
Hà Nội: "Hồi sinh" sông Tô Lịch, nước trong xanh cá bơi lội
Sau 2 ngày được bổ cập nước từ hồ Tây, sông Tô Lịch màu nước đã chuyển xanh trong thay vì màu đen đặc quánh, ô nhiễm như trước. Dưới sông, từng đàn cá tung tăng bơi lội. Trên bờ, một số người dân thảnh thơi câu cá. Cảnh tượng chưa từng thấy trước đây.
Việc bổ cập nước Hồ Tây cho sông Tô Lịch không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật trong xử lý môi trường mà còn là nỗ lực khôi phục giá trị lịch sử, văn hóa gắn bó lâu đời với người dân Hà Nội. Khi dòng sông được hồi sinh, không gian sống, cảnh quan đô thị và niềm tin của người dân về một Thủ đô xanh - sạch - đẹp cũng từng bước được củng cố.
Sông Tô Lịch dài hơn 14km, chảy qua địa bàn các phường như: Láng, Đống Đa, Cầu Giấy, Ba Đình, Hoàng Mai, Thanh Trì của thành phố Hà Nội. Nhiều năm qua dòng sông ô nhiễm nặng nề, ngày đêm bốc mùi hôi thối ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân dọc hai bên bờ sông, gây mất mỹ quan của thành phố.
Từ năm 2009 đến nay, Hà Nội đưa ra nhiều giải pháp nhằm hồi sinh sông Tô Lịch nhưng chưa đạt được kỳ vọng. Nguồn nước thải từ khu dân cư đổ trực tiếp ra sông Tô Lịch là một trong những nguyên nhân khiến nước của dòng sông này trở nên đen ngòm, bốc mùi hôi.
Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội hồi cuối tháng 11/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm dành nhiều thời gian nói về hai vấn đề rất quan trọng là ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông. Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt là xử lý ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là sông Tô Lịch.
Ngay sau đó, Bí thư và Chủ tịch Hà Nội đã đi kiểm tra thực tế và yêu cầu phải "hồi sinh" sông Tô Lịch trước ngày 2/9. Ngay sau đó nhiệm vụ này được các cơ quan chức năng, chuyên môn của Hà Nội gấp rút triển khai, thực hiện.
Lãnh đạo TP. Hà Nội yêu cầu trước ngày 30/8, các phường dọc hai bên bờ sông Tô Lịch phải triển khai xong toàn bộ việc cải tạo, chỉnh trang hai bên sông như lát vỉa hè, làm lan can, trồng cây xanh, thảm cỏ. Thời điểm hiện nay các hố ga chạy dọc hai bên bờ sông Tô Lịch phục vụ cho việc thu gom nước thải đã được hoàn thiện.
Ngày 9/9/2025, nước từ hồ Tây chính thức được bổ cập qua tuyến ống riêng dài 1,5km, đường kính D1200 về sông Tô Lịch để "hồi sinh" dòng sông này.
Ông Trần Văn Tiến - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội cho biết: "11h ngày 9/9. Ban Quản lý dự án đã phối hợp với các đơn vị liên quan bơm nước từ hồ Tây qua 2 đường ống riêng về sông Tô Lịch.
Việc bổ cập nước từ hồ Tây về có thể được vận hành thường xuyên theo chu kỳ và bảo đảm nước dẫn từ hồ Tây về không bị hòa cùng nước thải trong kênh TE3; nước thải vẫn được dẫn về nhà máy Yên Xá để xử lý trong trường hợp hạ mức nước hồ Tây".
Ngoài việc thông nước dẫn từ hồ Tây về sông Tô Lịch, từ ngày 20/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội sẽ dẫn nước sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để bổ cập cho sông Tô Lịch kết hợp với đập dâng giữ nước ở cầu Quang sẽ giúp dòng sông Tô Lịch duy trì ở cao trình +3,5m.
Ban Quản lý dự án cũng cho hay, đơn vị thi công đã hoàn thành và hoàn trả mặt bằng 63 cửa xả và đã hoàn thành thu gom toàn bộ 245 cửa xả trên sông Tô Lịch từ ngày 15/8, đảm bảo thu gom triệt để nước thải về nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để xử lý.
Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đã tăng công suất xử lý theo quy trình và đang xử lý ở công suất khoảng 200.000m3/ngày đêm, đảm bảo xử lý toàn bộ nước thải dọc sông Tô Lịch.
Đối với hạng mục chỉnh trang hai bên bờ sông Tô Lịch, cơ quan này cho biết đã hoàn thành 19 vị trí thuộc các đoạn tuyến từ Cầu Giấy đến cầu Hòa Mục (đường Láng Hạ - Lê Văn Lương) trong phạm vi được bàn giao và đã mời các bên kiểm tra bàn giao vào cuối tháng 8 vừa qua.
Tuyến ống riêng dài 1,5km, đường kính D1200 dẫn nước về sông Tô Lịch để "hồi sinh" dòng sông này.


