Aa

Đà Nẵng: Sập giàn giáo công trình khiến 5 người thương vong

Thứ Năm, 25/05/2023 - 14:19

Mất hơn 3 giờ đồng hồ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Đà Nẵng mới đưa được các nạn nhân bị vùi lấp ra khỏi khối sắt thép, bê bông nặng hàng chục tấn...

Thông tin ban đầu, vào lúc 2h10 ngày 25/5, tại Công trình dự án tòa nhà tập đoàn Polyco, số 34-36 đường 2/9 (phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) xảy ra vụ sập giàn bê- tông. Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân bị vùi lấp, tử vong và 3 người khác bị thương.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn lao động khi thi công Tòa nhà tập đoàn Polyco
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn lao động khi thi công Tòa nhà tập đoàn Polyco. (Ảnh: Nhân Nghĩa)

Nhận thông tin, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Hải Châu và Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Đà Nẵng nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Ngay khi đến nơi, lực lượng cảnh sát đã tiến hành khoanh vùng và trinh sát vụ việc. Ngay sau khi xác định được đây là sự cố sập đổ giàn giáo trong quá trình đổ bê-tông sàn, có 2 người tử vong bị vùi lấp, các chiến sĩ đã triển khai đội hình cứu nạn cứu hộ sập đổ công trình, sử dụng các máy cắt sắt, các thiết bị banh cắt thủy lực để tiến hành cắt các cấu kiện bị vùi lấp và đào bới để đưa nạn nhân ra ngoài.

Sau khoảng 3 giờ đồng hồ nỗ lực tối đa, lực lượng cứu hộ đã đưa được 2 nạn nhân ra ngoài và bàn giao cho lực lượng chức năng. Danh tính 2 nạn nhân tử vong là Nguyễn S. (1970) và Nguyễn Thị X. (1974), cùng quê huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). 3 nạn nhân bị thương gồm: Nguyễn Văn Q. (1973), Lê Văn H. (1979) cùng quê huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam và Ngô Duy T. (1978), trú quận Hải Châu, Đà Nẵng). Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu đã tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Lực lượng chức năng sử dụng thiết bị để đưa người bị nạn ra ngoài. (Ảnh: Nhân Nghĩa)
Lực lượng chức năng sử dụng thiết bị để đưa người bị nạn ra ngoài. (Ảnh: Nhân Nghĩa)

Đến trưa ngày 25/5, ông Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, các bác sĩ đang tích cực điều trị cho 3 bệnh nhân nhập viện trong vụ sập giàn giáo. “Trong 3 bệnh nhân có 1 ca nguy kịch, đó là bệnh nhân Lê Văn H. (SN 1979, quê huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng gãy xương đầu, chấn thương ngực, tràn khí phổi, gãy xương sườn, chấn thương cột sống cổ… Hiện bệnh nhân này đang hôn mê và thở máy. 2 trường hợp còn lại cũng đang được các bác sĩ theo dõi”, ông Nhân thông tin.

Theo Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Đà Nẵng, công trình Tòa nhà tập đoàn Polyco có quy mô 1 tầng hầm, 5 tầng nổi và 1 tầng áp mái, do Công ty TNHH Cơ nhiệt điện lạnh Bách Khoa trụ sở ở TP. Hà Nội làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng đô thị và Khu công nghiệp trụ sở ở tỉnh Quảng Ngãi.

Nhà thầu phụ thực hiện nhiệm vụ đổ sàn là Công ty TNHH MTV Tư vấn và thiết kế xây dựng Minh Phát Phú (địa chỉ phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng). Dự án được khởi công trong năm 2022.

Về công trình này, trước đó Reatimes đã có bài viết phản ánh việc “Chôn lấp bùn đất, phế thải xây dựng trái phép giữa trung tâm TP. Đà Nẵng” đăng tải ngày 17/11/2022 phản ánh tình trạng đổ trộm bùn đất, phế thải xây dựng tại đây. Thời điểm nêu trên, công trình Tòa nhà tập đoàn Polyco đã tiếp nhận lượng lớn bùn đất để san lấp phần chân tường vây. Hành vi này là trái với thiết kế thi công tòa nhà cũng như quy định xử lý bùn đất, chất thải xây dựng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top