Aa

Dự án bãi đỗ xe thông minh Nguyên Hồng nhếch nhác vì rác thải

Thứ Tư, 28/11/2018 - 03:02

Sau gần 1 năm được phê duyệt, cho đến nay, dự án bãi đỗ xe thông minh tại Nguyên Hồng (quận Ba Đình, Hà Nội) vẫn chưa thể triển khai và đang hoạt động theo hình thức cũ. Không chỉ có thế, khu bãi đỗ xe cũng đang bị nhiều điểm tập kết rác "vây" xung quanh.

Dự án bãi đỗ xe tự động P (H1-3) thuộc địa bàn 2 phường Láng Hạ (quận Đống Đa) và Thành Công (quận Ba Đình), được UBND TP. Hà Nội phê duyệt từ đầu năm 2017.

Thực hiện: Đỗ Linh - Thục Anh

Dự án cống hóa mương T6A Nguyên Hồng (Ba Đình) nằm trong Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - giai đoạn II, do Ban quản lý dự án Thoát nước Hà Nội (Sở Xây dựng) trước đây thi công.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 8/5/2017, Sở Quy hoạch kiến trúc, UBND TP. Hà Nội đã cấp giấy phép quy hoạch số 2649/GPQH cho chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Cơ sở hạ tầng (ICO) với dự án bãi đỗ xe tự động P (H1-3) tại phần đất cống hóa mương Nguyên Hồng với diện tích 5.054m2. Theo thiết kế, bãi đỗ xe này có sức chứa khoảng 200 xe ô tô, ngoài ra còn có bãi gửi xe máy, khu bảo dưỡng, vườn hoa tạo cảnh quan.

Theo thông báo, chủ đầu tư tiến hành quây tôn để thực hiện xây dựng bãi đỗ xe tự động từ ngày 19/12/2017. Tuy nhiên, đã gần 1 năm trôi qua, tại địa điểm này, dự án bãi xe thông minh P (H1-3) vẫn chưa được triển khai, thay vào đó là bãi đỗ xe tự phát.

Ngoài ra, xung quanh khu vực dự án hiện là nhiều điểm tập kết rác tạo khung cảnh nhếch nhác, gây ra mùi hôi thối khó chịu, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, đồng thời gây mất mỹ quan đô thị.

Hình ảnh ghi nhận tại khu vực nói trên:

Bãi đỗ xe thông minh đến nay vẫn

Dự án bãi đỗ xe thông minh đến nay vẫn "đắp chiếu".

HÌnh thức hoạt động vẫn như cũ, bãi xe tự động vẫn chỉ nằm

HÌnh thức hoạt động vẫn như cũ, bãi xe tự động vẫn chỉ nằm "trên giấy".

Rác thải được tập kết tại nhiều điểm.

Rác thải được tập kết tại nhiều điểm xung quanh khu đỗ xe.

Điều này gaya rnh hưởng tới cuộc sống người dân, khiến họ vô cùng bức xúc.

Điều này gây ảnh hưởng tới cuộc sống người dân và làm mất mỹ quan đô thị.

Rác ở khắp mọi nơi.

Rác ở khắp mọi nơi.

Các tấm tôn, hàng rào bị bao phủ với các biển quảng cáo trông rất lộn xộn và mất mỹ quan.

Các tấm tôn, hàng rào bị bao phủ với các biển quảng cáo trông rất lộn xộn và nhếch nhác.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top