
Hà Nội: Cận cảnh dự án Làng Giáo dục quốc tế "bất động" sau gần 15 năm
Dự án Làng Giáo dục quốc tế nằm ở vị trí đắc địa, tiếp giáp với đường 70 phía Tây TP. Hà Nội, thuộc địa phận các phường Tây Mỗ, Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm và xã Vân Canh, huyện Hoài Đức. Sau gần 15 năm từ khi chính thức khởi động, dự án này vẫn chỉ là một bãi đất hoang hóa "bất động".
***
Theo quy hoạch năm 2010, tổng diện tích dự án Làng Giáo dục quốc tế được công bố vào khoảng 31,6ha và được giới thiệu là có thể đáp ứng quy mô 3.000 học sinh. Trong đó, đất xây dựng trường học là 64.620m2, đất xây dựng công trình công cộng dịch vụ có diện tích 15.270m2. Ngoài ra, còn 138.600m2 để xây dựng nhà ở cho thuê phục vụ giáo viên và gia đình học sinh.
Dự án do Công ty Cổ phần Làng Giáo dục quốc tế Thiên Hương làm chủ đầu tư với số vốn khoảng 1.088 tỷ đồng, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2014.
Thời điểm công bố, dự án được kỳ vọng sẽ tổ chức đào tạo học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, cùng các hoạt động giáo dục đào tạo và cung cấp các dịch vụ đi kèm cho con em người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam và học sinh Việt Nam.
Dự án Làng Giáo dục quốc tế dự kiến khởi công vào tháng 10/2010 đúng dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, thời điểm đó được quảng bá sẽ trở thành một mô hình giáo dục tiên tiến mang tính cạnh tranh nhất, nhì của Đông Nam Á.
Đến năm 2023, theo kế hoạch sử dụng đất của quận Nam Từ Liêm, dự án Làng Giáo dục quốc tế vẫn nằm trong danh mục các công trình, dự án thực hiện. Tuy nhiên, diện tích dự án đã giảm xuống còn 27,64ha.
Mặc dù có kế hoạch triển khai từ năm 2010 nhưng hiện tại hàng chục héc-ta đất tại dự án vẫn trong tình trạng hoang hóa, lãng phí. Theo quy hoạch kiến trúc và cảnh quan, không gian Làng Giáo dục Quốc tế được chia thành 3 khu chức năng: Khu vực nhà ở cho thuê ở phía Bắc, khu chức năng công trình công cộng dịch vụ bố trí ở giữa và trường học ở phía Nam. Mỗi khu dự kiến được kết nối hài hòa về không gian cảnh quan và hình thức kiến trúc với các khu vực dự án lân cận bên ngoài khu đất nghiên cứu.


Theo ghi nhận của PV Reatimes, dự án Làng Giáo dục quốc tế hiện vẫn là một bãi đất trống được quây tôn kín mít. Phía bên trong không có máy móc cũng như công nhân xây dựng.



Rất nhiều cổng xung quanh dự án, nhưng bên trong chỉ có một nhà tôn nhỏ dành cho bảo vệ.
Dự án do Công ty Cổ phần Làng Giáo dục quốc tế Thiên Hương làm chủ đầu tư với số vốn dự kiến khoảng 1.088 tỷ đồng.


Thời điểm công bố năm 2010, dự án được kỳ vọng sẽ tổ chức đào tạo học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, cùng các hoạt động giáo dục đào tạo và cung cấp các dịch vụ đi kèm cho con em người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam và học sinh Việt Nam.



Nhưng đến nay sau 15 năm, toàn bộ khu đất dự án Làng Giáo dục quốc tế vẫn chỉ được quây kín bằng tôn, "cửa đóng then cài", bên trong cỏ mọc, hoang hóa.
Cổng số 1 dự án Làng Giáo dục quốc tế nằm trên đường 70.





Bao quanh khu đất dự án Làng Giáo dục quốc tế là cảnh phế thải chất đống gây mất mỹ quan đô thị.
Vỉa hè bao quanh khu đất dự án thành nơi đổ rác, tập kết vật liệu xây dựng...





Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đã nhiều lần ra các văn bản điều chỉnh quy hoạch và đốc thúc tiến độ của dự án. Tuy nhiên, đến nay dự án Làng Giáo dục quốc tế được Hà Nội kỳ vọng sẽ là mô hình giáo dục tiên tiến mang tính cạnh tranh trong khu vực vẫn chưa hẹn ngày về đích.