đánh thuế nhà thứ 2 trở lên

Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế tài sản với nhà trên 700 triệu, ôtô giá trên 1,5 tỷ

Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế tài sản với nhà trên 700 triệu, ôtô giá trên 1,5 tỷ

Tin tức

Bộ Tài chính vừa công bố Dự thảo tờ trình gửi Chính phủ về đề nghị xây dựng Dự án Luật thuế tài sản. Cũng trong ngày 13/4, Bộ Tài chính đã tổ chức họp báo để công bố về dự án Luật này.

Đánh thuế căn nhà thứ hai vẫn còn nhiều thách thức

Đánh thuế căn nhà thứ hai vẫn còn nhiều thách thức

Việc đánh thuế căn nhà thứ 2 nhằm mục tiêu thị phát triển trường BĐS lành mạnh, phòng chống đầu cơ và sử dụng lãng phí bất động sản, tăng thêm nguồn thu ngân sách nhà nước ổn định, dài hạn, bền vững. Tuy nhiên, vấn đề này trên thực tế vẫn còn nhiều vướng mắc.

Năm 2017 chưa đánh thuế căn nhà thứ hai

Năm 2017 chưa đánh thuế căn nhà thứ hai

Tại Hội thảo Triển vọng thị trường BĐS 2017 – Tác động chính sách diễn ra tại Hà Nội ngày 20/12, ông Nguyễn Văn Phụng (Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn, Tổng Cục Thuế) khẳng định: trong năm 2017 chưa đánh thuế với căn nhà thứ hai của cùng một chủ sở hữu.

Thiếu dữ liệu thông tin chuẩn sẽ khó tính thuế

Thiếu dữ liệu thông tin chuẩn sẽ khó tính thuế

Ở góc độ chuyên môn, các chuyên gia cho rằng, việc đánh thuế đất lũy tiến buộc người mua suy xét mức sinh lợi, được gì từ bất động sản, từ đó giá bất động sản thấp đi, giảm tình trạng đầu cơ.

Sở hữu nhà thứ 2 trở lên bị đánh thuế: Việt Nam nên tham khảo mô hình quốc gia nào?

Sở hữu nhà thứ 2 trở lên bị đánh thuế: Việt Nam nên tham khảo mô hình quốc gia nào?

Để đánh thuế người có 2,3 nhà, Việt Nam có thể tham khảo theo mô hình của Singapore, mua BĐS thứ nhất phải nộp 3% và ngôi nhà thứ 2 sẽ phải nộp 10%. Tại Anh, đối với những BĐS dưới 250.000 USD thì không cần phải đóng thuế, còn trên 250.000USD – 500.000USD thì áp dụng mức thuế khác nhau...

Lên đầu trang
Top