Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, lũy kế khách du lịch năm 2025 ước đạt 21.280.000 lượt, đạt 112% cùng kỳ 2024, đạt 100% chỉ tiêu so với chỉ tiêu đề ra năm 2025. Trong đó, khách nội địa năm 2025 ước đạt: 16.780.000 lượt, (đạt 110% so với CK, đạt 108% so với kịch bản tăng trưởng năm 2025 theo KH 69/Kh-UBND); khách quốc tế năm 2025 ước đạt: 4.500.000 lượt (đạt 118% so với CK, đạt 100% so với chỉ tiêu đề ra năm 2025).
Khách lưu trú năm 2025 tại Quảng Ninh ước đạt 8.180.000 lượt (đạt 111% so với CK, đạt 102% so với chỉ tiêu đề ra cả năm là 8 triệu lượt khách). Chi tiêu bình quân du khách ước đạt 2,7 triệu đồng/1 lượt khách. Theo đó, tổng thu năm 2025 ước đạt 57.000 tỷ đồng (đạt 122% so với CK, đạt 100% so với chỉ tiêu đề ra cả năm là 57.000 tỷ đồng).

Luỹ kế khách du lịch năm 2025 ước đạt 21.280.000 lượt, đạt 112% cùng kỳ 2024, đạt 100% chỉ tiêu so với chỉ tiêu đề ra năm 2025.
Sản phẩm du lịch phát triển theo từng khu vực và loại hình đặc trưng
Thực hiện mục tiêu đón trên 21 triệu lượt khách, Sở VHTT&DL Quảng Ninh đã triển khai tích cực các giải pháp thu hút khách du lịch theo kịch bản tăng trưởng cả năm 2025 và Kế hoạch kích cầu thu hút khách du lịch Quý IV, năm 2025. Đồng thời, tham mưu các hoạt động xúc tiến, quảng bá, phát triển các sản phẩm du lịch; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch.
Trong đó, Sở đã ban hành các kế hoạch, giải pháp thực hiện đồng thời thường xuyên kiểm điểm tiến độ các công việc để chỉ đạo, đôn đốc, điều chỉnh đảm bảo phấn đấu hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ.
Nổi bật trong đó, Quảng Ninh cùng với Hải Phòng và Bắc Ninh đã bảo vệ thành công Hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trình UNESCO công nhận Di sản thế giới. Tổ chức thành công các chương trình, sự kiện quan trọng của tỉnh Quảng Ninh như: Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề: "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"; Các hoạt động tuyên truyền, Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh 5 năm (2020-2025).
Đặc biệt, các chương trình nghệ thuật như: Concert Hạ Long năm 2025, Concert "Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng",... gắn với các hoạt động kích cầu du lịch năm 2025 đã mang lại dấu ấn đặc biệt với người dân Quảng Ninh cũng như du khách trong và ngoài nước.

Các chương trình nghệ thuật gắn với các hoạt động kích cầu du lịch năm 2025 đã mang lại dấu ấn đặc biệt với người dân Quảng Ninh cũng như du khách trong và ngoài nước.
Các sản phẩm du lịch Quảng Ninh năm 2025 được phát triển theo từng khu vực và loại hình đặc trưng. Trong đó, việc triển khai Đề án phát triển kinh tế ban đêm bước đầu đạt hiệu quả, hình thành nhiều sản phẩm du lịch mới trong các lĩnh vực nghệ thuật, giải trí, mua sắm, ẩm thực, thể thao và chăm sóc sức khỏe.
Sở cũng phát triển sản phẩm du lịch mạo hiểm với hoạt động khinh khí cầu Hạ Long; thu hút đầu tư các dự án du lịch, dịch vụ cao cấp, nhiều khách sạn thương hiệu quốc tế (Hyatt, Intercontinental, Radisson Blu...) và sân golf mới (Silk Path Đông Triều, Uông Bí, Cẩm Phả). Tổ chức Hội thảo Phát triển du lịch gắn với thể thao tỉnh Quảng Ninh năm 2025.
Cũng trong năm 2025, Sở VHTT&DL Quảng Ninh đã cấp mới 3 điểm du lịch, 1 sản phẩm có tính mạo hiểm; 43 thông báo cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn tối thiểu loại hình khách sạn, tàu thủy lưu trú du lịch; 1 khách sạn 3 sao.
Tính đến hết năm 2025 trên địa bàn tỉnh có 128 khách sạn xếp hạng 1-5 sao; 243 cơ sở lưu trú đáp ứng điều kiện tối thiểu; 102 tàu thủy lưu trú du lịch; 13 điểm mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; 5 nhà hàng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; 2 cơ sở vui chơi giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; 1 khu du lịch quốc gia, 5 khu du lịch cấp tỉnh và 88 điểm du lịch.

