đổi mới

Sáng kiến “VCB Acquirer Hub“ giành giải Đặc biệt tại Chung khảo Cuộc thi “Vietcombank: 60 năm Đổi mới và Sáng tạo“

Sáng kiến “VCB Acquirer Hub“ giành giải Đặc biệt tại Chung khảo Cuộc thi “Vietcombank: 60 năm Đổi mới và Sáng tạo“

Ngân hàng

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Chung khảo Cuộc thi "Vietcombank: 60 năm Đổi mới và Sáng tạo".

Quyết liệt cải cách, ứng phó với “cơn gió ngược”

Quyết liệt cải cách, ứng phó với “cơn gió ngược”

Tin tức

Mặc dù đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế 2023 khả quan so với tăng trưởng chung của thế giới và mục tiêu Chính phủ đưa ra, nhưng cải cách và đổi mới vẫn là vấn đề được các chuyên gia tiếp tục khuyến nghị đẩy mạnh.

Đổi mới sáng tạo trong quan điểm quy hoạch Thủ đô

Đổi mới sáng tạo trong quan điểm quy hoạch Thủ đô

Kiến trúc - Quy hoạch

Hà Nội đang tập trung thực hiện lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Giới chuyên gia cho rằng, để đảm bảo có được bản quy hoạch chất lượng rất cần khuyến khích tinh thần đổi mới...

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI: Tiếp tục đổi mới và phát triển

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI: Tiếp tục đổi mới và phát triển

Tin tức

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 29 - 31/12/2021, với sự tham gia của 553 đại biểu.

Đề xuất một số đổi mới, cải tiến áp dụng ngay tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV

Đề xuất một số đổi mới, cải tiến áp dụng ngay tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV

Tin tức

Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sáng 11/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết đây là phiên họp chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn ngành Xây dựng

Phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn ngành Xây dựng

Tin tức

Bộ Xây dựng vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-BXD phát động đợt thi đua đặc biệt trong năm 2017 tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức lao động toàn ngành Xây dựng với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, kỷ cương và phát triển bền vững”.

Lên đầu trang
Top