Aa

Đầu tư đường, “rút ngắn” 2 Khu kinh tế Nam Phú Yên - Vân Phong

Thứ Sáu, 08/01/2021 - 09:00

Tỉnh Phú Yên dành hơn 1.400 tỷ đồng để làm đường nhằm rút ngắn khoảng cách giữa 2 khu kinh tế lớn ven biển, qua đó tăng kết nối vùng, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công nghiệp, du lịch và bất động sản.

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, UBND tỉnh đang triển khai các thủ tục theo quy định để thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án đường từ cảng biển Bãi Gốc (Khu kinh tế Nam Phú Yên) kết nối quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa).

Khu vực phía Đông Nam tỉnh Phú Yên, nơi dự kiến sẽ là điểm đầu con đường nối cảng biển Bãi Gốc đi Vân Phong (Ảnh: Quyền Khanh)

Dự án nêu trên có chiều dài 7,7km, rộng 42m, có cầu vượt qua đường sắt, tổng mức đầu tư 1.407 tỷ đồng từ vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh Phú Yên, do Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên làm chủ đầu tư. Con đường này sẽ nối cảng Bãi Gốc và cảng Vũng Rô lên Quốc lộ 1 thuộc địa phận thị xã Đông Hòa (Phú Yên), rút ngắn khoảng cách vào Khu kinh tế Vân Phong.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên, dự án được đầu tư nhằm mục tiêu phát triển các tuyến giao thông quan trọng nối liền Khu kinh tế Nam Phú Yên với Quốc lộ 1, từng bước hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trong Khu kinh tế Nam Phú Yên, nối khu kinh tế này với các vùng và khu vực.

Dự án này còn hỗ trợ nhằm hình thành cụm cảng Vân Phong - Bãi Gốc, là một trong những cửa ngõ chính ra Biển Đông của vùng Tây nguyên; hoàn thiện hệ thống giao thông liên vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa, tạo điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng, kết nối phát triển kinh tế - xã hội liên vùng.

Việc hình thành con đường này còn tạo ra quỹ đất để phát triển bất động sản ở khu vực cực nam tỉnh Phú Yên.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top