Các sản phẩm du lịch Quảng Ninh năm 2025 được phát triển theo từng khu vực và loại hình đặc trưng.
Đẩy mạnh hoạt động lữ hành, xúc tiến quảng bá du lịch
Nhằm đẩy mạnh hoạt động lữ hành trên địa bàn tỉnh, Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Ninh thường xuyên tổ chức các Chương trình gặp mặt các doanh nghiệp lữ hành nhằm trao đổi các giải pháp thu hút khách, đặc biệt là khách từ thị trường Trung Quốc. Đồng thời, làm việc với một số doanh nghiệp lữ hành lớn tại thành phố Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh mở rộng hợp tác, tăng cường kết nối thị trường.
Cụ thể, trong năm 2025, sở đã tổ chức 2 Khóa học cập nhật kiến thức cho Hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa cho 242 hướng dẫn viên; tổ chức đoàn công tác tham gia khóa bồi dưỡng, tập huấn hướng dẫn viên du lịch tổ chức tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc từ ngày 13/4-26/4/2025. Thẩm định và cấp 412 thẻ hướng dẫn viên du lịch
Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động lữ hành trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định về nội dung và hình thức của Thẻ hướng dẫn viên và tháo gỡ vướng mắc trong quá trình nhập dữ liệu cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 198 doanh nghiệp lữ hành đặt trụ sở chính tại Quảng Ninh, tăng 5 doanh nghiệp so với năm 2024 (trong đó lữ hành quốc tế 123 doanh nghiệp; lữ hành nội địa 75 doanh nghiệp); có tổng số 2.898 HDV, tăng 1.088 HDV so với năm 2024 (trong đó HDV quốc tế là 1.784; HDV nội địa là 854; HDV tại điểm là 260).
Bên cạnh hoạt động lữ hành, Sở cũng đồng bộ nhiều giải pháp góp phần xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Ninh như: tổ chức Lễ khai trương các hành trình tham quan vịnh Bái Tử Long; chương trình xác lập Kỷ lục đồng diễn thể thao trên Vịnh Hạ Long; tổ chức và tham gia các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch tại các thị trường trọng điểm, tiềm năng như Nhật Bản (EXPO 2025), Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, Philippines, Úc; tổ chức Ngày Lữ hành Việt Nam 2025 tại tỉnh Quảng Ninh thu hút trên 500 doanh nghiệp lữ hành, trên 120 người mua quốc tế với hơn 400 hợp đồng, giao dịch được ký kết.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 198 doanh nghiệp lữ hành đặt trụ sở chính tại Quảng Ninh, tăng 5 doanh nghiệp so với năm 2024.
Sở cũng triển khai hiệu quả Chiến dịch kích cầu du lịch Quảng Ninh năm 2025, tổ chức Hội nghị công bố chiến dịch, xây dựng kế hoạch xúc tiến, quảng bá du lịch quý IV/2025 với tổng số 26 sự kiện; tổng số người dự kiến khoảng 4 triệu lượt.
Ngoài ra, Sở cũng kết nối xúc tiến mở mới các đường bay charter quốc tế đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn: các chuyến Thâm Quyến đã khai thác trở lại từ tháng 9/2025 và đang mở rộng thêm từ các thành phố khác; xúc tiến tuyến bay Hàn Quốc - Vân Đồn, Đài Loan - Vân Đồn.
Đến nay, tổng lượt cất hạ cánh 27 lượt cất hạ cánh với tổng hành khách quốc tế đạt 2.047 lượt khách (trong đó có 932 khách đến, 1.115 khách đi). Riêng đường bay charter quốc tế từ Thẩm Quyến đến Vân Đồn trong tháng 11 có 14 lượt cất hạ cánh và tổng khách đạt 1.575 khách (khách đến 744, khách đi 831); Dự kiến tháng 1/2026 khai thác chặng bay Charter Cheongju, Hàn Quốc - Vân Đồn, Dự kiến 18 lượt cất hạ cánh và khoảng 2.000 khách.
Hoạt động du lịch tàu biển diễn ra sôi động, đặc biệt với việc khôi phục tuyến tàu biển từ Bắc Hải. Mạng lưới cửa khẩu đường bộ (đặc biệt khu vực Móng Cái và các cửa ngõ như Hoành Mô - Động Trung) được nâng cấp, hướng tới mô hình "cửa khẩu thông minh", rút ngắn thời gian thông quan và tạo thuận lợi cho khách nhập cảnh bằng đường bộ.