Aa

Giải phóng mặt bằng 262 căn nhà mặt phố, "đường cong mềm mại" Trường Chinh ngổn ngang đổ nát

Thứ Năm, 23/11/2017 - 20:05

Để thực hiện dự án vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng, hơn 260 căn nhà trên đường Trường Chinh (Đống Đa, Hà Nội) đang được giải toả trả mặt bằng.

Nhằm phục vụ công tác cải tạo đường Trường Chinh (quận Đống Đa, TP Hà Nội), UBND phường Khương Thượng đang phối hợp với chủ đầu tư, cùng các đơn vị chức năng liên quan tiến hành giải phóng mặt bằng trên đoạn “nút thắt cổ chai” gây ám ảnh đối với người tham gia giao thông

Nhằm phục vụ công tác mở rộng đường Trường Chinh (quận Đống Đa, TP Hà Nội), UBND phường Khương Thượng đang phối hợp với chủ đầu tư, cùng các đơn vị chức năng liên quan tiến hành giải phóng mặt bằng trên đoạn “nút thắt cổ chai” nhiều năm nay gây ám ảnh đối với người tham gia giao thông. 

Theo đó, hơn 260 căn nhà trên đường Trường Chinh sẽ bị giải tỏa để thực hiện dự án vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng. Để thực hiện, UBND quận Đống Đa (Hà Nội) vừa lập hàng rào tôn để phục vụ việc giải tỏa những ngôi nhà mặt tiền trên đường Trường Chinh đoạn từ Tôn Thất Tùng đến Vương Thừa Vũ.

Theo đó, hơn 260 căn nhà trên đường Trường Chinh sẽ bị giải tỏa để thực hiện dự án vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng. Để thực hiện, UBND quận Đống Đa (Hà Nội) đã lập hàng rào tôn để phục vụ việc giải tỏa những ngôi nhà mặt tiền trên đường Trường Chinh đoạn từ Tôn Thất Tùng đến Vương Thừa Vũ. 

Sau khi rào chắn, nhà chức trách đưa máy móc, thiết bị và huy động cả trăm người vào cưỡng chế phá dỡ để lấy mặt bằng thi công đường vành đai 2.

Từ đầu tháng 10 vừa qua, đơn vị chức năng đã đưa máy móc, thiết bị phá dỡ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án đường vành đai 2. 

Hiện tại, trên đường Trường Chinh, nhiều ngôi nhà đang đập bỏ dở dang. 

Theo UBND phường Khương Thượng, sau thời gian tuyên truyền, vận động, có 30 hộ dân đã trả mặt bằng, những hộ dân còn lại, UBND phường đã gửi thông báo từ cuối tháng 8, đầu tháng 9.

sau thời gian tuyên truyền, vận động, có 30 hộ dân đã trả mặt bằng, những hộ dân còn lại, UBND phường đã gửi thông báo từ cuối tháng 8, đầu tháng 9. Trong đợt giải phóng mặt bằng lần này có 262 hộ dân nằm trong diện giải tỏa.

Trong đợt giải phóng mặt bằng lần này có 262 hộ dân nằm trong diện giải tỏa. 

Trong đợt giải phóng mặt bằng lần này có 262 hộ dân nằm trong diện giải tỏa.

Hiện tại, trên đường Trường Chinh nhiều ngôi nhà đang bị đập bỏ dở dang. 

ahaa'

Theo kế hoạch, Quận vừa phá dỡ nhà vừa động viên người dân bàn giao mặt bằng để đến hết tháng 11/2017 hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. 

Những ngôi nhà phá bỏ

Những ngôi nhà trên con phố đông đúc thường ngày bị phá bỏ. 

Ngõ nhỏ vắng bóng người qua

Ngõ nhỏ vắng bóng người qua. 

Số ngõ được viết tạm trên tường nhà chưa đập bỏ.

Số ngõ được viết tạm trên tường nhà chưa đập bỏ. 

Gạch đá ngổn ngang cạnh đường lưu thông của người dân.p/

Gạch đá ngổn ngang cạnh đường lưu thông của người dân. 

Để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua các điểm phá dỡ, đơn vị thi công tổ chức lập hàng rào chắn, gắn biển hạn chế tốc độ.

Để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua các điểm phá dỡ, đơn vị thi công đã lập hàng rào chắn, gắn biển hạn chế tốc độ. 

Bên cạnh các hộ gia đình bàn giao mặt bằng, nhiều căn nhà vẫn đang buôn bán bình thường.

Bên cạnh các hộ gia đình bàn giao mặt bằng, nhiều căn nhà vẫn đang buôn bán bình thường. 

Một cửa hàng tổ chức thanh lý hàng trước ngày bị giải tỏa.

Một cửa hàng tổ chức thanh lý hàng trước ngày bị giải tỏa.

Dự án đường vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng (đường Trường Chinh) được khởi công từ tháng 10/2013, với tổng mức đầu tư gần 2.600 tỷ đồng.

Dự án đường vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng (đường Trường Chinh) được khởi công từ tháng 10/2013, với tổng mức đầu tư gần 2.600 tỷ đồng. Hiện tại dự án mới hoàn thiện xong đoạn từ ngã tư Trường Chinh - Tôn Thất Tùng tới Ngã tư Vọng. 

Hơn hai nghìn hộ dân dọc đường Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang được giải toả để làm tuyến giao thông vành đai và đường trên cao trị giá 5.000 tỷ đồng.

Hơn hai nghìn hộ dân dọc đường Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang được giải toả để làm tuyến giao thông vành đai II và đường trên cao trị giá 5.000 tỷ đồng. 

Đường vành đai 2 là tuyến giao thông đường bộ nội đô khép kín của Hà Nội có tổng chiều dài là 43,6km. Tuyến đường chạy qua các điểm khống chế như Vĩnh Tuy - Minh Khai - Đại La - Ngã Tư Vọng - đường Trường Chinh - Ngã Tư Sở - đường Láng - Cầu Giấy - Bưởi - Nhật Tân - Vĩnh Ngọc - Đông Hội - cầu chui Gia Lâm - khu công nghiệp Hanel - Vĩnh Tuy, tạo thành một vòng tròn vành đai khép kín.

Trong đó, Dự án đường vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng (đường Trường Chinh) được khởi công tháng 10/2013 với tổng mức đầu tư 2.560 tỷ đồng. Dự án chia thành ba đoạn, tuy nhiên đến nay mới hoàn thiện được hai đoạn từ ngã tư Tôn Thất Tùng đến Ngã Tư Vọng (1,3 km). Dự án này nằm trong danh mục công trình trọng điểm của Hà Nội, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. 

Theo tính toán, mỗi mét chiều dài tuyến đường này có giá gần 1,3 tỷ đồng. Dự án mở rộng đường Trường Chinh ban đầu dự kiến hoàn thành vào năm 2015 nhưng chậm tiến độ do chậm trễ trong việc giải phóng mặt bằng. 

  
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top