Aa

Dự báo thời tiết ngày 30/7/2018: Hà Nội rải rác có mưa

Thứ Hai, 30/07/2018 - 02:00

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 30/7/2018: Khu vực Hà Nội mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo thời tiết đêm 29 và ngày 30/07/2018            

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31oC

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai và Yên Bái có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, riêng Tuyên Quang và Phú Thọ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; phía nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 66-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 56-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35oC

Tây Nguyên

Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31oC

Nam Bộ

Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 62-96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33oC

Dự báo thời tiết ngày 30/7/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 30/7/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Từ ngày 30 đến ngày 31/7, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Đề phòng khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 01 đến ngày 04/8, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác tập trung tại khu vực Tây Bắc. Gió nhẹ.

Từ ngày 05 đến ngày 08/8, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày 30 đến ngày 31/7, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió đông đến đông nam cấp 3. Cần đề phòng khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 01 đến ngày 04/8, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác tập trung tại vùng núi. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.

Từ ngày 05 đến ngày 08/8, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Ngày 30/7, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 31/7 đến ngày 04/8, mây thay đổi, ngày nắng, từ ngày 01/8, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Từ ngày 05 đến ngày 08/8, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 30/7 đến ngày 04/8, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Từ ngày 05 đến ngày 08/8, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3.

Tây Nguyên

Ngày 30/7, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3.

Từ ngày 31/7 đến ngày 03/8, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2.

Từ ngày 04 đến ngày 08/8, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3.

Nam Bộ

Ngày 30/7, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3.

Từ ngày 31/7 đến ngày 03/8, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2.

Từ ngày 04 đến ngày 08/8, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3.

Khu vực Hà Nội

Ngày 30đến ngày 31/7, nhiều mây, có mưa rào và có nơi có dông trong ngày 30/7, sau có mưa rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 3. Cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 01 đến ngày 04/8, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Từ ngày 05 đến ngày 08/8, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top