Aa

Giải cứu công nhân khỏi tai nạn lao động nhờ công nghệ mới

Thứ Hai, 05/09/2016 - 01:30

Mới đây, một nhà nghiên cứu người Mỹ đã sáng tạo ra hệ thống kĩ thuật và mô hình mô phỏng 3D có nhiệm vụ giám sát toàn bộ các cấu trúc của công trình để đảm bảo an toàn lao động trong quá trình xây dựng.

Phát minh mới này được gọi là “Hệ thống kiểm tra vật lý tự động” (CPS) do tiến sĩ về kiến trúc và xây dựng Xiao Yuan thuộc Đại học bang Pennsylvania (Mỹ) bắt đầu và phát triển. CPS phải trải qua rất nhiều bài kiểm tra thực tế về độ chính xác và khả năng làm việc hiệu quả trước khi được áp dụng vào thực tế.

CPS có khả năng giám sát và đánh giá chất lượng các phần công trình ở những vị trí mà người công nhân khó tiếp cận. Nếu có bất kì vấn đề nào xảy ra với kết cấu công trình như lỗ thủng hoặc lỗi sai kĩ thuật, hệ thống sẽ tự động bật bộ phận báo động cho công nhân và người quản lý thông qua điện thoại.

Tiến sĩ Yuan giới thiệu hệ thống kiểm tra vật lý tự động (Ảnh: Penn State)

Tiến sĩ Yuan giới thiệu hệ thống kiểm tra vật lý tự động (Ảnh: Penn State)

Tiến sĩ Yuan bắt đầu ý tưởng thiết kế CPS khi cô nhận thấy các công nhân phải mất quá nhiều thời gian để kiểm tra độ chắc chắn của các mối nối và khả năng chịu ngoại lực khi lắp ráp kết cấu.

“Khi có một vấn đề nào đó trong kết cấu công trình thì hệ thống của chúng tôi có thể nhận biết được vị trí và mức độ nghiêm trọng của “điểm yếu” đó để cảnh báo công nhân thông qua hình ảnh 3D”, tiến sĩ Yuan cho biết.

Toàn bộ cấu trúc công trình sẽ được theo dõi một cách tự động, cứ hai giây một lần. Khi xảy ra sự cố, hệ thống sẽ xác định khu vực nguy hiểm và thể hiện nó trên hình ảnh 3D. Từ đó, công nhân có thể tránh khỏi các tai nạn đáng tiếc. Nếu việc xây dựng không có sai xót, CPS sẽ tiếp tục theo dõi và thu thập thông tin.

Jilli Smith, một người quan tâm đến an toàn lao động trong lĩnh vực xây dựng chia sẻ: “CPS thực sự là một ý tưởng rất tiên tiến. Nhiều công nhân đã, đang và sẽ đối mặt với sự nguy hiểm của mất an toàn lao động. Với công nghệ mới này, chúng ta có thể phát hiện mối nguy hiểm sớm hơn để có thể sửa chữa hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm. Tôi nghĩ những phát minh như thế này nên được tiếp tục phát triển hơn nữa”.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top