Aa

Dự báo thời tiết ngày 27/6/2018: Hà Nội đêm và sáng có mưa

Thứ Tư, 27/06/2018 - 02:00

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 27/6/2018: Hà Nội mây thay đổi, đêm và sáng có mưa dông.

Dự báo thời tiết đêm 26 và ngày 27/06/2018            

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 70-96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 72-100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu Đông Bắc có mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 64-99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây trời nắng; phía Nam mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm 58-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 55-94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 58-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34oC

 

Dự báo thời tiết ngày 27/6/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 27/6/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày 27, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, tập trung chủ yếu và chiều tối, đêm và sáng sớm. Gió nhẹ. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 28/6 đến ngày 06/7, mây thay đổi, ngày nắng, từ ngày 29, phía đông nam có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; riêng đêm và sáng sớm ngày 28 và từ ngày 3 đến ngày 6 khu vực Tây Bắc có mưa rào rải rác. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày 27/6, đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật trong cơn dông.

Từ ngày 28/6 đến ngày 06/7, mây thay đổi, ngày nắng, từ ngày 29 có nắng nóng, chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 28 đêm và sáng có mưa rải rác. Gió nam đến tây nam cấp 2-3.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Ngày 27/6, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp nam cấp 2-3.

Từ ngày 28/6 đến ngày 06/7, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày 27, ngày 28, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp nam cấp 2-3.

Từ ngày 29/6 đến ngày 06/7, mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Tây Nguyên

Ngày 27, ngày 28, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2.

Từ ngày 29/6 đến ngày 01/7, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Từ 02 đến ngày 06/7, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, tập trung tại phía nam khu vực. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Nam Bộ

Từ ngày 27 đến ngày 28, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2.

Từ ngày 29/6 đến ngày 01/7, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Từ 02 đến ngày 06/7, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Khu vực Hà Nội

Ngày 27, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Cần đề phòng gió giật trong cơn dông.

Từ ngày 28/6 đến ngày 06/7, mây thay đổi, ngày nắng, từ ngày 28 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top