) lại đang có dấu hiệu xuống cấp, mất dần sức hút với người dân Thủ đô.

Indira Gandhi là một trong những công viên lớn tại Hà Nội. Công trình này tọa lạc tại vị trí đắc địa, nằm đối diện Trung tâm chiếu phim Quốc gia tại 16B, phố Láng Hạ, quận Ba Đình.

Trước đây, khi chưa “thay tên đổi họ”, công trình có tên là công viên hồ Thành Công. Năm 2004, nhân dịp kỉ niệm 50 năm Giải phóng Thủ đô, TP. Hà Nội đã đặt tên mới cho công viên hồ Thành Công là công viên Indira Gandhi. Được mệnh danh là “lá phổi xanh” của Thủ đô, nơi này từng làm hài lòng người dân với vị trí thuận tiện, hồ nước, cây cối xanh mát.

công viên Indira Gandhi (Quận Ba Đình) đang có dấu hiệu xuống cấp trầm trọng.

Công viên Indira Gandhi (quận Ba Đình) đang có dấu hiệu xuống cấp trầm trọng.

Tổng diện tích Công viên Indira Gandhi bao gồm hồ rộng hơn 8,6ha, trong đó có 5,9ha diện tích mặt nước. Với diện tích rộng, đường đi xung quanh hồ được thiết kế, kè đá cẩn thận. Công trình này được người dân đánh giá cao vì có nhiều cây xanh to, rợp bóng. Tượng Indira Gandhi với tính mỹ thuật cao quay về phía Bắc, trông ra cổng chính đường Láng Hạ, trông rất bề thế và uy nghiêm.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây công viên này đang có dấu hiệu ngổn ngang, xuống cấp trầm trọng nhưng chưa được tu sửa. 

Một số hình ảnh PV ghi nhận về thực trạng của công viên Indira Gandhi:

Cơ sở vật chất như các công cụ tập thể thao bị rỉ sét, lỏng lẻo gây nguy hiểm cho người tập.

Cơ sở vật chất như các công cụ tập thể thao bị rỉ sét, lỏng lẻo gây nguy hiểm cho người tập.

Gạch đá vỡ vụn, ngổn ngang gây khó khăn cho người đi bộ.

Gạch đá lát đường vỡ vụn, ngổn ngang gây khó khăn cho người đi bộ.

Rác thải tồn động, vương vãi nhưng không được dọn dẹp gây ô nhiễm, mất mỹ quan.

Rác thải tồn đọng, vương vãi nhưng không được dọn dẹp gây ô nhiễm, mất mỹ quan.

Cửa sau của công viên bị han gỉ, ăn mòn cấp báo động.

Cửa sau của công viên bị han rỉ, ăn mòn

Hàng rào sắt cũng không thoát khỏi “số phận” trên.

Hàng rào sắt cũng đã có dấu hiệu xuống cấp.

Công viên Indira Gandhi là một trong những công viên lớn, được đặt ở vị trí đắc địa của Hà Nội nhưng lại rơi vào cảnh xuống cấp, không ai tu sửa.

Công viên Indira Gandhi là một trong những công viên lớn, được đặt ở vị trí đắc địa của Hà Nội nhưng lại rơi vào cảnh xuống cấp, không được đơn vị quản lý tu sửa.

Trong khi Hà Nội đang vô cùng cần những mảng không gian xanh công cộng, thì nơi này lại bị biến thành đống ngổn ngang.

Trong khi Hà Nội đang vô cùng cần những mảng không gian xanh công cộng, nơi này lại biến thành đống ngổn ngang, khiến người dân đến để di dạo, tập thể dục khó khăn. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top