Aa

Hà Nội: Hoàn thành tái định cư mới thu hồi đất phục vụ dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Thứ Ba, 22/09/2026 - 16:03

Hà Nội đang nghiên cứu bố trí tái định cư tại chỗ hoặc tại các khu vực lân cận nơi người dân đang sinh sống, bảo đảm hạ tầng đầy đủ, đồng bộ. Việc thu hồi đất tại nơi ở hiện tại của người dân chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành các khu tái định cư.

Sáng 22/9, tại xã Phù Đổng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở UBND xã Phù Đổng và kết nối trực tuyến tới các xã, phường gồm Việt Hưng, Long Biên, Bồ Đề, Phúc Lợi, Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh.

Tại hội nghị, một trong những vấn đề được cử tri quan tâm là Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Cử tri đề nghị quá trình nghiên cứu quy hoạch cần rà soát kỹ các quy định về hành lang bảo vệ đê, thoát lũ; hạn chế tối đa việc chia cắt, giải tỏa các khu dân cư hiện hữu, đồng thời có giải pháp bảo tồn các làng cổ, làng nghề. Đối với những trường hợp buộc phải di dời, người dân đề nghị bảo đảm đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp và ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ.

Hà Nội: Hoàn thành khu tái định cư mới thực hiện thu hồi đất tại khu vực quy hoạch sông Hồng - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Quang Thái)

Trao đổi với cử tri, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng là nhiệm vụ lớn. Quá trình nghiên cứu phải bám sát Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và các quy định pháp luật có liên quan.

Theo Bí thư Thành ủy, Thành phố thực hiện trên tinh thần thận trọng, bài bản, tính toán khoa học; trong đó phải bảo đảm sinh kế của người dân, yêu cầu phòng, chống lũ, hài hòa giữa phát triển và bảo tồn, đồng thời nghiên cứu chỉnh trang các làng xóm lâu đời và các công trình di tích trong khu vực.

Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Thành phố đang lấy ý kiến nhân dân theo hướng áp dụng chính sách cao nhất trong phạm vi thẩm quyền. Phương án được nghiên cứu gồm tái định cư tại chỗ hoặc bố trí tại các xã, phường lân cận, gần nơi người dân đang sinh sống. Các khu tái định cư có hạ tầng đầy đủ, đồng bộ và chỉ khi nào hoàn thành toàn bộ thì mới thực hiện thu hồi đất tại nơi ở hiện tại của người dân.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố hiện đang nghiên cứu Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 và lấy ý kiến các tổ chức, cộng đồng dân cư, cá nhân có liên quan.

Các ý kiến sẽ tiếp tục được tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện phương án trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét. Ông Dương Đức Tuấn đồng thời khẳng định, đến nay UBND Thành phố và các cơ quan có liên quan chưa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố cho biết định hướng là không bố trí tạm cư, tái định cư phải đi trước một bước, đồng thời phải bảo đảm các điều kiện về đời sống, việc làm và chính sách đối với người dân.

Phương án cuối cùng chỉ được xác định sau khi hoàn thiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và quy hoạch điều chỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc tái định cư phải bảo đảm điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, đồng thời áp dụng chính sách cao nhất đối với người dân theo quy định.

Hà Nội: Hoàn thành khu tái định cư mới thực hiện thu hồi đất tại khu vực quy hoạch sông Hồng - Ảnh 2.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Quang Thái)

Hiện TP. Hà Nội đang rà soát quỹ đất tại các trục giao thông để phát triển các khu tái định cư có hạ tầng đồng bộ. Một số khu vực được nhắc tới gồm Thư Lâm, Đông Anh, Lĩnh Nam, Long Biên; song song với đó là yêu cầu ưu tiên tái định cư tại chỗ nhằm hạn chế xáo trộn đời sống người dân.

Theo hồ sơ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 đang được lấy ý kiến, phạm vi nghiên cứu có quy mô khoảng 11.418ha, dân số dự báo khoảng 800.000 - 1,2 triệu người. Diện tích xây dựng và tôn cao tại khu vực bãi sông khoảng 3.900ha.

Qua rà soát bước đầu, quỹ đất dự kiến phục vụ tái định cư cho dự án khoảng 265ha. Trong đó, Mê Linh khoảng 72ha; khu vực Vĩnh Thanh và Đông Anh 30ha; Bát Tràng 35ha; Ô Diên 11ha; Thượng Cát và Đông Ngạc 12ha; Yên Sở 10ha; Nam Phù 72ha và Hồng Vân 23ha. Đây mới là phương án dự kiến trong hồ sơ quy hoạch đang được hoàn thiện và có thể tiếp tục được rà soát, điều chỉnh.

Đối với các địa bàn chưa có quỹ đất tái định cư phía trong đê như Thiên Lộc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề và Long Biên, phương án đang nghiên cứu là bố trí người dân tại các khu đô thị đa mục tiêu hoặc các khu định cư tập trung của Thành phố.

Các khu vực dự kiến gồm Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - Đông Anh khoảng 736,84ha; Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long khoảng 474ha; Khu đô thị đa mục tiêu tại Lĩnh Nam khoảng 169,5ha; khu đô thị đa mục tiêu tại Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng khoảng 270,68ha; Khu định cư Long Biên - Bồ Đề khoảng 201ha và Khu định cư Lĩnh Nam khoảng 101ha.

Theo Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đang được nghiên cứu theo hướng bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, hạn chế xáo trộn đời sống và tạo điều kiện ổn định nơi ở, sinh kế sau giải phóng mặt bằng. Thành phố sẽ tiếp tục lấy ý kiến, rà soát và hoàn thiện hồ sơ trước khi phê duyệt quy hoạch theo quy định.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top