Aa

Hà Nội: Bậc tam cấp bị đập bỏ, nhiều dự án BĐS vẫn “ôm” trọn vỉa hè

Thứ Sáu, 07/04/2017 - 06:01

Gần đây, “cuộc chiến” giành vỉa hè diễn ra quyết liệt trên toàn TP. Hà Nội. Các vi phạm được xử lý nghiêm nhưng vẫn còn nhiều vỉa hè đang bị các công trình xây dựng quây tôn, lấn chiếm.

Nhiều công trình xây dựng lấn chiếm vỉa hè tồn tại ở quận Cầu Giấy. Trong ảnh là dự án Khu phức hợp Căn hộ Văn Phòng Sky Park Residence (số 2 Tôn Thất Thuyết) doTổng công ty xây dựng Thanh Hóa làm chủ đầu tư. 

Toàn bộ diện tích vỉa hè cạnh dự án Sky Park Residence ngõ 3 phố Tôn Thất Thuyết bị "biến mất".

Hàng trăm mét vuông vỉa hè bị chiếm dụng để sử dụng cho việc thi công dự án Sky Park Residence.  

Hàng rào tôn được quây ra sát lòng đường. 

Tại ngõ 3 Tôn Thất Thuyết, mọi người dễ dàng nhận thấy sự đối nghịch giữa vỉa hè 2 bên đường.  

Cũng tại quận Cầu Giấy, một dự án đang trong quá trình chuẩn bị triển khai trên phố Thành Thái (đoạn đối điện công viên Cầu Giấy) đang có dấu hiệu lấn chiếm phần lớn diện tích vỉa hè quanh dự án.  

Cùng dự án trên, 2/3 diện tích vỉa hè phố Trương Công Giai đã bị quây tôn chiếm dụng. 

 Hàng rào dự án được dựng lên, phần diện tích vỉa hè phố Thành Thái bị thu hẹp rất lớn.

 Công trình xây dựng tại đường Dương Đình Nghệ cũng đang chiếm phần lớn điện tích vỉa hè quanh dự án. 

Khoảng 4/5 diện tích vỉa hè bị quây tôn.

 Tại quận Nam Từ Liêm, dự án chung cư Mỹ Đình Plaza 2 do Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Mỹ Đình làm chủ đầu tư cũng đang vi phạm trật tự đô thị khi tự ý rào chắn, chiếm dụng vỉa hè trên đường Nguyễn Hoàng. 

 Diện tích vỉa hè bị quây tôn thi công dự án chiếm 2/3 vỉa hè.

Bên cạnh việc lấn chiếm vỉa hè, dự án chung cư Plaza 2 này còn khiến nhiều người bất an bởi chiếc cẩu tháo treo lơ lửng trên đầu người đi đường. Việc vi phạm hành lang an toàn này cũng diễn ra khá lâu nhưng chưa được cơ quan chức năng xử lý.

Vỉa hè ngõ số 2, phố Nguyễn Hoàng (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị các dự án xây dựng chiếm dụng, trở thành nơi đi vệ sinh.

Vỉa hè trở thành nơi tập kết vật liệu xây dựng tại dự án Bidhomes The Garden Hill do Công ty CP Xây dựng và Phát triển hạ tầng đô thị - BID Việt Nam đang làm chủ đầu tư.

Vỉa hè đường Lê Đức Thọ trước dự án chung cư Sun Square do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Thăng Long bị thu hẹp lại.

 Tại quận Thanh Xuân, vỉa hè quanh dự án chung cư The Golden Palm do Công ty CP Phát triển đầu tư HDIS làm chủ đầu tư đang bị chiếm dụng.

 Vỉa hè nhếch nhác, nhỏ bé quanh dự án chung cư C1 Thành Công tại phường Thành Công, (Đống Đa, Hà Nội).

Hiện nay trên nhiều tuyến phố, việc xây dựng cũng đang diễn ra rầm rồ, nhiều chủ đầu tư đã cố tình lấn chiếm vỉa hè làm nơi tập kết vật liệu, quây tôn. Những tồn tại này cần được giải quyết để lập lại trật tự vỉa hè, đảm bảo tính khách quan trong thi hành nhiệm vụ của cơ quan chức năng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top