Aa

Điểm nhanh “hồ sơ” của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Thứ Năm, 09/11/2017 - 06:01

Với những ai muốn hiểu biết thêm về vị Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhưng lại không có thời gian để đọc một bài viết dài thì dưới đây là chính là những thông tin chính, ngắn gọn nhất về cuộc đời của vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ này.

Thông tin cá nhân

Ngày sinh: 14/6/1946

Nơi sinh: New York, đại đô thị New York

Tên khai sinh: Donald John Trump

Cha: Fred Trump, nhà phát triển bất động sản

Mẹ: Mary (Macleod) Trump

Kết hôn: 3 đời vợ: Melania (Knauss) Trump (từ ngày 22/1/2005 đến hiện tại); Maria (Maples) Trump (từ tháng 12/1993 đến tháng 6/1999, đã ly hôn); Ivana (Zelnicek) Trump (từ 1977 đến 1990, đã ly hôn)

Con cái: với Melania (Knauss) Trump: Barron, ngày sinh 20/3/2006; với Marla Maples: Tiffany, ngày sinh 13/10/1993; với Ivana (Zelnicek) Trump: Eric - năm sinh 1984, Ivanka – ngày sinh 30/10/1981 và Donald Jr. – ngày sinh 31/11/1977.

Giáo dục: Tốt nghiệp Đại học Fordham, Đại học Pennsylvania, Học viện Tài chính Wharton, cử nhân kinh tế năm 1968.

Thông tin khác

Từ một nhà đầu tư bất động sản trở thành một ngôi sao truyền hình thực tế, ông cũng biến tên mình trở thành các nhãn hiệu sản phẩm. Các sản phẩm mang tên Trump bao gồm: các trò board games, thịt nướng, nước hoa, rượu vodka, đồ nội thất và y phục nam giới.

Ông cũng là nhân vật khách mời trong nhiều bộ phim và chương trình truyền hình, bao gồm cả "Zoolander", "Sex and the City" và "Home Alone 2: Lost in New York".

Khẩu hiệu của Trump là “Khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại”, được sử dụng lần đầu tiên bởi Ronald Reagan khi ông này tranh cử vào Nhà Trắng với cựu tổng thống Jimmy Carter.

Dòng thời gian:

Những năm 1970: Sau khi tốt nghiệp, Trump làm việc với cha mình ở các tổ hợp căn hộ ở Queens và Brooklyn.

1973: Trump và cha mình vướng vào một vụ kiện của Sở Tư pháp cáo buộc những người quản lý bất động sản của Trump vi phạm Luật nhà ở khi phân biệt mua bán nhà cho những người Mỹ gốc Phi. Công ty của Trump phủ nhận cáo buộc và bị lưu lại khoản nộp phạt 100 triệu USD nhưng sau này cũng bị xóa bỏ. Năm 1975, Trump đồng ý bán bất động sản cho người da đen.

1976: Trump và cha mình hợp tác với Hyatt Corporation, mua lại Commodore Hotel, một khối tàn sản cũ ở thị trấn Manhattan. Khối tài sản này sau đó được xây sửa lại và mở cửa với tên mới là Grand Hyatt Hotel sau 4 năm. Dự án tạo đà cho công việc của một nhà đầu tư Manhattan của Trump.

1983-1990: Xây dựng và bán nhiều khối tài sản ở thành phố New York, bao gồm cả Trump Tower và Plaza Hotel. Ông cũng mở cửa các casino (sòng bạc) tại thành phố Atlantic, New Jersey, bao gồm cả Trump Taj Mahal và Trump Plaza. Ông cũng mua lại đội bóng New Jersey General, một phần của United States Football League sau 3 mùa giải.

1985: Trump mua lại Mar-a-Lago, một bất động sản trên bãi biển ở biển Palm, Florida. Nó được tu bổ lại và mở cửa như một câu lạc bộ tư vào năm 1995.

1987: Cuốn sách đầu tiên của Trump, “Trump: The Art of the Deal” (Nghệ thuật đàm phán) được xuất bản và trở thành cuốn sách rất ăn khách. Quỹ Donald J.Trump ra đời để quyên góp một phần lợi nhuận từ việc bán sách cho các tổ chức từ thiện.

1990: Trump vướng phải khoản nợ lên đến gần 1 tỷ USD, ông ký một thỏa thuận với các ngân hàng để tránh để bị phá sản.

1991: Trump Taj Mahal thoát khỏi phá sản.

1992: Trump Plaza và các casino Trump Castle phá sản.

1996: Mua và trở thành nhà sản xuất chính của Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Mỹ và Miss Teen Mỹ.

Ngày 7/10/1999: Trump chia sẻ với phóng viên Larry King của CNN về ý định tranh cử tổng thống và muốn thử thách Pat Buchanan cho vị trí của Đảng Tự Do.

Ngày 14/2/2000: Ông cho biết từ bỏ Đảng Tự do, đổ lỗi cho nội bộ của Đảng này.

Tháng 1/2004: “The Apprentice”, một chương trình thực tế cho thấy tham vọng trở thành tổng thống của Trump, được phát trên kênh NBC.

Ngày 21/11/2014: Trump Hotels và Casino Resorts Inc.phá sản.

2005: Thành lập Đại học Trump, nơi tại nên những nhà đầu tư bất động sản.

Ngày 13/2/2009: Thành lập Trump Entertainment Resorts với vai trò chủ tịch. Vài ngày sau, công ty này vào danh sách bảo hộ phá sản

Ngày 17/3/2011: Trong suốt cuộc phỏng vấn trong chương trình “Good Morning America” trên đài ABC, Trump đặt ra câu hỏi liệu Tổng thống Barack Obama có được sinh ra trên đất Mỹ hay không?

Ngày 16/6/2015: Thông báo rằng ông đang chạy đua cho vị trí tổng thống trong bài phát biểu tại Trump Tower.

Ngày 28/6/2015: Thông báo từ bỏ chương trình TV “The Apprentice” để chạy đua tổng thống.

Ngày 29/6/2015: NBC cho rằng Trump sẽ từ bỏ việc kinh doanh và không liên quan đến các chương trình Hoa hậu Mỹ, Hoa hậu Hoàn vũ.

Ngày 15/7/2015: Chiến dịch tranh cử của Trump thông báo rằng giá trị của ứng cử viên Đảng Cộng hòa này đạt đến 10 tỷ USD và báo cáo tài chính của Trump được gửi tới Ủy ban Bầu cử liên bang.

Ngày 22/7/2015: Báo cáo tài chính của Trump được công bố bởi Ủy ban Bầu cử liên bang.

Ngày 19/7/2016: Trump chính thức trở thành ứng cử viên tranh cử vị trí tổng thống của Đảng Cộng hòa.

Ngày 8/11/2016: Ông chính thức trở thành tổng thống Hoa Kỳ, vị tổng thống đầu tiên không xuất phát từ nhà chính trị học mà là nhà kinh tế.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top