Aa

Doanh nghiệp nêu cao tinh thần vì cộng đồng trong đại dịch

Thứ Hai, 13/06/2022 - 09:30

Dù dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp (DN), doanh nhân đã và đang nêu cao tinh thần chia sẻ, đồng hành cùng TP. Hà Nội.

Điều đáng trân trọng là các DN có nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng, thể hiện tinh thần, nghĩa cử cao đẹp với Thủ đô và đất nước.

Mặc dù còn đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, trong 2 năm qua, cộng đồng DN tại Việt Nam vẫn rất tích cực hưởng ứng chủ trương của Chính phủ trong việc chuyển đổi hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu để phát triển, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng qua các công tác an sinh xã hội.

Những nỗ lực của doanh nghiệp đã được ghi nhận tại Hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2021 và sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” tổ chức tại trụ sở UBND TP. Hà Nội vừa qua. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc, tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa phát triển kinh tế - xã hội của các DN. Trong đó đặc biệt là các DN đã được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước như: Tập đoàn BRG, CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh; CTCP Đầu tư địa ốc Hải Đăng, hay các DN được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ như Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji,… 

Tình người ấm áp giữa dịch bệnh lịch sử

Tính từ đầu năm 2020 khi dịch Covid-19 bùng phát cho đến nay, “Quỹ An Sinh Sức Sống Mới của BRG và SeABank” đã tài trợ tổng cộng hơn 200 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và an sinh xã hội trên khắp cả nước, thông qua nhiều hình thức khác nhau. Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, nhưng với phương châm coi con người là tài sản quan trọng, quyết định sự thành công và phát triển của doanh nghiệp, Tập đoàn BRG vẫn nỗ lực duy trì các hoạt động ở mức tối thiểu nhưng cố gắng tối đa đảm bảo đời sống của người lao động. Nhân viên được việc sắp xếp làm việc luân phiên để đảm bảo thu nhập. Trong giai đoạn giãn cách xã hội, Tập đoàn BRG cũng đã triển khai rất nhiều hoạt động hỗ trợ về mặt vật chất cũng như tinh thần cho cán bộ nhân viên và người dân trên các địa bàn bị ảnh hưởng. Hàng loạt “chuyến bay yêu thương” được thực hiện, liên tiếp các chuyến đi trao quà đến tận tay người bị cách ly được tổ chức bởi Người BRG, cùng rất nhiều chương trình hỗ trợ khác đã được triển khai. Những hành động ấn tượng ấy đã minh chứng cho hình ảnh của Tập đoàn BRG như một doanh nghiệp kiểu mẫu đầy trách nhiệm trong giai đoạn thách thức nhất của đại dịch.

Lãnh đạo Tập đoàn BRG nhận định, đại dịch Covid-19 chính là một khoảng lặng, một cơ hội lớn để doanh nghiệp nhìn nhận, đánh giá và hoàn thiện bộ máy quản trị công ty vì thường khi phát triển nóng, bộ máy sẽ phình theo và ban lãnh đạo đôi khi phải chấp nhận để đạt được các kết quả kinh doanh đặt ra. Nhưng khi có những khoảng lặng, chính là cơ hội để đánh giá, điều chỉnh, sắp xếp và tinh gọn lại, áp dụng những thành tựu quản trị mới để đạt được hiệu quả cao hơn trong mô hình vận hành của mình và sẵn sàng cho giai đoạn phát triển hậu COVID-19.

Phát biểu tại “Lễ tôn vinh Doanh nhân, Doanh nghiệp Thăng Long năm 2021”, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khẳng định, trong năm 2021, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, cộng đồng DN, doanh nhân đã và đang nêu cao tinh thần chia sẻ, đồng hành cùng Thành phố vượt qua khó khăn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động.

Điều đáng trân trọng là trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng, nhiều DN, doanh nhân không chỉ chủ động có những giải pháp linh hoạt tự thích ứng, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất kinh doanh, mà còn có nhiều hoạt động hỗ trợ người dân, cộng đồng, đóng góp lớn vào Quỹ vắc- xin phòng, chống Covid-19 và ủng hộ vật tư, trang thiết bị y tế cho các địa phương, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp của DN, doanh nhân với Thủ đô và đất nước.

“Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa cùng với các DN, doanh nhân Thủ đô để vượt qua khó khăn thách thức, đón bắt các cơ hội, duy trì và tiếp tục vươn lên, phát triển ngày càng lớn mạnh, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của Thủ đô, xứng đáng với vai trò là động lực quan trọng để phát triển kinh tế của Thủ đô và đất nước”, ông Nguyễn Mạnh Quyền nói.

Tập đoàn BRG vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước

 

Theo chuyên gia kinh tế - TS. Vũ Đình Ánh, cộng đồng DN đã thể hiện tinh thần đoàn kết, chung tay chia sẻ có trách nhiệm với Chính phủ, chính quyền địa phương, hỗ trợ người dân, cộng đồng trong cuộc chiến với Covid-19 bằng nhiều hình thức.

"Hàng trăm nghìn doanh nghiệp đã thể hiện tinh thần vượt khó, thích ứng với tình hình mới, duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp vào phát triển kinh tế- xã hội” - TS. Vũ Đình Ánh nói.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top