Mới đây, Hà Nội đã chính thức mở van xả nước sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây vào Hồ Sen, qua đó bổ cập nguồn nước cho Hồ Tây và cải thiện dòng chảy của sông Tô Lịch. Đây được xem là một trong những hạng mục quan trọng nhằm cải thiện chất lượng môi trường nước, giảm ô nhiễm và phục hồi hệ sinh thái trên con sông dài khoảng 14,6 km ở Thủ đô.



Sau 2 ngày bơm nước từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch, nước cong sông này đã trở nên trong và xanh hơn, có rất nhiều cá bơi lội trong làn nước.





Sông Tô Lịch đoạn nút giao Bưởi với đường Hoàng Quốc Việt sau 2 ngày bơm nước Hồ Tây vào,
Công trình đập dâng đầu tiên trên sông Tô Lịch tại phường Thanh Liệt đã hoàn thiện, sẵn sàng giúp cải tạo lòng sông và lấy nước để hồi sinh lại sông Tô Lịch. Đây là công trình có chức năng kiểm soát dòng chảy, duy trì mực nước ổn định trên sông Tô Lịch, đồng thời phục vụ bổ cập nước và hỗ trợ điều hòa hệ sinh thái dọc hai bên sông.



Với đài quan sát, Ban Hạ tầng và Nông nghiệp cho biết, kiến trúc được thiết kế theo hình bát giác - một thiết kế mang tính biểu tượng, hứa hẹn trở thành điểm tham quan công cộng ven sông. Nhà bát giác có 8 cột bằng bêtông, mái tôn giả ngói, phần hoa văn sơn vàng, tạo cho công trình vừa có nét cổ kính, vừa hiện đại. Người dân có thể đứng ở nhà bát giác để ngắm cảnh quan hai bên bờ sông.


Tuyến ống riêng đường kính D1200 đoạn chui qua cống trên đường Hoàng Quốc Việt dẫn nước về sông Tô Lịch để "hồi sinh" dòng sông này.
Nút giao đường Bưởi với đường Hoàng Quốc Việt.


Tuyến ống đường kính D1200 đoạn được thi công chạy qua chợ Bưởi dẫn nước về sông Tô Lịch.



Cũng theo Ban Hạ tầng và Nông nghiệp, sau khi đập Thanh Liệt hoàn thiện, thành phố sẽ tiếp tục cho khởi công thêm hai đập dâng khác tại cầu Dậu và cầu Cót. Tiến độ khởi công hai đập dâng này dự kiến trong quý III/2025. Sau khi hoàn thành hệ thống đập dâng trên sông Tô Lịch, sẽ giúp hoàn thiện hệ thống thủy lợi khép kín trên toàn tuyến sông Tô Lịch.





Nước Hồ Tây đang được bổ cập vào sông Tô Lịch, giúp hồi sinh dòng chảy, giảm mùi ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường.


Người dân sống quanh khu vực này chia sẻ, nhờ lượng nước bổ cập từ Hồ Tây trong những ngày qua kết hợp với mưa lớn, con sông Tô Lịch đã trở nên trong xanh hơn, giảm hẳn mùi hôi nồng nặc.