Aa

Điện Thắng Central - Tâm điểm đón làn sóng đầu tư

Thứ Bảy, 05/12/2020 - 14:23

Khu đô thị Điện Thắng Central, tọa lạc trên tuyến Quốc lộ 1A và Trần Phú. Đây là một trong những dự án có quy mô lớn tại đây với 15ha, được quy hoạch đồng bộ theo mô hình không gian sống xanh, thoáng đoãng.

Điện Thắng Trung nằm dọc theo tuyến Quốc lộ 1A, tiếp giáp với Đà Nẵng và cách trung tâm TP. Đà Nẵng khoảng 13km, cách phố cổ Hội An khoảng 10km. Theo các chuyên gia, Điện Thắng hội tụ những yếu tố thuận lợi để trở thành trung tâm phát triển về kinh tế của Thị xã Điện Bàn. Nơi đây phù hợp quy hoạch phát triển của tỉnh Quảng Nam và TX. Điện Bàn trong việc định hướng vùng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030.

Điện Thắng còn sở hữu hệ thống giao thông trọng điểm kết nối giao thương kinh tế - du lịch của vùng. Điện Thắng Trung nằm trên tuyến Quốc lộ 1A, trục xương sống kết nối giao thương Bắc - Nam, hay trục hành lang Đông - Tây kết nối các khu công nghiệp và khu đô thị của thị xã Điện Bàn, hay tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đều đóng vai trò kết nối quan trọng trong khu vực.

Điện Bàn - Tâm điểm đón làn sóng đầu tư

Không phải ngẫu nhiên mà bất động sản Điện Thắng, Điện Bàn nổi lên như một thị trường hấp dẫn của giới đầu tư dịp cuối năm. Không có nhiều lợi thế phát triển du lịch nhưng Điện Thắng sở hữu những lợi thế về kết nối giao thương, phát triển kinh tế định hướng trở thành tâm điểm phát triển của tỉnh Quảng Nam.

Trong việc định hướng phát triển của tỉnh Quảng Nam, đánh giá, tỉnh có 18 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 2 thành phố, 1 thị xã và 15 huyện với 247 xã, phường, thị trấn. Điện Bàn sẽ là tâm điểm phát triển kinh tế - du lịch của tỉnh trong thời gian tới.

Sở hữu hệ thống giao thông hoàn thiện, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hàng loạt dự án chiến lược kết nối thị xã Điện Bàn với các huyện thị, thành phố khác như: cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Quốc lộ 1A, Tuyến đường Trần Phú - DH7 (27m) - Dũng Sĩ Điện Ngọc xuống bãi tắm Viêm Đông, Sông Cổ Cò kết nối du lịch Đà Nẵng - Quảng Nam, cùng với đó là sự phát triển đồng bộ của hạ tầng đô thị... đáp ứng nhu cầu an cư lập nghiệp đầu tư.

Trong những tháng vừa qua, Điện Bàn tạo sức hấp dẫn cho nhiều nhà đầu tư khi được đánh giá là thị trường phát triển kinh tế bền vững sau đại dịch, tổng giá trị sản xuất toàn nền kinh tế năm 2020 ước đạt 36.380 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2015; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt xấp xỉ 12% /năm. Điện Bàn còn có 09 cụm công nghiệp, làng nghề, thu hút 74 doanh nghiệp đăng ký đầu tư với tổng vốn trên 4.000 tỷ đồng.

Định hướng phát triển không gian chia thành 2 khu vực: Khu vực phát triển đô thị bao gồm toàn bộ phía đông đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, bắc sông Thu Bồn ra đến biển; trong đó hành lang phía đông đường sắt các xã Điện Thắng Trung, Điện Hòa, Điện Phước, Điện Thọ là vùng dự trữ mở rộng của đô thị.

Điều này đã đẩy giá đất nơi đây tăng cao từ 20% đến 30%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế là yếu tố giúp thị xã Điện Bàn nâng tầm đô thị, với định hướng đến năm 2030, Điện Bàn sẽ phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp - dịch lịch và thương mại dịch vụ, cùng với đó là đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ. Với những yếu tố trên, thị xã Điện bàn đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư bất động sản, thị trường liên tục tăng trưởng với mức sinh lời hấp dẫn trên 30%/m2. Nhiều dự án với quy mô lớn được đầu tư và triển khai, điển hình như Điện Thắng Central. Đây là dự án tâm huyết của chủ đầu tư An Dương Group và đơn vị phát triển Navi Property.

Khu đô thị Điện Thắng Central, tọa lạc trên tuyến Quốc lộ 1A và Trần Phú. Đây là một trong những dự án có quy mô lớn tại đây với 15ha, được quy hoạch đồng bộ theo mô hình không gian sống xanh, thoáng đoãng bao gồm nhà liên kế phố, biệt thự với không gian công viên xanh.

Sở hữu vị trí chiến lược là trung tâm đô thị của Điện Thắng Trung nói riêng và Điện Bàn nói chung, Điện Thắng Central còn là nơi giao thoa giữa hai khu vực thị trường bất động sản nóng nhất hiện nay là thành phố Đà Nẵng và khu vực Đông Bắc Quảng Nam.

Ngoài ra, với tiện ích kết nối liên vùng Khu đô thị Điện Thắng Central thừa hưởng hàng loạt các tiện ích như: hệ thống trường học các cấp, bệnh viện, trung tâm y tế, khu trung tâm thương mại, siêu thị tiện lợi… 

Cùng với đó là các cụm, khu công nghiệp chỉ trong bán kính vài km mang đến giấc mơ an cư lập nghiệp ổn định. Nơi đây hứa hẹn không chỉ là điểm thu hút hàng ngàn chuyên gia trong và ngoài nước về đây sinh sống và làm việc mà còn là điểm dừng chân bền vững cho an cư và đầu tư sinh lời.

Nhu cầu nhà ở tiện nghi tại trung tâm đô thị

Điện Bàn có tốc độ phát triển nhanh về đô thị hóa và chất lượng dân số, đồng thời tập trung nhiều chuyên gia, viên chức, kỹ sư lành nghề sinh sống và làm việc tại các cụm, khu công nghiệp cảng. Song song đó, lượng dân nhập cư tại đây cũng rất lớn do nhu cầu lao động từ các khu công nghiệp ngày một nhiều.

Tốc độ phát triển nhanh chóng cùng đòn bẩy hạ tầng đã giúp Điện Thắng - Điện Bàn hoàn thiện các tiện ích hiện hữu cơ bản như trường học, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm vui chơi giải trí, bệnh viện, ngân hàng… Nhiều gia đình trẻ tại đây mong có một tổ ấm ở vị trí trung tâm, tiện ích nội khu hiện đại, thiết kế tiện nghi, đáp ứng nhu cầu đi lại, định cư lâu dài và tận hưởng cuộc sống.

Những giá trị khác biệt của dự án cũng sẽ tạo nên sức hút, sự hấp dẫn với khách hàng. Đồng thời, Điện Thắng Central sẽ góp phần quan trọng nâng cao chuẩn mực sống mới của người dân và làm thay đổi diện mạo đô thị nơi đây, góp phần đưa Điện Thắng Central trở trung tâm phát triển trong tương lai không xa của thị xã Điện Bàn.

Dự án được phát triển bởi Navi Property - Công ty CP Đầu tư phát triển Navi

Địa chỉ: 368 Trần Hưng Đạo, Sơn Trà, Đà Nẵng

Hotline: 0905 66 88 62

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top