Aa

Điểm mặt những dự án chậm tiến độ tại quận Cầu Giấy

Thứ Sáu, 28/10/2016 - 06:31

Bệnh viện triệu đô xây xong rồi bỏ hoang; dự án nhà tái định cư xây hơn 5 năm chưa xong phần thô; tổ hợp trung tâm thương mại văn phòng xây dựng trơ khung thép hoen gỉ theo thời gian… là những dự án đang chậm tiến độ hoặc bỏ hoang gây lãng phí ở quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở SkyView Trần Thái Tông

Dự án nằm trong chuỗi SkyView của Tập đoàn Trí Tuệ Việt, được xây dựng trên diện tích 3.203m2, có quy mô xây dựng gồm 21 tầng nổi, 3 tầng hầm, bao gồm 6 tầng trung tâm thương mại, văn phòng, 14 tầng căn hộ cao cấp và tầng penthouse. Dự án do Công ty TNHH Phú Mỹ An làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư của dự án là 1.000 tỷ đồng. 

Dự kiến sẽ bàn giao nhà vào quý I/2014. Tuy nhiên đến nay đã chậm tiến độ hơn 2 năm, dự án vẫn chưa hoàn thiện, các hạng mục đều dang dở, trơ khung thép đã mòn rỉ sau nhiều năm "đắp chiếu”. 

 Dự án đang xây dựng dở dang thì bỏ hoang trong thời gian dài. . 

 Sắt thép hoen gỉ theo thời gian và không có động thái hoạt động xây dựng nào. 

 Dự án bỏ hoang khiến nhiều khách hàng rơi xuống vực thẳm và gây lãng phí nghiêm trọng. 

Dự án Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ (thuộc phường Nghĩa Tân, phường Dịch Vọng)

Dự án Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ được cấp chứng nhận đầu tư năm 1997, với tổng vốn 50 triệu USD, chủ đầu tư là Tập đoàn Keystone Development Management SA (Hoa Kỳ) có quy mô 9 tầng với 300 giường bệnh đạt tiêu chuẩn quốc tế, tổng diện tích sàn là hơn 27.000 m2. 

Toàn cảnh bệnh viện triệu đô tại quận Cầu Giấy bỏ hoang.

Toàn cảnh bệnh viện triệu đô tại quận Cầu Giấy bỏ hoang. 

Năm 2001, UBND TP. Hà Nội đã ra quyết định thu hồi 9.998 m2 tại phường Nghĩa Tân, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy cho phép Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ thuê 8.540 m2 và quản lý 1.458 m² đất trong thời hạn 40 năm, vị trí gần ngã ba phố Chùa Hà và Tô Hiệu tại trung tâm quận Cầu Giấy.

Khâu giải phóng mặt bằng triển khai ì ạch nên đến năm 2006, dự án mới được khởi công và khối nhà bệnh viện được hoàn thành xây thô vào năm 2011. Từ đó đến nay, công trình này vẫn chưa hoàn thiện, luôn trong tình trạng bỏ hoang.   

Dự án bị bỏ hoang nhiều năm.

Dự án bị bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí lớn tài nguyên đất và tài sản. 

Đến nay, dự án vẫn chưa có dấu hiệu hoàn thiện.

Đến nay, dự án vẫn chưa có dấu hiệu "hồi sinh".

Trước đó, trao đổi với báo chí, đại diện UBND quận Cầu Giấy cho biết, dự án Bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, có thể chủ đầu tư gặp khó khăn về kinh tế song họ vẫn cam kết hoàn thành dự án. Thành phố Hà Nội vẫn chưa có quyết định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lô đất này vẫn được xác định là bệnh viện.

Lãnh đạo quận Cầu Giấy cũng cho rằng, việc để bệnh viện chậm đưa vào sử dụng qua nhiều năm là lãng phí tài nguyên đất và vốn của chủ đầu tư. Tuy nhiên, do dự án đã được triển khai nên không thể thu hồi nếu không sử dụng sai mục đích. 

Dự án chung cư cao tầng phục vụ di dân khu đô thị mới Cầu Giấy NO1

Dự án xây dựng nhà ở chung cư cao tầng N01 tại ô đất D17 KĐT mới Cầu Giấy được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 5949/QĐ - UBND ngày 13/11/2009 và bắt đầu khởi công ngày 28/02/2011 với tiến độ thi công là 890 ngày.

Dự án NO1 - D17 do Ban quản lý (BQL) dự án quận Cầu Giấy làm chủ đầu tư, Công ty CP đầu tư xây dựng ECON làm nhà thầu xây dựng. Theo kế hoạch đề ra, dự án sẽ hoàn thành trong năm 2013. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa xây xong phần thô.

 Dự án nhà ở chung cư cao tầng phục vụ di dân vừa xây vừa đợi tiền. (Ảnh: Ngô Văn Vũ) 

Thông tin từ BQL Dự án này cho biết, nhu cầu vốn mỗi năm cần để triển khai dự án là khoảng 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án chỉ thi công được tổng cộng 320 ngày thì phải dừng do không được bố trí vốn dù BQL dự án đã có đề nghị thành phố Hà Nội bố trí vốn.

Cụ thể, BQL dự án đã đề nghị thành phố Hà Nội bố trí vốn qua các giai đoạn thi công theo năm 2011 là 80 tỷ đồng, từ năm 2012 - 2015 mỗi năm 100 tỷ đồng. Tuy nhiên kế hoạch vốn được duyệt cho dự án các năm 2011 là 28 tỷ đồng, 2012 là 27 tỷ đồng, 2014 là 10,957 tỷ đồng, 2015 là 15 tỷ đồng. 

Đặc biệt năm 2013, số vốn dự án được duyệt là 0 tỷ đồng, dự án phải dừng hoàn toàn. Như vậy, trong 5 năm qua dự án chưa được cấp đủ 50% số vốn theo kế hoạch.

Với kế hoạch vốn bố trí cho dự án như trên, đến hết năm 2015 công trình mới thi công được đến sàn tầng 4. Năm 2016, UBND thành phố bố trí kế hoạch vốn cho dự án là 80 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành toàn bộ phần thô trong năm 2016.

Như vậy, trong hơn 5 năm qua, dự án NO1 nhiều lần bị phản ánh về việc chậm tiến độ. Cụ thể năm 2012 (sau 2 năm kể từ thời điểm khởi công), dự án mới chỉ xây xong phần móng. Năm 2014 (sau 4 năm tính cả thời gian GPMB và thi công), dự án mới chỉ triển khai phần thân đến tầng 2. Và ở thời điểm hiện tại, theo ghi nhận của PV, dự án đang xây đến tầng thứ 11./. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top