Aa

Dự báo thời tiết 10 ngày tới chính xác nhất (cập nhật ngày 28/8/2017)

Thứ Ba, 29/08/2017 - 03:02

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, khu vực Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, ngày trời nắng.

Dự báo thời tiết đêm 28 và ngày 29/08/2017                

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; gần sáng và ngày mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; từ chiều mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc (Đà Nẵng-Quảng Ngãi) đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Hà Nội

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Dự báo thời tiết ngày 29/8/2017 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 29/8/2017 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Từ ngày 29 đến ngày 31/8, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 01 đến ngày 07/9, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa

Từ ngày 29 đến ngày 31/8, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 01 đến ngày 07/9, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3.

Các Tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 29 đến ngày 31/8, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía bắc có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 01 đến ngày 07/9, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày 29/8, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía bắc mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3.

Từ ngày 30/8 đến ngày 7/9, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Tây Nguyên

Từ ngày 29/8 đến ngày 07/9, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2.

Nam Bộ

Từ ngày 29/8 đến ngày 07/9, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Khu vực Hà Nội

Từ ngày 29 đến ngày 31/8, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 01 đến ngày 07/9, đêm và sáng nhiều mây, ngày nắng, chiều tối có khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung nhiều hơn trong ngày 3, ngày 4. Gió đông nam cấp 2-3.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top