
Hà Nội: Hơn 800m đường gần 10 năm vẫn chưa thi công xong?
Tháng 9/2025 sau gần 10 năm từ ngày khởi công, tuyến đường Đỗ Đức Dục - Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) nay là phường Mễ Trì vẫn còn dang dở, ngổn ngang vật liệu, mưa thì lầy lội, nắng thì bụi bặm... khiến người dân sinh sống và đi lại trên tuyến đường này hết sức vất vả.
Năm 2014, Thành phố Hà Nội cho phép UBND quận Nam Từ Liêm (cũ) chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì. Điểm đầu tuyến giao với đường Đỗ Đức Dục, điểm cuối tuyến giao với đường Mễ Trì, với chiều dài 828,58m.
Dự án được khởi công xây dựng năm 2017 có tổng mức đầu tư hơn 264 tỷ đồng, do UBND quận Nam Từ Liêm (cũ) làm chủ đầu tư. Quy mô mặt cắt ngang của đường được chia làm 2 đoạn. Trong đó, đoạn 1 dài khoảng 635m, chiều rộng 30m; đoạn 2 dài gần 200m, rộng 30-48m. Dự án xây dựng tuyến đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì là 1 trong 5 tuyến đường khung của UBND quận Nam Từ Liêm (cũ).
Sau gần 10 năm từ ngày khởi công, tuyến đường Đỗ Đức Dục - phường Mễ Trì vẫn còn dang dở, chưa hoàn thiện vì gặp vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng. Nhiều hộ dân vẫn chưa đồng ý thỏa thuận đối với những phương án về đơn giá bồi thường đất, bố trí tái định cư...
Mặc dù đã được UBND TP. Hà Nội phê duyệt từ năm 2014 và khởi công năm 2017 nhưng dự án chậm tiến độ vẫn chưa hoàn thành.


Trả lời báo chí trước đó, ông Đỗ Duy Hưởng - Phòng Quản lý Dự án 2, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Nam Từ Liêm (cũ): "Hiện nay, đơn vị đang tiến hành rà soát lại toàn bộ dự án, các điểm vướng mắc cục bộ sẽ được giải phóng và dự kiến đến quý IV năm 2025 sẽ hoàn tất toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng. Mục tiêu là hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng trong năm 2026".



Tiến độ thực hiện dự án gặp khó khăn do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, dự án phải thu hồi gần 30.000m2 đất, liên quan đến 152 hộ dân và 5 tổ chức. Một nguyên nhân nữa là các cơ chế, chính sách và quy định liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng có nhiều thay đổi. Điều này dẫn đến việc giải phóng mặt bằng chưa thể hoàn tất, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.
Rác thải ngổn ngang, vật liệu xây dựng chất thành đống và đang có dấu hiệu hư hỏng, môi trường bị ô nhiễm khiến cho cuộc sống của những hộ dân sinh sống hai bên đường gặp nhiều khó khăn... là những thực trạng đang xảy ra tại khu vực thi công tuyến đường này.


Nhiều người dân sinh sống tại khu vực dự án đi qua chia sẻ: Dù chúng tôi đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị thế nhưng đến nay dự án này vẫn không có tiến triển.



Nhiều đoạn đã làm xong vỉa hè hai bên đường nhưng chưa hoàn thiện, việc này ảnh hưởng lớn đến đời sống cũng như việc sinh hoạt của cư dân nơi đây.
Nhiều nhà dân phải bắc cầu tạm để vào nhà bởi mặt đường vẫn là nền đất ngập nước quanh năm.


Những cảnh tượng này tập trung chủ yếu ở đầu tuyến đường giao với Mễ Trì. Nước ngập, ngổn ngang phế liệu xây dựng, ô nhiễm môi trường sống...ảnh hưởng trực tiếp đến cư dân trong hơn 10 năm qua.



Một phần đường đã thi công xong nhưng chưa hoàn thiện hạ tầng thoát nước và hệ thồng chiếu sáng, vật liệu xây dựng vẫn để ngổn ngang trên đường, rác thải bụi bặm gây khó khăn cho sinh hoạt của cư dân nơi đây.
Hệ thống thoát nước nằm giữa hai làn đường vẫn chưa được thi công khiến nước thải tù đọng lâu ngày bốc mùi hôi thối.


Chạy dọc suốt con đường chỗ nào cũng thấy phế thải xây dựng, và vô hình chung nơi đây thành nơi đổ rác thải làm mất cảnh quan đô thị.



Những vật liệu xây dựng của đơn vị thi công để ngổn ngang trên mặt đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Trước đó, ngày 20/1/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm (cũ) đã gửi văn bản đề nghị phê duyệt giá đất cụ thể để làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Các đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức họp với người dân, công khai thông tin và tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Mong rằng, dự án sẽ được triển khai quyết liệt hơn để sớm hoàn thành, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và chấm dứt tình trạng chờ đợi kéo dài như thời gian qua.


Một phần con đường đã làm xong nhưng chưa có hệ thống chiếu sáng hoàn chỉnh nay cũng thành nơi đổ rác thải.