Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản

TS. Cấn Văn Lực: Dự thảo Luật Kinh doanh Bất động sản còn thiếu nhiều quy định

TS. Cấn Văn Lực: Dự thảo Luật Kinh doanh Bất động sản còn thiếu nhiều quy định

Pháp lý bất động sản

Luật Kinh doanh Bất động sản đang bộc lộ những bất cập cần điều chỉnh, đặc biệt là việc cần thiết phải bổ sung những quy định còn thiếu nhằm hoàn thiện hệ thống pháp lý kinh doanh cho lĩnh vực quan trọng này.

Dự thảo Luật Kinh doanh Bất động sản: Còn nhiều mâu thuẫn trong quy định chuyển nhượng dự án

Dự thảo Luật Kinh doanh Bất động sản: Còn nhiều mâu thuẫn trong quy định chuyển nhượng dự án

Thời sự

Ngoài việc giải quyết mâu thuẫn chồng chéo liên quan đến các hình thức chuyển nhượng, chuyên gia cũng kiến nghị bãi bỏ thủ tục cho phép chuyển nhượng dự án trong Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản.

Chủ đầu tư “vượt rào” rao bán “lúa non”?

Chủ đầu tư “vượt rào” rao bán “lúa non”?

Bảo vệ NTD

Dù chưa hoàn thành cơ sở hạ tầng, nhưng dự án Khu dân cư mới Soi Cả (thuộc xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) vẫn được quảng cáo, rao bán rầm rộ.

Muốn thành lập doanh nghiệp bất động sản quy mô nhỏ cần 20 tỷ đồng vốn pháp định?

Muốn thành lập doanh nghiệp bất động sản quy mô nhỏ cần 20 tỷ đồng vốn pháp định?

Tư vấn

Tôi xin hỏi, theo Khoản 2, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản, "Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp” và cần có vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng hay không cần có vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng?

Lên đầu trang
Top