
Một góc khu vực xã Thường Tín, nơi dự kiến sẽ được triển khai hàng loạt dự án nhà ở xã hội trong thời gian tới. (Ảnh minh hoạ)
Danh mục công khai cho thấy, nhiều dự án quy mô lớn tập trung tại các xã như Đông Anh, Yên Xuân, Thường Tín, Đan Phượng…. Đây đều là những nơi còn nhiều dư địa để phát triển các khu nhà ở xã hội. Trong đó, Tổ hợp nhà ở xã hội đa tiện ích Yên Xuân (Khu nhà ở Yên Xuân) tại xã Yên Xuân có quy mô xây dựng lớn nhất với diện tích 1.492.016m2. Nhiều dự án khác cũng có diện tích hàng trăm nghìn mét vuông như khu nhà ở xã hội tập trung tại Phú Cát, nhà ở xã hội Bát Tràng, khu nhà ở xã hội Tây Phương hay dự án tại xã Ô Diên.
Đáng chú ý, bên cạnh khu vực ngoại thành, nhiều dự án nhà ở xã hội cũng được đề xuất xây dựng tại các phường nằm gần trung tâm thành phố. Một số dự án nổi bật có thể kể đến như Dự án nhà ở xã hội Mễ Trì (phường Từ Liêm), Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Cổ Linh (phường Long Biên) hay Khu nhà ở xã hội Nam Hồ Linh Đàm (phường Hoàng Liệt). Đây đều là những vị trí “đắc địa” trên địa bàn thành phố, thuận tiện di chuyển vào khu vực trung tâm.
Việc công khai danh mục 146 dự án được kỳ vọng sẽ là cơ sở để các cơ quan chức năng, nhà đầu tư và người dân theo dõi tiến độ phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Thủ đô. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển quỹ nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng tăng của người dân trong thời gian tới.