Theo Báo Lâm Đồng, các công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đang được chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng từ cấp tỉnh đến cơ sở khẩn trương hoàn thiện, nhằm sẵn sàng cho lễ khởi công dự kiến diễn ra trong tháng 7 tới.
Tại TP. Bảo Lộc, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố cùng UBND phường Lộc Phát và xã Lộc Thanh đã tiếp nhận bàn giao mốc giải phóng mặt bằng đoạn tuyến đi qua địa bàn.
Theo thống kê, thành phố có khoảng 35,98ha đất của 225 hộ dân và 1 tổ chức tại hai địa phương này nằm trong diện phải thu hồi để triển khai dự án.

Ảnh minh họa
UBND TP. Bảo Lộc hiện đang chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với chính quyền cơ sở hoàn tất hồ sơ địa chính, làm cơ sở ban hành thông báo thu hồi đất.
Song song đó là các công việc liên quan đến đo đạc, kiểm đếm diện tích đất bị ảnh hưởng, xác định tài sản và vật kiến trúc gắn liền trên đất để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Đặc biệt, thành phố cũng đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư xây dựng khu tái định cư, nhằm bảo đảm chỗ ở ổn định cho người dân bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ dự án.
Được biết, dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương là một trong những công trình giao thông trọng điểm cấp quốc gia, thuộc quy hoạch tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Tuyến cao tốc có chiều dài 73,62km, điểm đầu tại Km126+484,93 (phường Lộc Phát, TP. Bảo Lộc, trùng điểm cuối tuyến Tân Phú - Bảo Lộc), điểm cuối tại Km200+100 (giao với cao tốc Liên Khương - Prenn, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng).
Dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) với tổng mức đầu tư khoảng 17.718 tỷ đồng.
Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, tuyến đường không chỉ giúp kết nối thông suốt giữa các tỉnh Tây Nguyên và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, mà còn nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, thông thường, giảm tải cho Quốc lộ 20 vốn đang quá tải, đồng thời góp phần kéo giảm tai nạn giao thông.
Khi đi vào hoạt động, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa các địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại và thu hút đầu tư, từ đó tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội cho toàn vùng.